“SofM đã học được cách giao tiếp cùng đồng đội, và tiếp nhận những gì huấn luyện viên nói”

Hãy cùng đến với màn phỏng vấn sau chiến thắng 2-0 trước Newbee ngày hôm qua.

Ngày hôm qua, SofM đã tạo nên một hiện tượng tại LPL hè 2016 với hai pha cướp Baron “thần thánh” của mình, qua đó giúp Team Snake giành chiến thắng trước NewBee với tỷ số 2-0. Hàng loạt các tờ báo về Liên Minh Huyền Thoại của Trung Quốc đã đưa tin với những dòng tít kêu nhất.

Hãy cùng chúng tôi đến với nội dung cuộc phỏng vấn sau trận đấu để hiểu hơn về điều này nhé.

Hôm nay Flandre đã lựa chọn trang bị Đai lưng Hextech cho vị tướng Ekko, nó đã đem lại hiệu quả gì?

 Flandre: Tôi cảm giác trong ván đấu đó cần phải như vậy. Hơn nữa tôi cũng đã dựa vào lối chơi của NB.V để lên đồ như vậy.

Sự lựa chọn Taric của Jiezou hôm nay đã đem lại những tác dụng rất lớn, đặc biệt là trong những tình huống tại hang Baron. Lựa chọn này là nhằm khắc chế đội hình đối phương phải không?

Jiezou: Cũng không có gì gọi là đặc biệt chọn vị tướng này để khắc chế đối phương, chúng tôi nghĩ rằng trong trận này có thể sử dụng liền lựa chọn thôi. Taric có khả năng bảo vệ đồng đội rất tốt, hơn nữa cũng là tướng hỗ trợ mang thiên hướng tank nên tôi lựa chọn.

Phong cách chơi của SofM hiện nay hoàn toàn khác so với phong cách khi cậu ấy mới tham gia LPL. Vậy trong thời gian vừa qua Team Snake đã có những điều chỉnh gì?

Tả Vụ Quân (quản lí Snake Esports) : Trước đây phong cách của SofM hoàn toàn giống với những gì cậu ấy thể hiện khi đấu xếp hạng, chúng tôi muốn điều chỉnh để cậu ấy theo lối chơi của đội cũng là rất khó. Vì vậy những tuần trước đây, phương thức luyện tập mà cậu ấy lựa chọn cũng chính là đấu xếp hạng, thi đấu tự do, luôn tiến lên hạ gục đối phương.

Thế nhưng sau đó cậu ấy cũng đã xét ra rằng, phong cách này dễ bị đối phương bắt bài. Hơn nữa, chúng ta đều biết rằng nếu muốn có thành tích tốt thì số trận thua của bạn phải hạn chế ở mức tối đa, thế nhưng với lối chơi đó, thua sẽ khá nhiều. Tuy nhiên chúng tôi luôn muốn duy trì những lợi thế mà cậu ấy có được như khả năng cướp rừng hay những khả năng trời phú khác, nhưng mặt khác chúng tôi cũng muốn tăng cường tính ổn định của đội hình, tìm kiếm một tính cân bằng.

Thế nhưng đối với một game thủ mà nói, không phạm sai lầm và muốn tìm cơ hội gank thì là một điều khá là mâu thuẫn, vì thế chúng tôi phải luyện tập rất nhiều. Hơn nữa, SofM tới đây cũng đã gần 2 tháng rồi, cũng đã hòa nhập được với đội. Cậu ấy đã học được cách giao tiếp với đồng đội và quan trọng hơn cậu ấy đã tiếp nhận những gì mà huấn luyện viên truyền đạt.

Lúc ban đầu thật ra vẫn còn có cảm giác tránh né hay bài trừ vì ở Việt Nam trước đây cậu ấy chưa có một vị huấn luyện viên đích thực. Ngoài ra, đến Trung Quốc một thời gian dài như vậy cậu ấy cũng đã biết luyện tập như thế nào, làm thế nào để có thể duy trì phong cách mà vẫn phối hợp tốt với đồng đội, hiện nay đồng đội cũng đã giúp cậu ấy có những kế hoạch cụ thể trong từng ván đấu. Vấn đề này chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để giải quyết, và kết quả là cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều.

Đặc biệt, chúng tôi luôn luôn giữ liên lạc với những người bạn Việt Nam và gia đình của cậu ấy bởi chúng tôi muốn nhanh chóng hiểu được con người của cậu ấy, muốn biết cậu ấy đang nghĩ gì bởi cậu ấy vẫn còn nhỏ tuổi, bình thường cùng ít tâm sự với chúng tôi. Vấn đề này cũng đã khiến chúng tôi bỏ nhiều.công sức

Trước đây anh đã từng nói rằng “thỏa mãn với thành tích chứ không thỏa mãn với quá trình thi đấu”. Vậy anh có suy nghĩ gì đối với trận đấu ngày hôm nay?

Tả Vụ Quân: Hôm nay thi đấu tốt hơn chút ít so với những trận trước. Hôm nay rất nhiều tình huống được diễn ra quanh khu vực hang Baron, tôi luôn có tự tin về khả năng combat tổng của chúng tôi tại đây bởi chúng tôi đã luyện tập rất nhiều, có thể nói rằng so với hai tuần trước đây, chúng tôi đã tiến bộ vượt bậc.

Cũng có thể hiện nay các game thủ đều đã quen với phiên bản hiện nay, chúng tôi đã luyện tập rất nhiều vị tướng mới, thử nghiệm nhiều vị trí mới như vị tướng Ekko hay Taric đang rất thịnh hành trong vài tuần gần đây. Trước trận đấu, chúng tôi đều biết rằng đã chắc chắn có vị trí thứ 2, kết quả của trận đấu này cũng như trận đấu sau cũng không ảnh hưởng.

Tuy nhiên do trận đấu hôm nay sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua giữa NewBee và IG nên chúng tôi đã thi đấu với đúng thực lực của mình. Chúng tôi luôn lấy combat tổng làm trọng tâm, và trận đấu này tôi rất hài lòng với những gì các game thủ thể hiện trong các combat tổng đó.

Hôm qua We1less cũng đã sử dụng vị tướng Syndra và anh ấy đã lựa chọn trang bị Mũ Phù thủy Rabadon và Dây chuyền Chữ Thập cho vị tướng này. Xin hỏi Tank, bạn có đánh giá gì về tác dụng của hai trang bị trên đối với Syndra?

Tank: Lựa chọn Mũ phù thủy Rabadon hay không là do sở thích của mỗi người, còn sử dụng Dây chuyền chữ thập có lẽ là để có thể chơi ổn định hơn.

Trước đây bạn đã từng nói rằng sẽ ưu tiên lựa chọn Lissandra nếu vị tướng này không bị cấm. Thế nhưng hôm nay bạn trong trận đấu thứ 2 bạn lại chọn Syndra. Vậy có phải là do thay đổi phiên bản đã ảnh hưởng đến ưu tiên chọn tướng của bạn không?

Tank: Các vị tướng khác nhau thì sẽ có sự tương khắc khác nhau. Đối với tôi mà nói, ổn định nhất vẫn là Victor.

Malzahar thích hợp đi cả đường trên và đường giữa, Flandre bạn nghĩ rằng vị tướng này thích hợp với đường nào nhất?

Flandre: Tôi nghĩ đi rừng sẽ tốt hơn (cười).

Tuần sau các bạn sẽ gặp EDG, SofM bạn có hiểu biết gì về Clearlove không?


SofM: Đây là một người đi rừng rất nổi tiếng của Trung Quốc. Anh ấy thường xuyên nhận được sự trợ giúp của các đường. Em cố gắng để không thua so với anh ấy.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet