Xu hướng đi rừng mùa 2015

Với việc khu rừng và các trang bị đi rừng đã được “lột xác” hoàn toàn ở mùa giải 2015 này, đi rừng sẽ là một vị trí vô cùng thú vị và khó đoán!

xu-huong-di-rung-mua-5

Có thể các bạn ai cũng đã biết ở mùa giải này chúng ta đã chứng kiện hàng loạt thay đổi, đáng chú ý nhất đó là vị trí đi rừng. Và ngay tại thời điểm hiện tại đang có vô số người chơi thử nghiệm, mài dũa kỹ năng và nghiên cứu chiến thuật thích hợp nhất ở mùa giải lần này. Quay lại mùa giải 4 khi có khá nhiều vị tướng đi rừng nổi bật dù cho từng gánh chịu không ít lần giảm sức mạnh từ Riot như Evelynn, Elise và Lee Sin.

Đối với những vị tướng như Lee Sin hay Jarvan IV thì lại khác, những nhân vật này phải nói là “thánh đi rừng” bởi dù cho có bao nhiêu thay đổi vùi dập xuyên suốt bao nhiêu mùa giải, Lee Sin và Jarvan IV đều là những lựa chọn tốt nhất. Cộng với một nhân tố mới quay lại gần đây đó là Warwick với khả năng trụ rừng rất tốt khi quái rừng giờ đây đã nguy hiểm hơn xưa. Nhân dịp mùa giải 5 vừa mới bắt đầu, cá nhân tôi có một số dự đoán khá là hấp dẫn và tiềm năng ở vị trí đi rừng trong năm nay.

Dao Đạo Tặc – Cơ hội lớn cho Nunu tỏa sáng

xu-huong-di-rung-mua-5

Kể từ khi mùa giải đi rừng  mới được ra mắt, Dao Đạo Tặc được coi như  một trong những trang bị yếu nhất và ít được dùng nhất khi 2 trang bị Gươm Truy Tung – gây sức ép khi đi gank và Vũ Khí Kiểm Lâm -giúp dọn rừng dễ dàng hơn, Dao Đạo Tặc chỉ cộng thêm cho người chơi 20 vàng, 175% tốc độ di chuyển trong thời gian ngắn và giảm thời gian trừng phạt đi một nửa nếu bạn trừng phạt một con quái rừng lớn trong rừng địch.

Điều này khá là khó khả thi bởi nó chỉ thực sự hữu dụng khi bạn thật sự trên cơ tướng đi rừng đối phương và hầu như mai phục trong đó cả trận bởi đội địch chắc chắn sẽ làm khó bạn rất nhiều thậm chí mất mạng khi phát hiện có “khách lạ” ghé thăm. Tuy nhiên có một vị tướng đủ khả năng để khiến bạn làm điều này và phát huy hết lợi ích của Dao Đạo Tặc – đó chính là Nunu.

xu-huong-di-rung-mua-5
Nunu có thể phát huy tối đa trang bị đi rừng Dao Đạo Tặc

Dao Đạo Tặc thật sự cần được gia tăng sức mạnh, một phương án đó chính là giảm thời gian hồi của trừng phạt đi đáng kể  mỗi khi bạn trừng phạt thành công một quái rừng bên địch. Hơn nữa, 20 vàng là một con số khá ít so với những gì bạn phải bỏ ra để mua Dao Đạo Tặc, “tại sao ta phải bỏ ra 750 vàng hay thậm chí nâng cấp nó trong suốt giai đoạn đầu và giữa trận chỉ để được tiền từ việc cướp rừng mặc dù đâu phải việc đó lúc nào cũng khả thi, đâu phải lúc nào mình cũng ở trong rừng địch?”

Vì thế việc tăng số tiền thưởng lên tầm 50 vàng sẽ hợp lý hơn và khiến người chơi cảm thấy sự đầu tư của mình là có lãi.  Nếu những dự đoán này trở thành hiện thực, Nunu sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu ở mùa giải này với khả năng cướp rừng bậc nhất của mình.

xu-huong-di-rung-mua-5
Nếu như việc cướp rừng được đề cao hơn, Nunu sẽ chắc chắn có chỗ đứng vững chắc!

Phù Phép Đồ Tể trở lại– Đất diễn cho Kayle và Twisted Fate

Một trong những cải tiến hấp dẫn nhất từ giai đoạn đầu mùa giải trở lại đây đó chính là  sự xuất hiện của Phù Phép Đồ Tể, cụ thể là nó cung cấp 50% tốc độ đánh và 40 sát thương phép trên mỗi đòn đánh và mỗi khi bạn hạ gục một quái rừng lớn, bạn nhận được 1 sát thương phép và 2 sát thương khi giết hoặc hạ gục tướng địch. Và thật sự là Phù Phép này đã bị Riot giảm sát thương đi khá nhiều vốn từ 40 xuống 25 ở bản cập nhật 4.21 vừa qua.

xu-huong-di-rung-2015
Warwick là nguyên nhân chính khiến Riot Games phải giảm sức mạnh của phù phép Đồ Tể

Kể từ khi bị giảm sức mạnh, những vị tướng đi rừng phụ thuộc vào tốc độ đánh dần dần biến mất khá là đáng tiếc bởi chúng có thể đem lại một làn gió mới tới chiến thuật đi rừng vốn đang dần bão hòa. Một ví dụ là game thủ chuyên nghiệp Kikis của Unicorns Of Love (UOL) đã sử dụng Twisted Fate và Kayle đi rừng ở giải đấu IEM San Jose và đem lại hiệu quả không ngờ.

[youtube]RbeODMS-3WI[/youtube]

Trận đấu UOL chiến thắng TSM một cách thuyết phục với Twisted Fate đi rừng

Mặc dù Twisted Fate đi rừng khá là hên xui may rủi và phụ thuộc vào khá nhiều trang bị để có thể đem lại ảnh hưởng lớn nhưng Kayle thì khác, cô ta có thể gây một lượng sát thương lớn trong thời gian ngắn chưa kể còn có bùa đỏ hỗ trợ cộng thêm kỹ năng cuối vô cùng đáng giá.

[youtube]xCopfNL2xhY[/youtube]

Video Kayle đi rừng trang bị Đồ Tể của cao thủ Nervarien

Sự trở lại của Sejuani

xu-huong-di-rung-2015

Mờ nhạt trong các giải đấu trong suốt một mùa giải, Sejuani đã tỏa sáng trở lại ở đấu trường chuyên nghiệp ở mùa giải IEM Cologne dưới huyền thoại đi rừng Diamondprox của Gambit Gaming kể từ khi được làm lại và gia tăng sức mạnh ở bản cập nhật 4.21 khiến bộ kỹ năng của cô ta thích hợp với vị trí đi rừng hơn, hơn thế Riot còn ưu ái gia tăng lượng năng lượng cơ bản của Sejuani ở giai đoạn đầu để có thể dọn rừng nhanh hơn. Trong cả 2 trận đấu mà Diamondprox cầm Sejuani, anh ta đều đóng góp vào nhiều mạng tiêu diệt nhất 2 đội.

Với sự làm lại sáng giá này, Sejuani có thể bám chặt đối phương dễ hơn với lượng sát thương liên tục đồng thời vô hiệu hóa đội hình địch trong một khoảng thời gian. Với vai trò như một vị tướng đi rừng đỡ đòn, Sejuani cực kì khó chịu với khả năng quấy rối và làm chậm của mình khiến đội địch không thể nào không tập trung sát thương lên cô ta để cắt đuôi. Và tới lúc đó thì đội bạn đã cầm chắc trong tay chiến thắng rồi. Và tôi tin chắc rằng ở mùa giải 2015 này Sejuani sẽ là một vị tướng thành công.

Irelia đi rừng, tại sao không ?

xu-huong-di-rung-2015

Tôi cực kỳ mong chờ việc cao thủ đi rừng của Alliance – Shook sẽ chọn vị tướng này bởi anh ta có sở thích chơi những vị tướng có khả năng gánh đội cao và mang lại cảm giác thích thú như Riven. Thật sự thì Irelia đi rừng rất khả thi, nhưng cô ta thích hợp hơn ở vị trí đường trên ( Và tất nhiên Wicked sẽ không để người đồng đội Shook thích chọn là chọn Irelia được đâu ).

Tuy nhiên, Irelia có thể gây áp lực cực lớn bằng cách khôn khéo để thanh máu thấp hơn đối thủ một chút và lao vào gây choáng. Dù cho khả năng dọn quái của cô ta ở giai đoạn đầu game không nhanh (tuy vậy lại tốn cực kỳ ít máu), những lợi ích không nhỏ từ bộ kỹ năng và một pha trừng phạt chính xác sẽ là điềm báo tử cho đối phương.

Pháp sư lấn sân vào rừng, chiến thuật mới?

xu-huong-di-rung-2015

Với sự thay đổi mới về rừng hiện nay so với năm ngoái khi Gragas, Elise và Kayle có thể coi là nổi bật nhất trong những vị tướng pháp sư đi rừng, tuy nhiên đã đến lúc để mang những vị tướng thuần sức mạnh phép thuật (ví dụ như Fiddlesticks) quay trở lại với mùa giải này ở đấu trường chuyên nghiệp. Đơn cử như ở giải đấu LCS Bắc Mỹ mở rộng, Saintvicious đã có một màn thể hiện đẹp mắt với Karthus đi rừng, điều khiến tôi tin rằng sẽ lặp lại ở thời gian tới.

xu-huong-di-rung-2015
Biết đâu được đấy, Zyra sẽ trở thành một lựa chọn đi rừng?

Một lựa chọn khá là dị nữa mà tôi dự đoán sẽ thống trị vị trí đi rừng pháp sư đó chính là Zyra. Bạn có thể đang nghĩ là “thằng này đang nói nhảm gì thế??”. Nhưng hãy nghe tôi giải thích, mặc dù Zyra rất mỏng manh dễ vỡ và có thể có khá nhiều khó khăn khi dọn rừng, nhưng kể từ cấp độ 4 trở đi cô ta sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

Và những kỹ năng trói chân của cô ta kết hợp rất hoàn hảo với Maokai, vốn là một vị tướng đường trên khá hot trong thời gian gần đây, và nếu dùng kỹ năng trói chân chính xác, thì một mạng cho đội bạn là cực kỳ dễ dàng. Điều này có thể sẽ không xảy ra ngay bây giờ, nhưng thật sự sẽ rất là phấn khích nếu thấy Zyra thể hiện thành công trong rừng với tiềm năng vốn có.

Những vị tướng tiềm năng khác

Rek’Sai – Tôi có thể nói Rek’Sai được sinh ra để đi rừng, với bộ kỹ năng cơ động không tưởng và khả năng đánh úp cực kỳ bất ngờ kèm theo sát thương dồn trong thời gian ngắn. Vị tướng này đang liên tục bị giảm sức mạnh ở các phiên bản gần đây, nhưng hãy tin tôi, Rek’Sai hội đủ mọi yếu tố để đem lại đột phá ở mùa giải này.

xu-huong-di-rung-2015
Rek’Sai đang là “hot girl” số 1 ở vị trí đi rừng

Vi – Nếu như Lee Sin và Jarvan IV vẫn giữ vững vị trí, chẳng có lý gì chúng ta lại không được chứng kiến sự trở lại của Vi cả, đặc biệt là trong những đội hình cần tiếp cận xạ thủ đối phương bằng-mọi-giá

Amumu & Zac – đây có thể coi là 2 vị tướng đi rừng “ăn cỏ” cổ điển nhưng cũng rất là dễ thọt. Sở hữu khả năng tham gia giao tranh nhanh chóng đồng nghĩa với một chiếc vé 1 chiều, vào thì dễ nhưng ra thì khá khó.

Shaco – Ừm, không.

xu-huong-di-rung-2015
Shaco liệu có ngày trở lại?

Các bạn nghĩ rằng xu hướng nào sẽ nổi lên trong khu rừng ở mùa giải này, hãy để lại nhận xét bên dưới nhé.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet