Trường học quê Quang Hải nhận quà trước thềm chung kết lượt đi

17 trường học ở huyện Đông Anh, Hà Nội được tặng 30 máy lọc nước do Quang Hải được bầu là cầu thủ xuất sắc ở trận bán kết lượt về.

Sáng 10/12, Tập đoàn điện tử Asanzo đã tổ chức lễ trao tặng 30 máy lọc nước, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cho 17 trường học trên địa bàn huyện Đông Anh. Buổi lễ diễn ra chỉ 4 ngày sau trận bán kết lượt về giải bóng đá AFF Cup 2018.

Ông Phạm Văn Tam (thứ ba từ phải sang) cùng đội ngũ Asanzo chất hàng lên xe chuẩn bị chở đến trường học. 

Ông Phạm Văn Tam (thứ ba từ phải sang) cùng đội ngũ Asanzo chất hàng lên xe chuẩn bị chở đến trường học. 

Trước trận đấu, doanh nhân Phạm Văn Tam, Chủ tịch Tập đoàn Asanzo cam kết sẽ trao tặng máy lọc nước cho quê hương cầu thủ nào giành danh hiệu xuất sắc. Kết quả cuối trận cho thấy Quang Hải được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Cầu thủ này đến từ huyện Đông Anh, Hà Nội.

Tổng cộng, có 17 trường học được chọn trao tặng máy lọc nước trên địa bàn 4 xã của Đông Anh là Xuân Nộn, Liên Hà, Dục Tú, Thụy Lâm. Quang Hải sinh ra và lớn lên tại Xuân Nộn, một trong những địa bàn còn khó khăn của huyện. Anh từng theo học đây trước khi được chọn vào đội tuyển và chuyển trường từ lớp 4 để theo nghiệp bóng đá.

Trường học quê Quang Hải nhận quà trước thềm chung kết lượt đi

Buổi lễ trao tặng máy lọc nước cho 17 trường học tại huyện Đông Anh.

Bên cạnh Quang Hải, hai người con khác của huyện Đông Anh cũng góp mặt trong đội hình của đội tuyển Việt Nam tại giải AFF Cup lần này là Duy Mạnh và Huy Hùng. Ngoài 30 máy cho các trường học, Tập đoàn Asanzo cũng trao tặng 3 máy lọc nước cho gia đình 3 cầu thủ, cùng 4 máy cho 4 xã trong vùng.

Tại buổi lễ sáng nay, ông Phạm Văn Tam cho biết mỗi cầu thủ góp mặt trong đội tuyển Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của gia đình, mà còn là của quê hương, làng xóm. Những phần quà là lời cảm ơn của Tập đoàn Asanzo đến huyện Đông Anh, đã nuôi nấng, dạy dỗ làm nên những cầu thủ xuất sắc, góp phần vào thành công của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup cũng như nền bóng đá Việt Nam nói chung.

Có mặt tại trường tiểu học Xuân Nộn từ rất sớm trước buổi lễ để lắp đặt, hướng dẫn các em học sinh sử dụng máy lọc nước, ông Phạm Văn Tam cho biết nước sạch góp phần quan trọng vào sự phát triển thể chất của trẻ. Có nước sạch, có sức khỏe, huyện Đông Anh sẽ có thêm nhiều “Quang Hải”, “Huy Hùng”, “Duy Mạnh” cho làng bóng đá Việt.

Học sinh trường Tiểu học Xuân Nộn xếp hàng uống nước từ máy lọc mới lắp. 

Học sinh trường Tiểu học Xuân Nộn xếp hàng uống nước từ máy lọc mới lắp. 

Cô Lê Thị Thu Lý- Hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Nộn cho biết, Quang Hải khi còn học tại trường rất lễ phép nhưng ít nói. Ham mê môn bóng đá, sau mỗi buổi học, Hải đều ra sân của nhà trường đá bóng, về đến nhà lại đá ở sân bóng cạnh nhà.

Cô nói thêm, lâu nay nhà trường trang bị mỗi lớp học một bình nước. Tuy nhiên, mỗi lần thay bình mới, các thầy cô khá vất vả khi phải vận chuyển qua tới 35 lớp học trên 3 tầng nhà. “Với bình lọc nước mới, học sinh có thể uống nước ngay tại vòi với nguồn nước được lọc sạch, giúp đảm bảo sức khỏe cho các em, các thầy cô giáo như chúng tôi cũng yên tâm hơn”, Bà Thu Lý nói.

“Asanzo không chỉ nghĩ đến các cầu thủ, mà còn nghĩ đến quê hương của cầu thủ và các em học sinh tại địa bàn, đó là điều chúng tôi rất trân trọng”, bà Nguyễn Thị Tám, phó chủ tịch huyện Đông Anh phát biểu tại sự kiện.

Khi được hỏi về bí quyết giúp Đông Anh có tới 3 cầu thủ góp mặt trong đội tuyển quốc gia, bà cho biết Đông Anh là vùng đất có truyền thống thể thao, nổi tiếng nhất là môn vật cổ truyền. Với bóng đá, từ cấp tiểu học đã có các giải đá bóng phong trào, từ đó có thể phát hiện nhiều em có năng khiếu khi còn rất nhỏ.

Có mặt trong buổi lễ, mẹ ruột của cầu thủ Quang Hải cho biết, bà cảm thấy rất vui mừng vì con trai bà và quê hương của Quang Hải nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. “Hôm nay Quang Hải đã sang đến Malaysia. Nếu có mặt tại đây chắc chắn con tôi sẽ rất vui vì cảm thấy bản thân có thể giúp ích cho quê hương”, bà Lê Thị Cúc, mẹ của cầu thủ Quang Hải nói.

Doanh nhân Phạm Văn Tam chụp ảnh cùng Hiệu trưởng các trường học và phụ huynh các cầu thủ. 

Doanh nhân Phạm Văn Tam chụp ảnh cùng Hiệu trưởng các trường học và phụ huynh các cầu thủ. 

Nổi tiếng là một doanh nhân yêu thích bóng đá, ông Phạm Văn Tam đã nhiều lần tài trợ, tặng thưởng cho đội tuyển Việt Nam. Tại giải vô địch bóng đá nam Asiad 2018 vào tháng 8 vừa qua, doanh nhân này từng có màn trao thưởng nóng 25.000 USD tại Indonesia sau khi đội tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên giành tấm vé đi vào vòng bán kết. Mỗi cầu thủ được tặng thêm một TV 55 inch 4K Asanzo trị giá 20 triệu đồng. Còn tại bán kết lượt về hôm 6/12, ông trao tặng đội tuyển 300 triệu đồng ngay sau khi kết thúc trận đấu. 

Vị doanh nhân còn có nhiều hoạt động vì cộng đồng khác trong bóng đá như tặng TV cho 174 hộ nghèo tại quê thủ môn Bùi Tiến Dũng sau giải U23 châu Á hồi tháng 1/2018, dựng màn hình LED cho cổ động viên Hải Phòng xem giải Asiad châu Á. Từ tháng 3/2018, ông cũng trở thành nhà tài trợ chính của CLB Hải Phòng.

Là tập đoàn điện tử trẻ mới ra đời từ năm 2013, Asanzo đã nhanh chóng vươn lên vị trí top 4 nhà sản xuất tivi có thị phần lớn nhất Việt Nam. Ngoài sản phẩm đem lại tên tuổi cho Tập đoàn là TV, Asanzo còn được biết đến với ngành hàng về điện lạnh, điện thoại, hàng gia dụng.

Năm 2017, doanh thu của Asanzo đạt 4.620 tỷ đồng. Công ty đặt kế hoạch doanh thu năm nay tăng trưởng 35%.

Phạm Vân – Hồng Dung

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet