“Tôi đặt nhiều hi vọng vào vị trí của Faker”

Cùng đến với những chia sẻ của thành viên 2 đội tuyển SKT và GRF trước khi bước vào trận chung kết LCK Mùa Xuân 2019.

Vào ngày 9/4 tại LoL Park, buổi họp báo trước thềm chung kết LCK Mùa Xuân 2019 đã chính thức diễn ra. Các đại diện của hai đội tuyển tham gia trận đấu, Griffin và SK Telecom T1 đã ngồi lại chia sẻ những suy nghĩ, định hướng của họ cho trận chung kết mùa giải diễn ra vào ngày 13/4 này.

Sau đây là những nội dung chính trong phần 2 của buổi họp báo:

Xem phần 1 tại đây.

cvMax, khi mùa giải vừa bắt đầu khởi tranh, bạn có nói trong một cuộc phỏng vấn rằng bạn muốn nâng cao chất lượng của toàn bộ khu vực LCK. Giờ khi mùa xuân đã gần kết thúc, bạn có hài lòng với kết quả đạt được không? Bạn có tin rằng đội tuyển của mình đã thành công trong việc đó?

cvMax:
Tôi tin rằng tất cả các đội tuyển thi đấu trong khuôn khổ LCK là những người anh em. Năm ngoái, chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ những đội tuyển khác. Chúng tôi áp dụng những bài học đó và xây dựng nên một lối chơi đặc trưng của Griffin hiện tại. Bởi vì style của chúng tôi được vun đắp từ những kiến thức của LCK về trò chơi này, nếu chúng tôi thể hiện tốt, không phải nó sẽ gây ảnh hưởng tích cực ngược lại lên toàn bộ khu vực sao? Tôi nghĩ rằng đúng, chất lượng trung bình của LCK đang thực sự được cải thiện rồi.

Faker, có vẻ như phong độ của bạn đang đi lên một cách rõ rệt. Có lý do nào đằng sau việc đó không?

Faker: Em rất biết ơn việc mọi người nhận xét rằng phong độ của em đang đi lên dần dần. Tuy vậy, em nghĩ những màn trình diễn của mình vẫn còn khá phập phù và bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của meta game mới. Em sẽ cần phải chăm chỉ hơn để cải thiện bản thân thêm nữa. Em không nghĩ những màn trình diễn đó so với quá khứ của mình là đặc sắc hay tuyệt diệu gì cả, có lẽ chỉ đang đạt 70-80% thôi. Em sẽ cố gắng nâng cao chất lượng của chúng, lên ít nhất là 30-40% nữa trong trận chung kết này.

Viper và Faker, nếu các bạn thắng cup mùa xuân, cánh cửa MSI sẽ lập tức mở ra. Các bạn có chuẩn bị gì cho điều này không?

Faker: Năm ngoái chúng em đã không thể tham gia MSI. Đồng thời LCK cũng không giành được chiến thắng ở đấu trường quốc tế đó. Là một thành viên của khu vực, em vô cùng nuối tiếc về điều này, nên em muốn tự tay chấn chỉnh lại. Đồng thời, năm ngoái cũng là lần đầu tiên cái tên SKT thất bại trong việc vươn ra bất kì giải đấu quốc tế nào. Chính vì điều này, em càng mong muốn được dự MSI hơn.

Viper: Năm ngoái, chúng em để thua trận chung kết LCK và kết quả là vuột mất tấm vé đi CKTG. Em vô cùng hối tiếc về điều đó. Giờ đây, trận chung kết tới này là cơ hội lần hai được trao cho chúng em. Em muốn nắm lấy cơ hội này và trở thành một đại diện xuất sắc của LCK tại kì MSI sắp tới.

Chúng tôi muốn hỏi huấn luyện viên của hai đội, có tuyển thủ nào trong đội hình của mình mà các bạn đặc biệt tin tưởng sẽ tạo nên đột phá trong trận đấu sắp tới hay không?

kkOma: Thường thì tôi không chỉ đích danh một tuyển thủ nào cả, nhưng vì đây là một trận đấu quan trọng, tôi mong rằng người đi rừng và đường giữa của đội mình sẽ bước lên khẳng định tiếng nói. Với riêng Faker, em ấy thường có xu hướng càng chịu áp lực thì càng biểu hiện tốt hơn. Nên tôi đặt nhiều hi vọng vào vị trí của Faker.

cvMax: Tất cả các đường của SKT đều vô cùng mạnh mẽ. Nếu chúng tôi để thua dù chỉ một đường thôi, bộ khung của chúng tôi sẽ yếu thế và họ sẽ hơn cả sẵn sàng để lăn cầu tuyết. Do vậy, không một vị trí nào trong đội hình nhẹ gánh cả. Tất cả các đường đều phải thật hoàn hảo nếu chúng tôi muốn đánh bại SKT.

SKT đã chiến thắng trận bán kết với tỉ số áp đảo 3-0 và vẫn còn một vài con bài ẩn sẵn sàng được tung ra trong kèo đấu tới này. Trong khi đó Griffin, với lợi thế vào thẳng chung kết, có tới hai tuần để chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu. Cả hai đội đã sẵn sàng ngửa bài với nhau trong loạt BO5 sắp tới rồi chứ?

cvMax: Định nghĩa một chút về “chiến thuật bỏ túi” nhé. Mỗi người có một ý niệm khác nhau về “chiến thuật bỏ túi” này, có người cho rằng nó là tướng tủ, có người lại đề cao yếu tố bất ngờ hơn. Thật ra thì trong Liên minh, không có gì thật sự là không thể đoán trước hết. Tôi nghĩ trận đấu sẽ bình thường hơn những gì mọi người mong đợi. Chúng tôi sẽ đảm bảo lối chơi như trước kia – vẫn luôn là nỗ lực hết mình để thắng được trận đấu bằng cách thức phù hợp nhất với khả năng của chúng tôi.

kkOma: Đội ngũ huấn luyện chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm những “chiến thuật bỏ túi” mới. Các tuyển thủ trong đội cũng sở hữu bể tướng rất rộng. Tôi nghĩ việc tìm ra một vài con bài ẩn để dự trữ với chúng tôi là điều khả thi.

Gần đây Hecarim đường trên đang bắt đầu xuất hiện trên đấu trường chuyên nghiệp ở một vài khu vực khác. cvMax – trong quá khứ bạn từng được biết đến như một main Hecarim – liệu điều đó có ảnh hưởng xấu tới quyết định của bạn trong việc để Sword chơi Hecarim không?

cvMax: Hiện giờ, tôi cảm thấy lựa chọn Hecarim chẳng có gì là tệ cả. Gạt vấn đề của cá nhân tôi sang một bên, tôi tin rằng Hecarim có thể là một ý tưởng hay nếu chúng tôi áp dụng đúng cách. Tôi sẵn sàng đưa hắn vào đội hình thi đấu nếu có thể.

hop-bao-skt-vs-grf-6.png (696×464)

Ở những khu vực khác, các đội tuyển đều đang gạt các vị tướng xạ thủ khỏi đường dưới. Ngược lại tại LCK, các xạ thủ thuần vẫn đang chiếm ưu thế và có mặt trên bản đồ khá thường xuyên. Các bạn nghĩ thế nào về điều này?

cvMax: AD carry của chúng tôi, Viper, vẫn luôn nổi tiếng với việc sở hữu bể tướng khổng lồ. Em ấy cũng thường sử dụng các vị tướng không phải xạ thủ thuần nữa. Chúng tôi luôn rộng mở với tất cả các lựa chọn tại đường dưới, miễn là nó giúp gia tăng cơ hội chiến thắng của đội tuyển. Nếu một AD Carry là lựa chọn phù hợp với tình huống đó, chúng tôi sẽ sử dụng vị tướng đó vậy thôi. Còn tùy thuộc vào từng đội hình nhất định.

Viper: Em chỉ theo dõi duy nhất hai khu vực, LCK và LPL, nên em cũng không thực sự nhanh nhạy với xu hướng của những khu vực khác. Tại LPL, Kai’Sa và Vayne đang khá nổi và được ưu ái giành giật nhiều ở khu vực đường dưới. Cách mà các tuyển thủ LPL sử dụng hai vị tướng đó thật sự khiến em hứng thú vô cùng; em đã được truyền cảm hứng và cũng áp dụng chúng vào cách vận hành trận đấu của riêng em. Tất nhiên, việc đem ra một chất tướng hoàn toàn khác cũng là điều chúng em đã tính đến. Tất cả các lựa chọn đều đang được bỏ ngỏ.

Faker: AD carry của chúng em, Teddy, cũng đã sử dụng những vị tướng pháp sư khá thường xuyên. Em khá lạc quan về việc đội mình kết hợp với nhau và triển khai hiệu quả nhiều dạng đội hình. Em nghĩ những lựa chọn như thế cũng có thể xuất hiện, tùy xem tình thế có cho phép hay không.

Đây là câu hỏi dành cho cvMax. Có vẻ như Griffin luôn thể hiện tốt khi họ có được lợi thế vượt trội, nhưng khi tụt lại phía sau thì tình huống trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bạn có nghĩ lần này các tuyển thủ sẽ mang tới màn trình diễn mãn nhãn không, dù trận đấu không diễn ra theo tính toán ban đầu?

cvMax: Có. Thứ nhất, không may làm sao, tất cả các tuyển thủ của tôi đều mang chung nét tính cách này. Giờ các em ấy đã được huấn luyện, để đối mặt với tình huống và cố gắng hết sức dù mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát, dù là vấn đề diễn ra trong game hay ngoài đời. Tôi nghĩ các tuyển thủ sẽ dốc toàn lực cho trận đấu này dù các em ấy có ở thế thua thiệt.

Chúng tôi muốn hỏi cả hai huấn luyện viên, các bạn có muốn hứa hẹn gì cho chiếc cup chung kết lần này không?

cvMax: Thật ra tôi sẽ hứa hai điều. Một là hứa nghiêm túc, một là cược cho vui.

Thứ nhất, tôi hứa sẽ đặt toàn bộ tâm huyết của bản thân vào giải đấu quốc tế tiếp theo của đội, để chúng tôi có thể suôn sẻ đánh bại tất cả và vươn tới đỉnh cao. Thứ hai, như mọi người biết đấy, tôi vốn là một streamer trước khi tham gia công tác huấn luyện. Nếu Griffin thắng, có lẽ tôi sẽ stream lại để cùng chia sẻ niềm vui với mọi người.

kkOma: Nếu lịch trình của chúng tôi cho phép, và nếu bộ phận quản lý đồng ý, tôi sẽ thưởng cho tất cả các tuyển thủ một chuyến du lịch nước ngoài.

Trận bán kết giữa Kingzone DragonX và SKT thật sự là một loạt trận vô cùng chất lượng và kịch tính. Các bạn nghĩ gì khi theo dõi trận đấu đó?

Viper: Em nghĩ… Liên minh chưa bao giờ là một trò chơi đơn giản cả. Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Nếu một bên không duy trì được những lợi thế vững chắc của mình đến tận phút cuối cùng, thì hoàn toàn có thể bị lật kèo và thất bại. Đó thật chất là điều đã xảy ra với chúng em, chúng em đã từng bị lật như vậy rồi.

Trong em ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. Thậm chí ở một ván đấu mà chúng em có thể dễ dàng giành chiến thắng, nếu chúng em buông lỏng hay để đối thủ bắt kịp, như vậy là chúng em tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm rồi. Khi xem trận đấu đó, nó nhắc nhở em phải thật cố gắng để chuẩn bị kĩ càng cho trận chung kết.

Sword: Khi theo dõi trận đấu, ấn tượng của em là Kingzone vốn đã có lợi thế rồi, nhưng họ lại thả trôi nó đi. Cảm giác như khi bước vào game 2, họ bắt đầu chơi rệu rã hơn nhiều, và gần như đã bỏ cuộc trong ván đấu thứ ba đó. Trận đấu khiến em nhớ lại ván 4 của mùa hè năm trước – trong trận chung kết giữa chúng em với KT Rolster. Nó nhắc nhở em về vấn đề mà chúng em đã gặp phải, và soi vào đó để ra quân cứng cáp hơn.

Dịch bởi fb/leagueofviper 


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet