Chủ tịch La Liga không nhớ lần cuối Ngoại hạng Anh giành Quả Bóng Vàng

Người đứng đầu giải vô địch Tây Ban Nha, Javier Tebas trào phúng khi so sánh giữa hai giải đấu.

Tebas so sánh trong lúc muốn La Liga học tập Ngoại hạng Anh về cách xây dựng thương hiệu: “Mục tiêu của chúng tôi là giúp thương hiệu La Liga vượt trội so với cầu thủ và CLB. Đó là cách làm của Ngoại hạng Anh, mặc dù tôi không thể nhớ lần gần nhất cầu thủ Ngoại hạng Anh giành Quả Bóng Vàng”.

Cầu thủ gần nhất của Ngoại hạng Anh giành Quả Bóng Vàng là Cristiano Ronaldo năm 2008. Thời điểm đó, CR7 còn thi đấu cho Man Utd.

Ronaldo giành Quả Bóng Vàng năm 2008. Ảnh: AFP

Ronaldo giành Quả Bóng Vàng năm 2008. Ảnh: AFP

Từ khi Ronaldo chuyển sang La Liga năm 2009, Ngoại hạng Anh không còn cơ hội đón Quả Bóng Vàng nào. Chín danh hiệu gần nhất đều đến với La Liga, gồm năm của Lionel Messi và bốn thuộc về Ronaldo.

Việc Messi và Ronaldo trở nên quá nổi bật khiến thương hiệu La Liga có phần lép vế. Những CLB như Barca, Real Madrid thậm chí cũng có thương hiệu lớn hơn.

Một cầu thủ khác cũng có khả năng “vùi dập” La Liga về danh tiếng là Neymar. Real hiện theo đuổi ngôi sao Brazil với mức giá khoảng 470 triệu đôla, như tin đồn tại Pháp.

Trong khi đó, Tebas tỏ vẻ không tin: “Tôi không nghĩ Real sẽ bỏ ra tới 470 triệu. Tuy nhiên, những con số mà họ tạo ra có thể đưa họ đến gần việc ký hợp đồng chuyển nhượng”. 

Thanh Quý

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet