Schweinsteiger gia nhập nhóm sao ‘ngồi mát, ăn bát vàng’

Tiền vệ của Man Utd có tên bên cạnh Balotelli, Sami Nasri…, những cầu thủ Ngoại hạng Anh hưởng lương cao nhưng gần như không phải ra sân thi đấu.

“Bastian Schweinsteiger là ngôi sao Ngoại hạng Anh mới nhất trở thành cầu thủ sung sướng giống như một người thắng giải xổ số quốc gia, có nhiều tiền mà không cần làm gì”, tờ Sun bình luận.

Cựu thủ quân tuyển Đức, 32 tuổi, dự kiến sẽ ở lại Man Utd thêm hai năm nữa, cho tới khi hết hạn hợp đồng ba năm ký hồi hè 2015. Nếu vậy, anh nhiều khả năng sẽ bỏ túi hàng triệu đôla, dù không cần phải tốn nhiều thời gian và sức lực thi đấu mỗi tuần. Bởi sau khi trở thành tân HLV Man Utd, Jose Mourinho đã đẩy anh xuống tập cùng đội U21, nghĩa là cựu tiền vệ của Bayern khó có cơ hội giành một chỗ trong kế hoạch của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

schweinsteiger-gia-nhap-nhom-sao-ngoi-mat-an-bat-vang

Schweinsteiger không phải quá buồn khi bị gạt khỏi đội một Man Utd, vì anh vẫn ăn lương cao ngất ngưởng ở CLB này.

Man City hiện giờ cũng có tới ba ngôi sao thuộc nhóm “ngồi mát ăn bát vàng”, gồm thủ môn Joe Hart, tiền vệ Samir Nasri và tiền vệ Yaya Toure.

Nhưng các ngôi sao của thành Manchester không phải là những người đầu tiên ở vào tình thế này tại Ngoại hạng Anh.

Winston Bogarde mới là trường hợp tiên phong, khi câu chuyện của anh với Chelsea diễn ra cách nay 16 năm. Cựu hậu vệ người Hà Lan kiếm được đống tiền trong bốn mùa giải ở Stamford Bridge sau khi chuyển tới từ Barca hồi năm 2000, nhưng chỉ thi đấu tất cả 9 trận Ngoại hạng Anh cho tới khi hoàn tất hợp đồng năm 2004. Tính mọi giải đấu, Bogarde chỉ ra sân tổng cộng 11 trận trong bốn năm ở Chelsea, nhưng vẫn đều đặn được trả lương tới 52.000 đôla mỗi tuần (đó là mức thu nhập rất cao hồi đầu những năm 2000).

Trong mùa giải cuối cùng của anh tại Chelsea hồi đó, khi bị HLV Claudio Ranieri đẩy xuống tập luyện với đội trẻ, Bogarde hằng ngày đi chuyến bay từ Amsterdam tới sân bay Heathrow (London) và từ đó di chuyển đến trung tâm tập luyện ở Cobham. Sau các buổi tập, anh bay trở về nhà ở Hà Lan trong cùng ngày.

Bogarde từng thi đấu tại Ajax và Barca dưới thời của Louis van Gaal. Thật tình cờ, cũng chính HLV người Hà Lan đã ký hợp đồng đưa Schweinsteiger tới Old Trafford hồi hè 2015.

schweinsteiger-gia-nhap-nhom-sao-ngoi-mat-an-bat-vang-1

Bị Ranieri ghẻ lạnh, nhưng Bogarde dứt khoát không rời Chelsea.

Giờ đây, sau khi Mourinho kế nhiệm Van Gaal, Schweinsteiger đối mặt với tình huống nhận lương gần 250.000 đôla mỗi tuần, từ nay cho tới tận hè 2018, mà hầu như không có cơ hội tiếp cận đội hình một Man Utd.

“Ít nhất thì tiền vệ này sẽ có nhiều thời gian hơn để đi xem cô vợ mới cưới Ana Ivanovic thi đấu quần vợt”, tờ Sun bình luận.

Man Utd được cho là sẽ vui vẻ để cựu tuyển thủ Đức ra đi với phí chuyển nhượng chỉ vào khoảng 2,5 triệu đôla. Nhưng vấn đề lớn cho các CLB muốn ký hợp đồng với anh là mức lương đòi hỏi rất cao. Anh đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau Euro 2016, vì vậy đương nhiên không cần hy sinh thu nhập để đổi lấy cơ hội ra sân thường xuyên tại một CLB nào khác như những cầu thủ còn ở độ tuổi cần khẳng định tài năng vì một suất trong đội tuyển quốc gia.

Joe Hart cũng như đang bị bỏ rơi tại Man City, khi HLV Pep Guardiola chê anh ở khả năng xử lý bóng bằng chân. Thủ môn 29 tuổi ngưởi Anh phải nhường chỗ cho thủ môn 34 tuổi người Argentina, Willy Caballero, trong cả hai trận đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa mới, cũng như ở lượt đi vòng play-off tranh vé dự Champions League.

Theo nhận định của tờ Sun, không CLB nào còn kịp giải cứu Hart khỏi sân Etihad trong kỳ chuyển nhượng hè này (hết hạn ngày 1/9). Vì vậy, thủ thành tuyển Anh nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận làm thủ môn số ba tại Man City tới ít nhất là hết mùa giải này, và vẫn được trả lương 197.000 đôla mỗi tuần.

Tiền vệ tấn công Nasri, 29 tuổi, cũng bị Guardiola coi là người thừa tại sân Etihad. Anh được trả lương 157.000 đôla mỗi tuần, nhưng không được đăng ký thi đấu trong cả bốn trận qua của Man City (hai ở Ngoại hạng Anh, và hai vòng play-off Champions League). Nasri thậm chí cũng không được thi đấu một phút nào trong chuyến tập huấn trước mùa giải, do thừa cân sau kỳ nghỉ hè. Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán mượn anh một mùa giải.

Tiền vệ người Bờ Biển Ngà Yaya Toure, 33 tuổi, được trả lương tuần tới 288.000 đôla, nhưng hiện cũng đối mặt với tương lai bất ổn ở Etihad.

schweinsteiger-gia-nhap-nhom-sao-ngoi-mat-an-bat-vang-2

Yaya Toure và Nasri đang là những cục nợ tại Man City vì mức lương quá cao, trong khi không được HLV Guardiola trọng dụng.

Chelsea phải trả cho Fiorentina 34 triệu đôla để có được chữ ký của cầu thủ chạy cánh Juan Cuadrado cách đây 18 tháng. Nhưng tuyển thủ Colombia này vẫn chưa ghi được bàn nào cho CLB, và đang hy vọng có thêm một mùa giải thi đấu ở Juve theo diện cho mượn. Đó là vì CLB vô địch Serie A cũng không muốn bỏ tiền mua đứt anh từ Chelsea.

Tiền đạo Mario Balotelli, 26 tuổi, được Liverpool trả lương tuần gần 145.000 đôla. Nhưng anh vẫn đang phải tự tập luyện một mình, sau khi HLV Jurgen Klopp bảo rằng anh không có tương lai ở sân Anfield. Một số CLB Italy đánh tiếng muốn chiêu mộ chân sút này, nhưng Sassuolo đã bỏ cuộc, còn Palermo cũng chưa tìm được giải pháp đáp ứng mức lương đòi hỏi quá cao.

Cầu thủ chạy cánh Lazar Markovic tiêu tốn của Liverpool 26 triệu đôla phí chuyển nhượng hồi năm 2014. Nhưng tuyển thủ Serbia này cũng không nằm trong kế hoạch của HLV Klopp, và Liverpool cũng không dễ dàng tìm được CLB mua lại cầu thủ 22 tuổi với mức phí hợp lý.

schweinsteiger-gia-nhap-nhom-sao-ngoi-mat-an-bat-vang-3

Đội hình các sao ngồi mát ăn bát vàng ở Ngoại hạng Anh mùa này. Trong ngoặc là mức lương tuần của mỗi cầu thủ, tính theo đơn vị bảng Anh.

Nguyễn Phát

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet