Thay đổi chẳng đâu vào đâu, Riot Games đang “giết chết” trang bị đi rừng Phù Phép Thần Vọng

Liệu đây có phải là bước đi sai lầm của Riot Games với trang bị Phù Phép Thần Vọng trong đợt cập nhật vừa qua?

Như bạn đã biết Phù Phép Thần Vọng đã được chỉnh sửa về mặt chỉ số tại bản 8.10, và mục đích mà Riot hướng tới cũng chỉ là giúp những vị tướng dùng phép Đi Rừng được trở nên ưa chuộng hơn mà thôi. Nhưng mặt tích cực thì chưa thấy đâu mà đã có một vài những điểm trừ dành cho đợt chỉnh sửa này của Riot rồi, và dưới đây là 3 dẫn chứng rành rành về điều này:

Các Pháp Sư Đi Rừng vẫn đang lặn mất tăm

Việc đem tới cho Phù Phép Thần Vọng những chỉ số giảm thời gian hồi chiêu hay cộng năng lượng cũng là một điều khá hợp lý, nhất là khi những vị tướng Pháp Sư Đi Rừng hợp meta một thời như Nidalee hay Elise đều cần phải spam chiêu thức khá nhiều. Và trong những trận đấu chuyên nghiệp thì họ thường phải nhường bùa xanh cho người chơi Đường Giữa, nên việc đem lại khá nhiều năng lượng cơ bản như vậy sẽ giúp họ thi đấu thoải mái hơn.

Phù Phép Thần Vọng còn hồi năng lượng dựa trên phần trăm đã mất, nên giờ đây con số hồi được sẽ nhiều hơn trước kia vì chỉ số năng lượng cơ bản đã tăng lên

Vậy nhưng tỉ lệ thắng lẫn tỉ lệ chọn của Nidalee và Elise đều chẳng cải thiện được chút nào, và thậm chí còn có phần tệ hơn trước. Trong khi đó một vị tướng đang rất hot trong quãng thời gian gần đây là Evelynn thì còn bị tụt tỉ lệ thắng, bởi thứ cô cần là lượng tốc độ di chuyển để đi gank tốt hơn chứ không phải là đống năng lượng “vô nghĩa”.

Với một vị tướng dùng ít năng lượng như Evelynn thì đây chẳng khác nào một đợt giảm sức mạnh…

Những lối chơi sáng tạo đã bị “giết chết”

Với việc đem lại khá nhiều năng lượng, Phù Phép Thần Vọng đã vô tình khiến những vị tướng không sử dụng chỉ số này trở nên “khó xử” hơn. Đương nhiên việc bỏ phí 300 năng lượng thì cũng không phải là điều gì đó quá kì lạ, bởi cũng đã có thời Yasuo lên Tam Hợp Kiếm hay Akali dùng Song Kiếm Tai Ương. Nhưng những tướng không có thanh năng lượng mà sử dụng Phù Phép Thần Vọng cũng đều là những phong cách lên đồ “dị” chứ không được hợp lý như 2 trường hợp kể trên.

Kì lạ thay, Riot chỉ vừa mới tăng tỉ lệ sức mạnh phép thuật cho bộ kĩ năng của Shyvana và Zac, thì ngay sau đó họ đã có một động thái không khác gì bảo “còn lâu các mày mới được lên đồ AP cho những vị tướng đó nhé”.

Shyvana và Zac giờ dùng Thần Vọng khá khỏe nhưng lại bỏ phí hơi nhiều chỉ số

Các Pháp Sư Đường Giữa bỗng nhiên được lợi

Như tôi đã phân tích trong một bài gần đây, Phù Phép Thần Vọng mới chẳng khác nào một cái Vọng Âm Luden thu nhỏ dành cho các Pháp Sư Đường Giữa, và họ càng có thêm lí do để cầm Trừng Phạt để ăn đi con Cua Kì Cục cũng như rất nhiều bãi quái rừng khác.

Chưa thấy nhận được lợi lộc gì mà giờ đây người Đi Rừng còn phải chịu cảnh bị đồng đội ks quái nữa…

Cũng may là lối chơi sử dụng Trừng Phạt ở Đường Giữa này không phải quá bá đạo vì nó cũng chỉ phù hợp với một vài vị tướng nhất định, nhưng đây cũng là minh chứng khá rõ rệt cho sự thay đổi không hợp lý của Phù Phép Thần Vọng.

>>Tham gia cộng đồng yêu Liên Minh Huyền Thoại tại đây


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet