Tinikun giải thích lý do vì sao Zeros bị “xử thua” trong lùm xùm với GAM

Tinikun đã lên sóng stream giải thích vì sao Ban tổ chức lại đi đến kết luận rằng GAM Esports đã trả lương đầy đủ cho Zeros.

Ngày hôm qua, BTC VCS đã ra quyết định chính thức về drama “nợ lương” làm dậy sóng cộng đồng LOLBiz một thời giữa đội tuyển GAM Esports và tuyển thủ Zeros.

Theo đó sau quá trình điều tra thì BTC kết luận rằng GAM đã trả tiền đầy đủ theo hợp đồng cho tuyển thủ này, về phần Zeros do không giữ im lặng cho đến khi có quyết định chính thức theo phía BTC nên sẽ bị phạt cấm thi đấu 1 trận và đội tuyển chủ quản là SBTC cũng bị mất đi 10% tiền thưởng trong quá trình thi đấu VCS mùa Xuân 2021.

Nhưng phán quyết mà Ban tổ chức VCS đưa ra án phạt cho Zeros và SBTC chắc chắn chưa phải là dấu chấm hết. Khi cả chủ sở hữu của SBTC và cựu HLV Tinikun của GAM Esports đều lên tiếng sẽ làm cho ra lẽ việc này.

Và vào tối ngày hôm qua 14/1, Tinikun – cựu HLV GAM Esports này đã có một bài đăng và lên sóng stream giải thích vì sao Ban tổ chức lại đi đến kết luận rằng GAM Esports đã trả lương đầy đủ cho Zeros, và lý do vì sao tuyển thủ này vẫn cho rằng GAM đang nợ lương của mình :

Theo đó thật ra những người cũ của GAM bao gồm Zeros, Levi, Tinikun, Yuna…. đều đã ký 2 bản hợp đồng khác nhau với GAM Esports. Một bản hợp đồng do chủ sở hữu cũ ký kết với các thành viên, được Tinikun khẳng định là có đầy đủ thủ tục hợp lệ. Một bản hợp đồng khác được ký lại sau khi GAM chuyển sang chủ sở hữu mới, nhưng lại không có dấu giáp lai làm bằng chứng.

Zeros cho rằng mình vẫn còn bị thiếu khoản thưởng sau khi vô địch

Về phía Zeros, thì bản hợp đồng đầu còn có một điều khoản nếu vô địch thì mỗi tháng sau cộng thêm 20% lương. Tuy vậy sang hợp đồng mới thì điều khoản này đã biến đâu mất, và đây chính là nguyên do khiến Zeros quyết định kiện lên BTC VCS rằng mình bị nợ lương.

Có thể bạn muốn xem thêm : LMHT: Zeros bị phạt, ai sẽ là người thay thế trong trận ra quân của SBTC?

“Hồi đó trong hợp đồng của Zeros có điều khoản nếu vô địch thì mỗi tháng sau cộng thêm 20% lương. Levi, Yuna… ai cũng có điều khoản đó. Nhưng sau đó, GAM kêu ký lại hợp đồng, chuyển qua chủ sở hữu mới. Tất cả mọi người đều tái ký.

Lộc ký sau cùng vì ban đầu, Lộc định qua Team Flash hay sang nước ngoài. Nhưng cuối cùng thì Zeros ký lại hợp đồng. Lúc đó không để ý kỹ, nhưng mọi người đều nghĩ hợp đồng mới ký lại sẽ thanh toán mọi tiền lương, tiền thiếu của Zeros từ trước đó.

Thằng Lộc không có đọc. Phải cách đây một tuần mới đọc lại hợp đồng đó giật ngược lại từ ngày 1/5 là không có phần cộng thêm. Hợp đồng của Zeros không giống Yuna. Nghĩa là sau chức vô địch, lương của mọi người được cộng thêm cho tất cả các tháng sau này. Nhưng còn Lộc là vẫn như cũ, chưa có cộng”.

Tinikun lập luận rằng có thể GAM Esports đã đưa bản hợp đồng sau ra làm bằng chứng đã trả đủ lương cho Zeros, nhưng thật ra vẫn đang thiếu khoản tiền thưởng sau khi vô địch như bản hợp đồng ban đầu. Anh vẫn còn giữ thông tin về của cả 2 bản hợp đồng này, và sẽ sớm gửi lên BTC để họ thẩm định và đánh giá trở lại.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet