HLV Malaysia: ‘Việt Nam vô địch xứng đáng’

Ông Tan Cheng Hoe khen các học trò chơi xuất sắc, nhưng đồng thời cũng thừa nhận tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng lên ngôi tại AFF Cup 2018. 

“Malaysia không thể giành chiến thắng, nhưng tôi vẫn gửi lời khen ngợi đến các cầu thủ của tôi. Đội tuyển của chúng tôi hiện tại còn trẻ và có cả một tương lai phía trước. Tôi hy vọng họ tiếp tục chơi với phong độ ấn tượng như thế này ở trong những giải tới”, HLV Tan Cheng Hoe mở lời trong cuộc họp báo sau trận chung kết lượt đi tại sân Mỹ Đình.

“Việt Nam đã chơi quá tốt tại AFF Cup năm nay”, HLV tuyển Malaysia nói tiếp. “Tôi chắc chắn về điều đó, bởi từ một năm qua, lứa cầu thủ này của các bạn đã trình diễn thứ bóng đá rất tốt, giàu kỹ thuật, gắn kết và tuân thủ chặt chẽ các chỉ đạo của HLV. Tôi xin chúc mừng Việt Nam, chúc mừng đội tuyển của các bạn, Việt Nam đã vô địch hoàn toàn xứng đáng”. 

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận Việt Nam vô địch là kết quả xứng đáng. Ảnh: NPV.

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận Việt Nam vô địch là kết quả xứng đáng. Ảnh: NPV.

Malaysia vào trận với tâm thế bất lợi vì bị tuyển Việt Nam cầm hòa 2- 2 từ lượt đi tại Bukit Jalil. Nhưng khi họ còn chưa kịp tạo ra cơ hội nào tại Mỹ Đình tối 15/12, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe đã bị dội một gáo nước lạnh với bàn thua ngay phút thứ sáu. Hàng thủ Malaysia gần như bị biến thành khán giả trong tình huống phối hợp đẹp mắt – Quang Hải vặn người rất dẻo, lật bóng cho Anh Đức nghiêng người bắt vô-lê, đánh bại thủ môn Farizal.

Bàn mở tỷ số đó của tuyển Việt Nam đồng nghĩa với việc Malaysia sẽ phải ghi được ít nhất hai bàn đồng thời không để thủng lưới thêm trong thời gian còn lại. Nhưng mọi nỗ lực của Malaysia trong thời gian còn lại chỉ giúp họ không bị thua thêm, và tạo ra một vài tình huống sóng gió về phía cầu môn chủ nhà. Thua 0-1 ở lượt về và 2-3 chung cuộc, Malaysia chấp nhận về nhì.

Việt Nam 1-0 Malaysia

“Bàn thắng sớm của Việt Nam đã tác động rất lớn đến sự tự tin của Malaysia suốt cả trận. Đó là bàn thắng đến từ pha phối hợp rất đẹp. Tôi không thấy điều gì đáng trách khi thủng lưới từ tình huống dàn xếp như thế. Dù vậy, chúng tôi đã tạo ra được những cơ hội tốt, nhưng thật tiếc vì không dứt điểm thành công”, HLV Tan Cheng Hoe nói thêm về diễn biến trận đấu.

Thay vì buồn rầu với thất bại, nhà cầm quân 50 tuổi này hướng về tương lai và lạc quan với lứa cầu thủ hiện tại. Ông nói: “Tôi nghĩ các cầu thủ Malaysia đã chơi hết sức, đã có một giải đấu xuất sắc. Chúng tôi khởi đầu không tốt, nhưng càng về sau, các cầu thủ càng chơi tự tin hơn. Tôi xin nhắc lại, tuyển Malaysia hiện tại là tập hợp của rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Họ còn cả tương lai tươi sáng phía trước. Các cầu thủ cần duy trì phong độ, quyết tâm như đã thể hiện ở AFF Cup lần này, cần cố gắng cải thiện và tiến bộ hơn nữa khi về thi đấu ở CLB”.

Lâm Thỏa

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet