[LMHT Tiền mùa giải 2016] Cập nhật giao diện Cấm chọn mới

Tiền mùa giải 2016 với nhiều sự thay đổi đáng giá về tướng, phụ kiện, lối chơi và hôm nay là cả giao diện chọn tướng sẽ được ra mắt trong thời gian tới

Chắc hẳn ở đây ai cũng từng tham gia một trận đấu ở chế độ kiến tạo đội trong liên minh huyền thoại, và ắt hẳn ai cũng thích cái vẻ đẹp và sự tiện lợi cũng như điểm mạnh là được phép chọn trước vị trí, lối chơi, cũng như vị tướng mình sẽ chơi trước khi cả gặp đối thủ của mình. Tuy nhiên điểm yếu của chế độ kiến tạo đó là thời gian chờ quá lâu và cách sử dụng cũng tương đối phức tạp đối với cộng đồng game thủ Việt đã quen với kiểu đơn giản Bấm tìm trận đấu – Chờ trận đấu – Tham gia trận đấu.

Thế nhưng, điểm lợi của Kiến tạo đội còn nhiều hơn thế, ngoại việc ngăn ngừa những thành viên không có ý định chọn tướng nghiêm túc cũng như tranh giành lane. Kiến tạo đội còn có thể giúp mình lập kế hoạch và cùng đồng đội xây dựng trước lối chơi cần thiết. Mặc dù chế độ kiến tạo đội hiện tại đang chỉ là phiên bản thử nghiệm và sau nữa năm nghiệm thu, Riot  đã chính thức trình làng phiên bản chính thức của Kiến tạo đội phiên bản mới áp dụng cho các trận đánh thường và cả đánh xếp hạng trong thời gian tới.

Chúng ta hãy cùng đến với thứ tự, cách thức hoạt động của chế độ kiến tạo đội hoàn toàn mới này

Lựa chọn vị trí

Cũng giống như chế độ kiến tạo đội cũ, bạn được phép chọn vị trí trước khi tìm đồng đội. Tuy nhiên, ở chế độ mới này bạn có thể chọn lựa 2 vị trí thay vì chỉ 1 bao gồm vị trí chính bạn muốn đi và vị trí phụ “bất quá” phải đi. Theo như Riot thì việc cho ra 2 sự lựa chọn là giảm thời gian tìm kiếm trận đấu khi mà trước đây thuật toán tìm ghép người chơi đã chỉ có 1 nghiệm duy nhất là đáp ứng vị trí chủ chốt của người chơi chọn ra, làm mất thời gian tìm phòng lẫn các người khác. Nay máy tính sẽ có nhiều hơn 1 nghiệm (2 sự lựa chính – phụ) nên thời gian tìm phòng sẽ nhanh hơn đáng kể.

Bên cạnh đó, việc chọn lựa vị trí chính – phụ cũng là do người chơi quyết định, nên sẽ không có chuyện “tôi không biết chơi lane này” và tâm trạng người chơi cũng tương đối thoải mái với kết quả cuối cùng hơn.

Đăng ký vai trò

Sau khi bạn đã tìm được phòng, khác với chế độ kiến tạo cũ bạn sẽ chọn tướng, vị trí và vai trò cùng 1 lúc và chỉ việc khớp với những người còn lại là xong. Việc đó sẽ gây tốn không ít thời gian và khiến đồng đội chưa rõ bạn là ai, trình độ thế nào lẫn khả năng giao tiếp hạn chế. Với chế độ kiến tạo mới này, sau khi bạn đã lựa chọn xong vị trí, bạn sẽ bay thẳng đến giai đoạn tìm phòng chứ không còn được lựa chọn tướng – vai trò nữa.

Tuy nhiên, sau khi vào được 1 phòng 5 người với các vị trí tương ứng, lúc này team đã được chọn lựa ra và các bạn có thể giao tiếp với nhau để chọn ra vai trò tương ứng như pháp sư, đấu sĩ, xạ thủ, hỗ trợ… rồi từ đó, đồng đội có thể hiểu được tính cách nhau và tạo ra những chiến thuật hay trong phòng.

>>[VIDEP] Tích hợp chọn vị trí tướng vào mỗi trận đấu như Kiến Tạo Đội

Cấm – Chọn tướng

Ở giai đoạn này tương đối giống như cũ, cả team 5 người vào một phòng với bảng tướng kèm với việc chọn tướng. Tuy nhiên đó là đối với một trận đấu thường còn trận đấu xếp hạng thì sao? Đúng vậy, chế độ kiến tạo mới này sẽ được Riot áp dụng thay thế cho chế độ xếp hạng cũ, vì thế nên cỡ nào bạn cũng phải trải qua thôi. Trước tiên có 3 sự thay đổi cần chú ý

>>[VIDEO] Giao diện chọn tướng mùa giải 2016 cực ấn tượng

Thứ 1, Riot cho phép chúng ta chọn trước tướng muốn chơi để cho đồng đội có thể thấy được mình đang muốn chơi tướng nào. Bạn đừng lo, bạn không có quyền khóa tướng đó và đối phương sẽ không biết được bạn đang dự định chơi tướng gì, chỉ đơn giản là hình vị tướng bạn muốn đánh sẽ được xuất hiện cho riêng đồng đội để 5 người cùng xem đội hình như thế đã ổn thỏa chưa, song song đó là việc cấm được diễn ra. khi đó những vị tướng cấm sẽ được đội trưởng chọn lựa và phe đối phương cũng thế. Lúc này bạn vẫn có thể thoải mái thay đổi tướng muốn chọn cho cả đội xem và đợi đến lượt của bản thân mình chọn tướng. Nếu như tướng đó đã bị cấm, hoặc đã được chọn lựa, bạn sẽ không thể chọn vị tướng đó.

Thứ 2, có một điểm khác biệt ở việc khóa tướng trong đánh xếp hạng cũ và trong chế độ kiến tạo mới này. Đó chính là ở chế độ cũ, bạn chỉ cần chọn tướng và đợi hết thời gian là hệ thống sẽ tự khóa cho bạn. Còn đối với chế độ kiến tạo mới, bạn cần làm thao tác khóa lại bằng không bạn sẽ bị.. đá ra ngoài và tình thua 1 trận xếp hạng. Theo như Riot thì việc này là do họ muốn người chơi khẳng định rằng “tôi sẽ chọn tướng đó” chứ không phải “tôi vô tình chọn tướng đó – do lỗi từ phía máy chủ – nên ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng”.

>>[VIDEO] Giao diện CẤM tướng mùa giải 2016 dạng thẻ bài

Thứ 3, có một đặc điểm thú vị ở việc Cấm tướng, đó chính là từ nay 3 quyền cấm sẽ dành cho 3 thành viên cuối cùng trong danh sách chứ không còn đặt nặng lên vai người ở vị trí số 1 nữa. Bởi lẽ theo như hiện tại, vào trận xếp hạng cấm chọn trong khi người s1 lại vừa phải bận bịu trong việc cấm tướng và chọn tướng trong khi cả team có thể đang bàn kế hoạch và ra những quyết định chọn tướng đúng đắn hơn. Điều đó là không công bằng tý nào cho người đầu tiên, nên 3 người cuối sẽ đảm đương trọng trách đó và người s1 nay sẽ thảnh thơi hơn và có những quyết định mang tính suy nghĩ kỹ lưỡng hơn.

Được biết, chế độ kiến tạo đội mới này sẽ thay thế cho các trận đấu thường và cả xếp hạng trong thời gian tới. Dự kiến, Riot sẽ trình làng giao diện này trong tháng 12 tới ở chế độ thường và vào tháng 1/2016 ở chế độ Xếp hạng.

Xem giao diện của Cấm và Chọn tướng 2016 chi tiết tại ĐÂY.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet