“Tôi và Faker mãi mãi sẽ là 2 cực đại vĩ nhân của Liên Minh Huyền Thoại”

Sau khi đạt bậc xếp hạng 1 tại Hàn Quốc, dưới đây là những chia sẻ của Dopa về Faker, SKT, bản thân cũng như là lối chơi cho Meta hiện tại.

Dopa là một thiên tài trong Liên Minh Huyền Thoại, và ngay sau khi đạt được bậc xếp hạng 1 tại Hàn Quốc, anh đã mở một phiên hỏi và trả lời với khán giả, chia sẻ những suy nghĩ của mình về Faker, Meta hiện tại và rất nhiều thứ khác.

Dopa cứ thích là lại đòi lại vị trí của mình thôi, chỉ là thích thôi mà

Khi được hỏi về cảm nghĩ đối với Faker, Dopa trả lời:

Faker rất giỏi vì anh ấy có thể sáng tạo ra nhiều thứ. Bao gồm rất nhiều các kĩ thuật đi đường giữa hiện nay mà ai cũng sử dụng, kể cả vị trí đặt mắt tím của tôi hiện tại cũng là do anh ấy phát hiện ra. Tuy nhiên hiện nay thì Faker không còn là người chơi số 1 thế giới nữa, nếu bạn để ý trong mùa này anh ấy cũng có khá nhiều quãng thời gian không tươi sáng gì.

Ngoài ra anh còn cho rằng:

Faker là người giỏi nhất vì anh ấy có thể làm được 2 điều sau:
1. Dàn dựng được các màn gank cho rừng của mình, đồng thời bắt rừng đối phương phải tập trung nhiều ở đường giữa.
2. Không bao giờ để bị hạ gục dưới tay rừng địch.

Khi có người băn khoăn về phong độ hiện tại của Faker tại SKTDopa nhận xét:

Đối với SKT, tôi không chắc chắn lắm. Faker hiện giờ vẫn giỏi tuy nhiên phong độ lại phập phùng quá. Tôi hi vọng anh ấy có thể một lần nữa lại trở thành “Thánh”. Ít nhất tôi hi vọng mọi người không đổ lỗi cho Faker về những thất bại của anh ấy.

Ngoài ra Dopa cũng cho rằng mặc dù Faker bây giờ không còn thần thánh như trước, tuy nhiên anh và Faker vẫn là 2 người chơi xuất sắc nhất từng xuất hiện trên trái đất này.

Theo Dopa, anh và Faker mãi mãi sẽ là 2 cực đại vĩ nhân của Liên Minh Huyền Thoại

Cảm nhận đối với CKTG năm nay, Dopa có một vài nhận xét sau:

AHQ năm nay sẽ không thể thoát khỏi vòng bảng, Westdoor đã quá cũ kĩ rồi. Khả năng đi đường của anh ấy trước đây cũng không vượt trội, giờ còn tệ hơn nữa. Ở một giải đấu tầm cỡ thế này, một đội sẽ không thể thể hiện tốt khi người đi đường giữa của họ kém, chuyện tôi có lượng lính gấp 3 anh ấy là quá thường xuyên.

Tuy nhiên khi một khán giả nói Chawy có thể sẽ thi đấu thay cho Westdoor, Dopa tươi cười:

Thế thì ổn rồi.

Tây Môn đã quá rệu rã tàn ong?

Mặt khác Dopa cũng tán dương những nỗ lực của Riot:

Tôi nghĩ Riot năm nay làm khá tốt tại phiên bản 6.18. Vị tướng nào cũng có cơ hội xuất hiện.

Rất nhiều khán giả hỏi về tương quan lực lượng giữa Trung và Hàn tại CKTG năm nay, Dopa nói:

Bất cứ khi nào CKTG sắp diễn ra, mọi người đều có thể cảm nhận được Trung Quốc rất mạnh còn Hàn thì lại yếu đúng không? Tôi cũng thấy thế, nhưng cứ mỗi lần chúng ta lén tìm hiểu và thực sự xem các trận đấu, thì Hàn lại thắng. Tôi thì vẫn nghĩ năm nay SKT không vô địch được. Vô địch 2 năm liên tiếp khó lắm. Kể cả nếu như bạn có vô địch thế giới thì về LCK lại ăn hành thôi.

Ngoài ra anh cũng chia sẻ mình từng được EDG mời đi đường giữa khi PawN gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng đã nói không với lời đề nghị đó.

SKT năm nay liệu có thể làm nên lịch sử?

Khi được hỏi về việc bị cấm tài khoản 1000 năm, Dopa chia sẻ:

Tôi không thể stream tại Hàn Quốc và nếu bị phát hiện ra tôi sẽ lại bị cấm tài khoản tiếp. Tuy nhiên nếu Riot gỡ bỏ lệnh cấm này tôi sẽ ủng hộ họ 100.000USD

Anh cũng nhấn mạnh đây không phải là câu nói bông đùa, CEO của Riot đã bật thẻ xanh cho việc này và nếu họ thực sự liên hệ Dopa, anh sẽ ủng hộ số tiền trên. Tiếp tục chia sẻ về bản thân, Dopa nói:

Tôi bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Nếu không được ngồi trên chiếc ghế tôi vẫn ngồi để chơi suốt 6 năm nay hoặc phải sử dụng một bộ chuột/bàn phím khác. Chắc chắn kĩ năng của tôi sẽ giảm sút đáng kể. Chính vì điều này mà tôi không thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp được. Nếu không có chiếc ghế của mình thì cùng lắm tôi chỉ là Cao Thủ 40ĐNG mà thôi. Mặt khác trước khi đánh xếp hạng tôi cũng không ăn gì cả. Tôi còn mua 10 con chuột G1 Logitech để đề phòng mỗi khi chuột cũ của mình hỏng nữa. Tuy nhiên thì mỗi khi đổi sang chuột mới thì cảm giác nó vẫn không đúng. Nên là mỗi khi chuột hỏng tôi rất buồn.

Ngoài là người chơi giỏi nhất thế giới, Dopa còn là game thủ nuôi nhiều chuột nhất nữa

Khi có thắc mắc về Meta và lối chơi hiện tại, Dopa trả lời:

Trong các mùa giải trước, việc bạn thắng đường gần như sẽ giúp bạn thành công. Tuy nhiên tại mùa giải này thì không thể, rừng gank rất mạnh. Mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn không đối phó được với rừng đối phương. Nên cách chiến thắng tại thời điểm này là giải quyết rừng trước, rồi về đường sau.

Anh tiếp tục:

Trước đây trò chơi vận hành theo kiểu rừng sẽ lo bảo vệ những người đi đường. Bây giờ thì ngược lại, những người đi đường phải tập trung giúp đỡ rừng và làm gián đoạn kẻ đi rừng đối phương. Đấy chính là lí do tại sao SKT năm nay thi đấu không thực sự tốt. Một người đi đường giữa hiện tại có 3 nhiệm vụ:
1. Giúp rừng gank dễ hơn.
2. Giúp rừng ăn cua an toàn hơn.
3. Bảo vệ Chim Biến Dị khỏi sự cướp bóc của kẻ địch.

Faker không thể chăm lo cho Bengi như những gì Bengi làm với mình

Chưa dừng lại ở đó:

Một trong những điều quan trọng nhất mà những người chơi đường giữa không nhận ra là ở phút thứ 3:10 khi mà những người đi rừng cố gắng ăn cua. Đây chính là thời điểm quyết định bên nào sẽ lăn cầu tuyết mạnh hơn. 2 người đi rừng thường sẽ tranh nhau con cua ở sông dưới, nếu bạn có thể giúp rừng mình tại thời điểm đó thì tỉ lệ thắng sẽ rất cao, cố gắng đảm bảo cả hỗ trợ cũng ra giúp nữa. Mặt khác những người chơi Elise thường gank tại cấp 3. Thời điểm sớm nhất bạn có thể gank đường giữa là ở 2:46, vậy nên nếu bạn nghĩ rừng đối phương sẽ gank ở cấp 3, đẩy lính thật sớm cố gắng trước 2:35. Vậy là bạn đã tránh được 1 lần gank. Sau 2:55 một là Elise đã đi chỗ khác, hai là chuẩn bị Tốc Biến để né Kén Nhện.

Anh cũng cho rằng Chim Biến Dị cực kì quan trọng trong Meta hiện nay:

Giết trộm một chú chim biến dị nhỏ ở rừng đối phương, bạn sẽ gây xáo trộn toàn bộ lộ trình đi rừng của một số vị tướng. Như Rek’Sai bình thường sẽ đi kiểu Sói => Chim => Bùa Xanh hoặc thông thường thì là Ếch => Bùa Xanh => Sói=> Chim => Cua => Bùa Đỏ. Họ sẽ không thể lên cấp 3/4 đúng lúc. Tuy nhiên chỉ nên làm điều này nếu bạn có nhiều khoảng trống ở đường. Mặt khác nếu bạn ở bên phía đội xanh, khi thấy rừng mình di chuyển lên đường trên, hãy cắm mắt Chim Biến Dị ngay. 90% rừng địch sẽ cố gắng ăn bãi chim này và có lợi thế. Tuy nhiên nếu đánh đúng cách bạn có thể hạ rừng địch ngay lập tức.

Ở Meta hiện này Chim Biến Dị vô cùng quan trọng?

Dopa cũng nhặt ra cho mình đội hình anh cho là mạnh nhất vào thời điểm hiện tại

Đội hình đẹp nhất hiện nay sẽ là một Đấu sĩ sát thương vật lý đường trên/Elise rừng/Pháp sư đường giữa mà không bắt đối phương phải sử dụng Thanh Tẩy/Jinx hoặc Ashe cùng Braum hoặc Karma. Đường dưới không quan trọng lắm. Jhin cũng khá mà lại còn vui nữa.

Theo lienminh360


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet