Vừa ra mắt ở máy chủ PBE chưa được bao lâu, Kled đã thống trị đường trên

Với bộ kĩ năng đa dụng của mình, Kled hội tụ đủ các yếu tố để trở thành vua ở đường trên.

Hôm qua, sau rất nhiều lời đồn đoán thì cuối cùng những hình ảnh và chi tiết hoàn chỉnh bộ kĩ năng của vị tướng thứ 132 ở Liên minh huyền thoại là Kled cũng đã xuất hiện.

Đồng thời ngay khi cụm máy chủ PBE thử nghiệm đưa tướng Kled vào bắt đầu thử nghiệm. Hàng ngàn người người đổ xô vào test thử vị tướng mới. Hầu hết đều có nhận xét là bộ kĩ năng của Kled khá mạnh, nhiều sát thương lại có độ cơ động cao, chống chịu tốt với 2 lớp máu. Hắn hoàn toàn có khả năng thống trị meta đường trên nếu chính thức đưa vào máy chủ toàn Thế giới. Hãy cùng phân tích tại sao nhé.

Tính đến thời điểm hiện tại, khi ở đường trên liên tục xuất hiện những Đấu Sĩ có lượng sát thương cao và lượng chống chịu tốt, thì một vị tướng có cả hai điều đó như Kled là rất phù hợp.

  • Nếu bạn chọn nghiêng về xu hướng sát thương và đẩy lẻ như Irelia, Trundle. Thì nếu bị camp quá nhiều bạn sẽ bị thọt và không đủ sức để gây bất kì ảnh hướng nào đến trận đấu.
  • Ở chiều ngược lại, nếu chọn những tướng xu hướng chống chịu, tanker trâu bò như Shen, Ekko, Maokai thì lại thiếu sát thương để ép góc hay tạo nên những tình huống dồn ép đối phương.

Còn với Kled bạn vẫn có thể lên hỗn hợp đồ tăng cả chỉ số sát thương lẫn máu mà không lo sợ “nửa nạc nửa mỡ” như những tướng khác.

2 thanh máu riêng biệt của Kled và Skaarl

Bởi vì sao ? Vì thanh máu của Kled và thú cưỡi Skaarl là riêng lẻ với nhau và hoạt động theo cơ chế như sau :

  • Những thứ tăng máu như bảng ngọc, bảng bổ trợ, trang bị… sẽ cộng thẳng vào thanh máu của Skaarl.
  • Khi Skaarl hết máu, nó sẽ chạy đi. Lúc này Kled phải tích 100 điểm can đảm để gọi Skaarl quay về, và tăng cho Kled (50% ở cấp 1, 60% ở cấp 6, 70% ở cấp 11, 80% ở cấp 16) máu của Skaarl.
  • Điểm can đảm có thể thu thập bằng cách đánh thường kết liễu lính hoặc trụ, tướng.

Việc tích điểm Can Đảm cũng không thành vấn đề khi bản thân Kled cũng có kĩ năng W cho một lượng cực lớn tốc độ đánh. Khiến hắn có thể thoải mái chiêu thức, khi lớp máu ảo từ Skaarl chạy mất thì hắn sẽ tích điểm Can Đảm để gọi Skaarl về và hồi máu lại (tối đa 80% máu của Skaarl) .

Thêm nữa khả năng đánh thẳng vào % máu tối đa của tướng địch cũng khiến những vị tướng đường trên phải đối đầu với hắn phải ngán ngẩm .

>> Đọc thêm : Chi tiết bộ kĩ năng và thông số của Kled <<

Điểm mạnh nhất phải nói chính là bộ kĩ năng đa dụng của hắn. Chiêu cuối như một sự phối hợp của Sion, Karma, Sivir mang lại lượng sát thương khủng và khó chịu cực kì cho đối phương. Khả năng đẩy lẻ, có. Tay đôi, tốt. Chống chịu cũng khá nốt.

ulti của hắn là sự phối hợp của Sion, Karma và Sivir

Có thể nói Riot phải có động thái chỉnh sữa Kled lại trước khi chính thức cho hắn ra mắt nếu không muốn hắn trở nên vượt trội quá nhiều so với các vị tướng khác.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet