Malaysia bỏ ý định rút khỏi AFF Cup 2016

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin tuyên bố đội tuyển nước này sẽ không rút khỏi giải như lời đe dọa trước đó.

Malaysia từng đe dọa sẽ bỏ giữa chừng AFF Cup 2016 để phản đối chính sách của bang Rakhine thuộc Myanmar với người Hồi giáo Rohingya. Tuy nhiên, ý định này đã bị hủy bỏ sau khi các quan chức nước này cân nhắc khả năng sẽ bị FIFA phạt nặng.

malaysia-bo-y-dinh-rut-khoi-aff-cup-2016

Malaysia sẽ tiếp tục tranh tài ở AFF Cup 2016. Ảnh: Đức Đồng.

“Các bộ trưởng đã thảo luận về tình trạng của người Rohingya ở Myanmar. Chúng tôi đã bàn xem Malaysia nên hành động thế nào, trong đó có cả khả năng tẩy chay AFF Cup đang diễn ra”, Khairy Jamaluddin nói.

“Các bộ trưởng quyết định đội tuyển sẽ không rút khỏi giải, và sẽ theo đuổi những cách khác để bày tỏ mối quan ngại, đồng thời đề nghị phương án hành động để những gì đang diễn ra ở bang Rakhine chấm dứt”, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia nói tiếp.

Cuộc xung đột sắc tộc ở Tây Bắc Myanmar là một trong những vấn đề khiến chính phủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đau đầu trong thời gian qua. Hàng loạt báo cáo cho thấy những vụ cưỡng hiếp, tra tấn, giết người dã man diễn ra ở khu vực này. Ước tính có khoảng 30.000 người Rohingya đã chạy trốn sang Bangladesh để tị nạn. 

“Động thái ngoại giao tiếp theo sẽ được Bộ Ngoại giao công bố. Chúng tôi rất lo lắng về những gì đang diễn ra ở Myanmar, nhưng cũng phải lưu ý các chế tài của FIFA”, Khairy Jamaluddin tuyên bố.

Quang Huy

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet