Top 5 tướng bị giảm sức mạnh nhiều nhất ở 6.18

Ai là người “lên thớt” ở phiên bản 6.18?

Phiên bản 6.18 tiếp tục giảm sức mạnh những vị tướng hot trong thời điểm trước đó. Cùng phân tích kĩ hơn về những cái tên bị giảm sức mạnh, và liệu chúng ta có thể tiếp tục sử dụng những vị tướng đó hay không.

Gnar

Với đợt giảm sức mạnh lần này, chắc chắn Gnar sẽ không còn được ưa chuộng như trước nữa. Ngoài việc chiêu thức Quá Khích (W) bị giảm một chút sát thương, thì Nhún Nhảy/ Nghiền Nát (E) của Gnar cũng bị tăng thời gian hồi chiêu ở những cấp độ đầu khá nhiều. Chắc chắn Gnar sẽ cần phải cân nhắc kĩ hơn khi dùng chiêu E, bởi với thời gian hồi lâu thì chỉ cần một lần dùng bừa bãi là có thể không còn gì để chạy trốn khi bị gank.

Ngoài ra, trang bị chính của Gnar là Búa Băng cũng đã bị giảm sức mạnh đi một chút. Búa Băng được tăng một chút máu, nhưng lại mất đi kha khá sát thương vật lí nên Gnar sẽ khó có thể gây khó chịu khi thả diều kẻ địch được như trước kia.

Một tướng Đường Trên mà bắn đau chẳng kém gì Xạ Thủ như này là không ổn.
Một tướng Đường Trên mà bắn đau chẳng kém gì Xạ Thủ như này là không ổn.

Taliyah

Sau khi được nhiều game thủ chuyên nghiệp sử dụng và tỏ ra quá bá đạo thì cuối cùng Taliyah cũng đã bị giảm sức mạnh. Việc giảm sát thương Phi Thạch (Q) lên lính sẽ khiến cô nàng vất vả hơn rất nhiều để dọn dẹp những bãi lính lớn. Việc đẩy đường chậm cũng dẫn tới hệ quả là việc đảo đường của Taliyah sẽ kém hiệu quả hơn trước nếu không biết cách điều chỉnh các đợt lính.

Sát thương của chiêu thức Tấm Thảm Bất Ổn (E) cũng giảm đi đến 30 ở cấp độ cuối, vì vậy Taliyah giờ đây sẽ gây được ít sát thương hơn lên cả lính lẫn kẻ địch. Rất khó để có thể nói được xem Taliyah có tiếp tục được xuất hiện trong đấu trường chuyên nghiệp, đặc biệt là chung kết thế giới hay không.

Taliyah bị giảm sức mạnh rất nhiều
Taliyah bị giảm sức mạnh rất nhiều

Rek’Sai

Có vẻ như những lần giảm sức mạnh trước đó vẫn chưa đủ khiến Rek’Sai hết bá đạo, và Riot lại tiếp tục có một đòn giáng thẳng vào vị tướng này tại phiên bản 6.18. Lần này thì Rek’Sai đã bị giảm những chỉ số giáp cơ bản để có khả năng chống chịu yếu hơn, cũng như khiến giai đoạn đi rừng của ả ta tốn máu hơn. Nếu tính tổng ra thì Rek’Sai sẽ mất đến 10.6 giáp ở cấp độ 18, một con số không hề nhỏ phải không.

Liệu sau đợt giảm sức mạnh này, Rek’Sai có hết bá đạo hay không?

Ashe

Cũng như Rek’Sai, Ashe liên tiếp bị giảm sức mạnh trong những phiên bản gần đây. Lần trước là hai chiêu thức Chú Tâm Tiễn (Q) Đại Băng Tiễn (R) còn lần này chiêu thức còn lại Tán Xạ Tiễn (W). Tăng thời gian hồi chiêu của Tán Xạ Tiễn sẽ khiến Ashe không còn khả năng cấu rỉa kẻ địch và đẩy lính mạnh như trước, nhưng nhìn chung thì sức mạnh của Ashe trong giao tranh vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Ashe lại bị nerf
Ashe lại bị nerf

Shen

Tuy không phải là một sự lựa chọn được ưa thích nhất tại Đường Trên, tuy nhiên Shen vẫn bị giảm sức mạnh tại phiên bản này. Mất đi một chút giáp đến từ Nội Tại chắc không phải điều gì quá đáng kể, tuy nhiên lượng sát thương theo % máu đến từ Công Kích Hoàng Hôn (Q) cũng bị giảm sẽ khiến khả năng gây sát thương của Shen yếu đi rất nhiều, nhất là khi tay đôi với tướng đỡ đòn của bên địch.

Xét một cách tổng quát thì Shen vẫn khá mạnh trong thời điểm hiện tại, và vẫn có thể được lựa chọn nhiều ở khu vực Đường Trên khi những vị tướng bá đạo khác đã bị giảm sức mạnh.

Shen rất khó chơi nhưng nếu rơi vào tay người biết sử dụng thì cực mạnh mẽ.

Theo lienminh360


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet