Tuyển Malaysia đòi tự chọn bảng đấu tại SEA Games 29

Theo điều lệ sơ bộ mới được gửi, chủ nhà Malaysia muốn chờ các đối thủ bốc thăm xong rồi tự chọn bảng cho mình.

tuyen-malaysia-doi-tu-chon-bang-dau-tai-sea-games-29

Các đội sẽ dùng U22 đá SEA Games 29, Ảnh: Đức Đồng.

“VFF mới nhận được điều lệ sơ bộ từ Malaysia gửi sang. Theo đó, chủ nhà được quyền chờ các đội bốc xong, tự chọn bảng đấu cho mình”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ với VnExpress.

Theo thông lệ, hai đội nhất và nhì ở kỳ SEA Games trước sẽ được chọn làm hạt giống hai bảng. Các đối thủ còn lại sau đó sẽ bốc thăm để tìm vị trí của mình. Với thay đổi như điều lệ sơ bộ mới được gửi qua, chủ nhà Malaysia sẽ nắm lợi thế lớn. Họ có thể chọn bảng nhẹ ký hơn, hoặc chọn bảng chỉ có năm đội, né bảng sáu đội để tránh mất sức khi vào bán kết.

Điều lệ sơ bộ này có được đi vào áp dụng hay không còn phải chờ Ủy ban Olympic thông qua. Tuy nhiên, tại sân chơi SEA Games, nước chủ nhà thông thường được quyền đưa ra luật chơi như cho thi đấu môn nào, số bộ huy chương…

Ở môn bóng đá nữ, Malaysia cũng có quyền chọn bảng đấu.

Lâm Thoả

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet