Tự Chọn Tất Cả – Chế độ “khốn nạn” nhất của Riot Games từng sản xuất ra

Tính năng Tự Chọn Tất Cả đã được đưa vào sử dụng rộng rãi trong Xếp Hạng, tuy nhiên đây có thể xem là một trong những ý tưởng “khốn nạn” nhất của Riot Games.

Tự Chọn Tất Cả

Đã bao nhiêu bạn ở đây từng bị dính Tự Chọn Tất Cả (hay còn gọi là auto filled) rồi nhỉ? Và xong tự nhủ rằng: “Thôi kệ **, không biết đi rừng, thì cứ bám rừng mà farm thôi cũng được.” Vậy đó, tôi sẽ nói cho bạn biết rằng, nếu muốn leo xếp hạng thì ĐỪNG BAO GIỜ SUY NGHĨ NHƯ VẬY!

Theo đánh giá cá nhân của tôi, Tự Chọn Tất Cả là chế độ… ờm tôi cũng không biết dùng từ gì cho nhẹ nữa, khốn nạn nhất mà Riot Games có thể sản xuất ra. Thà rằng tôi có thể đợi tới 20p để vào một trận đấu với 4 người đồng đội tốt, còn hơn là mất 5p và sau đó gặp phải một tên: “TAO TEST!”, và rồi mất thêm 20p nữa dưới cõi địa ngục gian truân.

Thế này nhé, đối với đại đa số người chơi, chúng ta đang ở bậc xếp hạng đúng với trình độ thực sự của bản thân, không phải vì chúng ta có thể chơi mọi thứ, mà vì chúng ta đang chơi vị tướng tốt nhất với vai trò tốt nhất. Cho dù tên hỗ trợ của bạn có là Đồng Đoàn đi chăng nữa, nhưng nếu bạn là Bạch Kim mà chơi tốt với tướng tủ Vayne thì vẫn có thể gánh hắn ta hoàn toàn. Đó là lý do mà bạn đang ở đúng với trình độ của bạn đấy. Dễ hiểu chưa nào? Tiếp tục nhé.

xemgame-13-4-1012-7.jpg (500×500)
Bạn nghĩ rằng auto-filled vào Hỗ Trợ là sướng? Sướng bạn thôi khổ ADC đấy.

Giờ cùng nhìn vào một hiện thực khác. Khi đánh xếp hạng, bạn chắc chắn sẽ được xếp với những người chơi có cùng trình độ. Và một lần nữa, đối với đại đa số chúng ta, thì điều này hoàn toàn đúng phải không nào? Sẽ có những trận đấu bạn đụng phải mấy tên cày nick phụ, gọi là “smurf” đó, kiểu BoxBox chơi ở rank Bạch Kim ấy.

Tuy nhiên, tỉ lệ đó khá thấp. Và đổi lại, sẽ có những trận bạn sở hữu một người chơi dùng nick “Smurf”, có đi có lại thôi. Nói tóm lại, đại đa số chúng ta sẽ gặp 9 người chơi cùng trình độ với mình. Điều này hoàn toàn chính xác nếu như bạn không phải là một tên Đồng Đoàn nhưng ảo tưởng trình độ ở Thách Đấu.

Được rồi, từ 2 điều trên, chúng ta có kết quả như sau. Bạn leo xếp hạng nhờ vị tướng mà bạn chơi tốt nhất. Bạn được xếp với 9 người chơi có cùng trình độ với bạn. Đúng không nào? Và giờ chúng ta có gì? Nếu như bạn chẳng may bị “Tự Chọn Tất Cả” và xếp lên đường trên, bạn gặp phải một người-chuyên-đường-trên, và bạn thì không hề có chút kinh nghiệm nào ở khu vực này cả, thì tôi đảm bảo rằng bạn sẽ nghiền nát bét hơn cả quả cam trong tay Trần Quốc Toản.

xemgame-13-4-1012-8.jpg (569×338)
Thằng mà bạn nghĩ rằng nó vét được vài mạng bọ, nó đang gánh bạn hộc cả bơ.

Bạn sẽ bị đè bẹp tổng thể, mọi thứ, từ chỉ số lính, điểm hạ gục, trụ… Và chưa kể người đi rừng của bạn cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu như chính bạn là người cho rừng đối phương xanh xao đến bất ngờ. Và bạn biết không, lúc này bạn chỉ là 1 tên đồng đoàn, giữa 9 con người Bạch Kim đấy. Và xung quanh lúc này không chỉ có 1 tên smurf đâu, mà 9 tên lận.

Điều này ảnh hưởng ít hơn ở những bậc xếp hạng thấp, và nó sẽ tăng dần khi bạn lên những bậc xếp hạng cao hơn. Vì dù sao thì Đồng-Đường-Trên vs Đồng-Chuyên-Đường-Trên cũng không chênh nhau là mấy.

Trên thực tế, việc bạn thoát khỏi lúc Cấm/Chọn sẽ chỉ mất có 3 Điểm và đợi 5p thôi. Nhưng khi bạn quyết định rằng: “Thôi kệ **” ấy, thì bạn sẽ mất tới 15p Cấm/Chọn, 20 phút để ngồi đợi đến giờ hoàng đạo, và đập vào mặt là một con số “trừ” mà tôi nghĩ là ai cũng ghét. Tỉ lệ giành chiến thắng của bạn khi bị xếp “Tự Chọn Tất Cả”, có lẽ là đâu đó khoảng 40%, nếu như bạn chịu khó cầu nguyện: “Mong rằng đồng đội sẽ gánh mình thật khỏe”, thì có lẽ nó sẽ nhảy lên con số 41% đấy. Chúc May Mắn!


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet