Mourinho: ‘Bây giờ hãy gọi tôi là Người Điềm Tĩnh’

HLV của Man Utd nói rằng ông lúc này đã trở thành một nhà cầm quân tốt hơn nhờ kiểm soát được cảm xúc.

mourinho-bay-gio-hay-goi-toi-la-nguoi-diem-tinh

Mourinho nói ông đã biết kìm nén cảm xúc hơn. Ảnh: AP.

Jose Mourinho mùa này đã vài lần gặp rắc rối với các quyết định xử lý của Liên đoàn bóng đá Anh FA, sau các sự cố xảy ra ở các trận gặp West Ham, Liverpool và Burnley. Nhưng khi được hỏi ông đã trở thành HLV thế nào kể từ khi dẫn dắt Man Utd, chiến lược gia có biệt danh “Người Đặc Biệt” trả lời: “Tôi sẽ nói tôi bây giờ là Người Điềm Tĩnh”.

“Mọi người dự đoán tôi sẽ trở thành một vấn đề ở Old Trafford. Nhưng rắc rối duy nhất tôi gặp phải cho tới lúc này là khi tôi đá một chai nước ở trước mặt mình trong trận đấu với West Ham, đó là khi tôi phản ứng việc Paul Pogba bị phạt thẻ. Tôi đã bị đuổi lên khán đài và phải nộp một khoản tiền phạt cho hành động đó”, Mourinho nói tiếp. 

“Đó đúng là một vấn đề của tôi. Khi tôi hơi thất vọng, tôi đá các chai nước. Nhưng đó là lần nổi cáu duy nhất của tôi kể từ khi gia nhập Man Utd cách đây tám tháng. Vì vậy tôi đã trở thành ‘Người Điềm Tĩnh’. Sau khi nói điều này, có lẽ ngày mai tôi sẽ lại bị truất quyền chỉ đạo”.

Mourinho nổi giận trong trận West Ham

Jose Mourinho nổi đoán ngoài đường pit

Mourinho còn nói rằng ông vẫn là một HLV giàu tham vọng trong việc theo đuổi thành công, nhưng khác trước ở chỗ ông bây giờ có thể “truyền thái độ bình tĩnh” tới các cầu thủ. “Mourinho của hiện tại là người cố gắng thay đổi ngược hẳn so với trước đây, với tư cách một HLV. Tôi cố gắng hành xử thận trọng, kín tiếng, bình tĩnh. Tôi còn cố gắng tìm một cách để ngắt kết nối với bóng đá sau các trận đấu và những buổi tập. Bây giờ tôi có thể về nhà và không xem một trận bóng đá nào, không nghĩ gì về bóng đá nữa. Tôi có thể làm điều đó. Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, tôi không thể làm được như vậy. Tôi từng luôn luôn kết nối với bóng đá, có thể nói là 24 tiếng một ngày. Tôi sau đó phải đi tìm cách để trưởng thành hơn trong vai trò HLV”.

“Ngày nay, tôi cảm thấy tốt với tính cách của mình. Tôi đã trưởng thành hơn, tôi hành động ôn hòa hơn. Với tôi bây giờ, một chiến thắng không còn đại diện cho mặt trăng, và một thất bại không còn đồng nghĩa với địa ngục. Tôi không còn ám ảnh với kết quả các trận đấu như trước kia. Tôi tin rằng tôi có thể truyền thái độ sống điềm tĩnh này tới những ai làm việc cùng tôi, tới các cầu thủ của tôi. Nhưng tôi còn nguyên tham vọng thành công như trước. Tôi vẫn là người chuyên nghiệp như xưa, nhưng tôi kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn”, Mourinho nhấn mạnh.

mourinho-bay-gio-hay-goi-toi-la-nguoi-diem-tinh-1

Mourinho thừa nhận mọi thứ ở Ngoại hạng Anh đã thay đổi, và Man Utd khó có thể trở lại thời huy hoàng như triều đại Alex Ferguson. Ảnh: Reuters.

Mourinho cũng tỏ ra thực tế khi không tin ông sẽ có thể đưa Man Utd trở lại với kiểu thành công áp đảo như dưới thời Alex Ferguson – khi “Quỷ đỏ” giành tới 13 danh hiệu Ngoại hạng Anh trong 21 mùa giải. “Ở Anh, đa số các CLB rất mạnh về tài chính, tới mức thị trường chuyển nhượng mở cửa với hầu như tất cả các đội. Điều này khác với các giải bóng đá lớn khác. Ví dụ như trường hợp của Bayern Munich ở Đức. Các bạn có biết họ thường xuyên vô địch quốc gia mỗi năm như thế nào không? Vào mùa hè trước mùa giải mới, họ mua cầu thủ tốt nhất của đối thủ chính Borussia Dortmund. Năm 2013, họ đưa về Mario Gotze, và năm tiếp theo là Robert Lewandowski, còn năm ngoái là Mats Hummels”, ông phân tích.

“Trong khi đó, tôi đến với một CLB có lịch sử vĩ đại nhưng không còn có thể làm nhiều việc theo cách giống như trước đây. Ngày nay không còn CLB nào ở Anh, dù là Man Utd, Liverpool hay Man City, có thể chiếm thế thống trị lâu dài. Quyền lực đã bị phân chia. Mọi thứ bây giờ khó khăn hơn, ở cả khía cạnh mua bán cầu thủ, chiến thắng và xây dựng đội bóng”.

Hành động hài hước của Mourinho ở trận đấu với Rostov

Jose Mourinho tặng quà HLV Rostov

Mourinho cho rằng thành công của ông tại Man Utd sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng với những tình huống mới: “Bạn phải thích ứng với thực tế của CLB, với yêu cầu của đội bóng. Cái đó được gọi là ‘làm việc thông minh’. Ưu tiên của tôi là thiết lập mối quan hệ bình yên và yêu thương trong một đội hình, để từ đó tạo ra sự ổn định. Man Utd bây giờ không còn những nhân vật lớn như Ryan Giggs, Paul Scholes hay Roy Keane nữa. Vẫn còn đó những Wayne Rooney và Michael Carrick, hai gương mặt cuối của thế hệ cũ đó, nhưng đội có thêm một nhóm mới gồm các cầu thủ cần phải thích nghi với CLB. Đó cũng là lý do tôi mang về Old Trafford tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Trong đội hình Man Utd hiện nay, cậu ấy có cá tính và hồ sơ của một nhân vật còn hơn một cầu thủ đơn thuần”.

mourinho-bay-gio-hay-goi-toi-la-nguoi-diem-tinh-2

Mourinho đã có hai danh hiệu từ khi đến Man Utd, gần nhất là Cup Liên đoàn Anh.

Nguyễn Phát

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet