Liệu thật sự Kalista có nguồn gốc từ Ionia?

Nào, tất cả chúng ta đều biết Kalista những ngày ra mắt đầu tiên không được trọng dụng lắm vì không hiểu rõ sức mạnh, và giờ đây được dùng như một xạ thủ tiếng tăm đường dưới.

Kalista 2

Nhưng việc được nói đến ở đây không phải là chiến tích của Kalista, mà là xuất thân của cô ta khá bí ẩn. Nhìn sơ qua, có thể không ai dám khẳng định rằng Kalista được xuất phát từ quần đảo bóng đêm, bởi quần đảo bóng đêm không phải là quốc gia độc lập. Trong khi đó xuất thân của Kalista là một chiến binh, và một chiến binh sẽ phục vụ cho đất nước của họ, điều đó cho thấy rằng cô từng xuất thân trong hoặc ngoài lục địa và ở một trong các thành phố tên tuổi bây giờ.

Có những chiến binh được xuất phát từ rừng rậm hay một bộ lạc, thì điều khẳng định rằng Kalista từng phục vụ cho một đội quân nào đó, bởi mũi giáo và chiến giáp là những trang bị công nghệ chứ không như các mũi lao của Nidalee được chế tác thô thơ. Công nghệ ở đây, là công nghệ quân đội, và thế càng khẳng định rằng quần đảo bóng đêm không phải là nơi Kalista được sinh ra bởi nơi đó không phải là một quốc gia để xây dựng quân đội rõ ràng.

Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây có khá nhiều nghi vấn. Trước đó, đất nước mà Kalista phục vụ là gì ?

Kalista 1

Trước mắt, hãy dùng đến phương thức loại trừ một số địa danh qua ngoại hình của Kalista. Chúng ta sẽ có được một vài như như sau : thành phố như Bandle City ( nơi của tộc người lùn Yordle, chắc chắc rằng Kalista có một chiều cao không khiêm tốn như Teemo hay Poppy rồi ), Piltover, Zaun, Bilgewater City ( sử dụng công nghệ hiện đại, súng ống, hóa chất, độc dược… trong khi Kalista sử dụng mũi giáo ), Freljord ( giáp phục đang mặc không phù hợp với xứ lạnh, bởi nơi đây luôn buốt giá quanh năm cho nên đâu kẻ nào có vấn đề mà mặc bộ giáp sắt trên người ) và một vài nơi khác như rừng rậm, sa mạc… Theo như đó, kết luận được đưa ra chỉ còn Demacia, Noxus, Urtistan, Shurima và Ionia và các quốc gia dùng đến sức mạnh vũ khí đến từ các binh khí như kiếm, cung, nỏ với phép thuật. Nói chung là có dùng đến vũ khí của Kalista là được rồi.

Tiếp theo, vậy thảm họa mà Kalista cố ngăn cản ra là gì ? Hãy theo chân các quốc gia đã bị loại trừ, chúng ta thấy được rằng ngoại trừ vùng đất Ionia thì Demacia và Noxus chưa từng có bất kì thảm họa nào từng xảy ra đáng nói, bởi ngoại trừ việc chiến đấu với nhau như mặt trăng và mặt trời thì không có một chứng nhân lịch sử nào bảo rằng hai quốc gia trên từng có một thảm họa khủng khiếp cả. Thảm họa hủy diệt cả vương quốc Shurima vào cát bụi, chúng ta có thể hiểu rõ ở đây là do mối tình tay bốn giữa Azir, Xerath, Nasus và Renekton, và tri thức của sa mạc cũng không nhắc đến Kalista trong truyền thuyết ông ta, bởi nếu như có Kalista xuất hiện ở Shurima thì nhà thông thái này cũng sẽ nói đến. Urtistan là quốc gia bị vùi đi bởi cuộc chiến cổ ngữ, và Zilean là người nắm giữ bí mật thời gian tại tháp đồng hồ này, dĩ nhiên, có thể rằng thảm họa đó chính là việc cô đã cố ngăn cản chăng ?

Kalista 3

Và hẳn rằng, ai cũng biết ở Ionia có rất nhiều thảm họa xảy đến với đất nước gắn liền với sự yên bình này từ tâm trí. Bị Noxus đánh chiếm các quận phía Nam, hoặc gần nhất là kể về Varus và ngôi đền anh ta canh giữ, liệu đó có phải là các thảm họa mà Kalista cố ra sức bảo vệ không ? Và câu hỏi cuối cùng, Huyết Nguyệt là bộ trang phục của lễ hội Ionia, vậy tại sao cả Thresh, Elise và Kalista đều sở hữu ? Điều đó càng nói lên rằng có khả năng Kalista cũng có thể nắm giữ một bí mật nào đó ở Ionia huyền bí, chính vì thế nên cô mới bị giết bởi những kẻ phản bội đê hèn. Kèm với truyền thuyết của cả ba vị tướng này đều được thay đổi, liệu đó có phải rằng xuất thân của bọn họ đang được che giấu đi rồi ?

Và Huyết Nguyệt (Blood Moon) hay tên truyền thống là Lễ Hội Của Lửa (The Festival of Fire) là lễ hội truyền thống của Ionia có từ rất lâu đời. Khi đó, tất cả người dân ở dưới gốc Cây Đại Thụ (Great Tree), họ sẽ thanh tẩy và tái sinh các linh hồn người đã khuất, không rõ lắm về các linh hồn ở đây nhưng có thể là người thân, hoặc các chiến binh hi sinh anh dũng ở quốc gia Ionia. Người dân sẽ mặc trang phục truyền thống, viết ra những lo lắng lên các mảnh giấy trước khi treo chúng lên Cây Đại Thụ.

Kalista 4

Để giải thích cho việc Shen, Akali có trang phục  Huyết Nguyệt trong khi Kennen không có, thì có thể hiểu là do Kennen không tham dự lễ hội này.  Trong buổi tối, người dân từ khắp Ionia sẽ ở trong  Serene Gardens (giống như vườn quốc gia, và là nơi mà Great Tree được đặt ) sẽ được xem các vở kịch hoặt nghe hát truyền thống. Thế rồi, khi đó Shen và Akali đã diễn một vở kịch Reina Truyền Kỳ (The Tale of Reina) kể về chiến binh Reina trong cuộc săn đuổi một linh hồn xấu xa. Và ở đấy, ta có thể hiểu là trang phục Huyết Nguyệt tượng trưng cho sự dũng cảm của Ionia khi đối mặt với tất cả sợ hãi. Chưa kể, theo lịch sử của Ionia về Lễ Hội Ma Ám vừa rồi, cũng có điều bí ẩn rằng :

 “33 năm trước: Hoa Của Ionia. Một hạm đội đến từ Ionia không rõ số lượng đã mất tích trong Lễ Hội Ma Ám.”

Tuy nhiên, ở đây không hề nói rằng hạm đội đó gồm những ai và chuyện gì đã xảy ra với hạm đội đó ? Từ những phân tích trên, chúng ta cũng có thể tạm rút ra kết luận : Liệu thật sự Kalista có nguồn gốc từ Ionia?


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet