“Tôi sẽ cố gắng hết sức để hạ gục Faker”

Hôm nay tân binh đường giữa của CJ Entus, Gwak ‘Bdd’  Bo-seong đã chính thức được bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp.

Anh trở nên nổi tiếng và được người hâm mộ để ý tới kể từ khi những clip về khả năng xử lý của anh được đưa lên mạng. Người hâm mộ từng ngày một mong chờ anh tiến tới đấu trường chuyên nghiệp: “Chúng tôi vô cùng hào hứng với việc nhìn thấy thần tượng của mình thi đấu”.

manhnt - 3/2/2016 12:33 pm
“Tôi mong muốn được tham gia thi đấu tại LCK càng sớm càng tốt”

Bdd đã không được tham gia giải đấu LCK vì lý do chưa đủ 17 tuổi. Nhưng sau hôm nay, 1/3 cũng chính là sinh nhật của mình, anh đã chính thức bắt đầu bước đi đầu tiên của mình đến với đấu trường chuyên nghiệp. Anh sẽ bắt đầu thi đấu từ giai đoạn lượt về của giải LCK Mùa Xuân. Bản thân Bdd cũng rất mong chờ ngày anh được thi đấu chuyên nghiệp: “Tôi háo hức chờ đón ngày sinh nhật của mình tới lý do vì tôi mong muốn được tham gia thi đấu tại LCK càng sớm càng tốt”.

Lần đầu tiên bạn biết đến Liên Minh Huyền Thoại là khi nào?

Tôi bắt đầu chơi LMHT ở vị trí hỗ trợ vào mùa 2013 sau khi thưởng thức những pha thi đấu của người đàn anh Hong ‘MadLife‘ Min-gi. Khi đó vị tướng tủ của tôi cũng là Blitzcrank. Sau một thời gian tôi chuyển sang chơi chủ yếu vị tướng Malphite ở vị trí đi rừng, tiếp đó là đến Ziggs khi mà họ ra mắt trang phục Ziggs Tiệc Bể Bơi.

Cho đến khi họ ra mắt tướng Zed, tôi bắt đầu luyện tập vị tướng này vì trông anh ta rất ngầu. Khi luyện tập được một thời gian, tôi nhận thấy rằng việc leo hạng với Zed đường giữa thực sự rất dễ dàng. Tôi đã kết thúc mùa 2013 ở Bạch Kim I, sau đó tiếp tục leo lên đến Kim Cương I trong giai đoạn tiền mùa giải. Đến mùa 2014 thì tôi lên được Thách Đấu.

Vậy chắc việc gia nhập vào CJ Entus, nơi có MadLife thi đấu chắc phải rất đặc biệt với bạn phải không?

Nó thật sự rất tuyệt vời, cảm giác này khiến tôi choáng váng. Phải đến cả tháng sau trong đầu tôi vẫn có suy nghĩ ‘Đây là sự thực ư?’

(Bdd tham dự giải nghiệp dư cùng với Jang ‘Ghost’ Yong-jun, người sau này trở thành bạn đồng hành của anh trong các trận đấu xếp hạng đôi. Chính tại giải đấu này anh đã lọt được vào mắt xanh của ban huấn luyện CJ Entus, cuối tháng 2 anh chính thức gia nhập vào đội hình của CJ Entus).

manhnt - 3/2/2016 12:33 pm
“Tôi thường xuyên xem lại những pha xử lý của mình, phải đến 10 lần một ngày”

Điều gì đã khiến bạn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp?

Trong thời gian đánh xếp hạng, tôi càng leo hạng cao càng khiến tôi muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Sau khi đạt được Kim Cương I tại mùa 2013, tôi đã gia nhập vào một clan có tên là “Relive Clan”. Tôi đã nghĩ rằng Lee ‘Scout’ Yae-chan cũng là một thành viên trong clan này. Tại đây tôi đã tự tạo nhóm của riêng mình để luyện tập và tham gia vào các giải đấu nghiệp dư để có thể nuôi dưỡng ước mơ.

Gia đình của bạn phản ứng thế nào khi mà bạn nói rằng bạn muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp?

Ở nhà tôi thường xuyên nhắc đến việc sẽ trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp vì tôi rất đam mê với thể thao điện tử. Bên cạnh đó họ cũng tin tưởng hơn phần nào vì CJ là một tổ chức lớn và họ đã hỗ trợ tôi trên con đường của mình mà.

Tên trong game của bạn ‘Bdd’ có nghĩa là gì?

Bạn bè thường gọi tôi bằng biệt danh ‘Boddong’ (*Bo-poop). Tôi hoán đổi các ký tự sang alphabet và trở thành cái tên ‘Bdd’ như bây giờ. Thậm chí người hâm mộ còn hỏi tôi rằng liệu Bdd có phải là viết tắt của ‘food thief’ không nữa.

*Bo-poop = BapDoDuk có nghĩa là Rice Thief (nôm na là Kẻ trộm gạo, Kẻ trộm đồ ăn)

Trong thời gian đánh xếp hạng, bạn đã gây được rất nhiều sự chú ý. Nhiều người hâm mộ nhìn nhận bạn như là một Faker thứ 2, bạn nghĩ sao?

Tôi thường xuyên xem lại những pha xử lý của mình, phải đến 10 lần một ngày. Tôi thấy thất vọng vì thấy mình chẳng có chút tiến triển nào hết cả (cười). Tôi đùa thôi, tôi thực sự rất vui vì có rất nhiều người mong đợi những pha xử lý của mình nhưng bên cạnh đó thì nó cũng tạo nên áp lực cho tôi phần nào.

Dẫu sao tôi cũng chỉ là một tân binh do đó việc nghe được một điều nào đó tốt khi so sánh giữa mình cùng với siêu sao đường giữa sẽ rất là khó, hoặc là hiếm. Bản thân tôi cũng không thích việc bị đem ra so sánh với một người khác, đặc biệt là một người thi đấu chuyên nghiệp một thời gian dài rồi. Tôi mong rằng người hâm mộ chỉ cần dõi theo tôi phát triển từng ngày thôi.

Để leo được thứ hạng cao trong xếp hạng chắc bạn cũng đã phải luyện tập rất nhiều phải không?

Việc luyện tập là điều tối quan trọng cần phải làm. Chỉ khi bạn luyện tập thì việc bạn di chuyển và các kỹ năng mới được trau dồi, việc có được thứ hạng cao trong xếp hạng sẽ phản ánh sự hiệu quả trong thi đấu của bạn. Tuy nhiên gần đây tôi để mất khá nhiều điểm Thách Đấu, cụ thể tôi đã thua đến tận 10 trận liên tiếp.

manhnt - 3/2/2016 12:33 pm
“Faker chính là hình mẫu mà tôi hướng tới”

Bạn được biết đến như là một người chơi sử dụng Zed lão luyện, tuy nhiên với thay đổi trong meta gần đây rất khó để có thể thấy được những màn thể hiện Zed mãn nhãn

Zed là một vị tướng kiểu như là: “Nếu bạn càng giỏi, Zed trong tay bạn sẽ càng thêm mạnh mẽ”. Trong ý kiến cá nhân của tôi sức mạnh của Zed là không có giới hạn. Chắc chắn tôi sẽ chọn sử dụng Zed trong thi đấu nếu như trong tình huống cho phép.

Bạn có hình mẫu lý tưởng nào không?

Người đó chính là Lee  ‘Faker’ Sang-hyeok, đến tận bây giờ tôi vẫn rất hâm mộ anh ấy. Khi tôi chuyển sang thi đấu ở vị trí đường giữa, tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Faker vì những màn thể hiện vô cùng tuyệt vời của anh ấy. Khi đối đầu với Faker trong xếp hạng đơn, tôi nghĩ rằng tất cả đều là sự trải nghiệm để trau dồi cho bản thân. Nhưng thời gian tới đây nếu phải đối mặt với Faker trong thi đấu, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ thi đấu với mục tiêu là đánh bại hoàn toàn anh ấy.

manhnt - 3/2/2016 12:33 pm

Bạn có thể miêu tả vài lời về phong cách thi đấu của bản thân không?

Tôi chơi theo lối chơi khá hung hãn, thậm chí là cả với những vị tướng mang thiên hướng phòng thủ như Xerath. Tuy nhiên trong khi thi đấu với đội tuyển, tôi vẫn cố gắng kìm hãm sự hung hãn lại để có thể phù hợp với cả đội hình. Có những lúc ngẫu hứng tôi đảo đường mà không thông báo gì cả (cười).

Giờ đây bạn đã đủ tuổi để tham dự vào thi đấu chuyên nghiệp, bạn nghĩ trong trận đấu ra mắt của mình, mọi việc sẽ diễn ra như nào?

Tôi sẽ tập trung hơn và luyện tập nhiều hơn mỗi khi cảm thấy bất an hay lo lắng. Tôi muốn cho mọi người thấy thành quả luyện tập của mình tại giải đấu LCK lần này và đương nhiên là sẽ cố gắng đem về kết quả tốt.

Bạn muốn trở thành hình mẫu tuyển thủ chuyên nghiệp như thế nào?

Tôi muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp luôn tuân theo mọi quy tắc trong luyện tập và trong thi đấu. Một tuyển thủ luôn luôn luyện tập chăm chỉ, và đương nhiên là một người đường giữa kiên định. Bên cạnh đó cá nhân tôi cũng muốn gây dựng niềm tin để có thể phát triển thành người chơi mà những người đồng đội mình có thể đặt niềm tin vào.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet