Shearer: ‘Tuyển Anh chẳng dọa được ai’

Cựu tiền đạo Alan Shearer không ấn tượng với màn trình diễn của đội nhà ở vòng bảng, và cho rằng HLV Roy Hodgson chưa xác định được đâu là đội hình mạnh nhất của Anh ở Euro 2016.

Tuyển Anh chỉ kết thúc bảng B với vị trí thứ nhì, dưới Xứ Wales, sau trận hòa 0-0 với Slovakia ở lượt cuối vòng bảng. Đối thủ của họ ở vòng 1/8 là đội bị đánh giá thấp nhất trước ngày khai mạc giải – Iceland, đội nhì bảng F. Nếu Anh giành quyền đi tiếp, các đối thủ tiềm năng của họ ở tứ kết và bán kết sẽ là Pháp, Đức, Tây Ban Nha hoặc Italy.

Tại vòng bảng, Anh lần lượt hòa Nga với tỷ số 1-1, thắng Xứ Wales với tỷ số 2-1, và hòa 0-0 với Slovakia. Riêng trận cuối vòng bảng, đội hình xuất phát của họ có tới sáu thay đổi, với đội trưởng Rooney cũng phải ngồi dự bị.

Shearer đánh giá rằng một vấn đề lớn của tuyển Anh ở các trận vòng bảng chính là những điều chỉnh nhân sự của Roy Hodgson khi quyết định đội hình xuất phát.

shearer-tuyen-anh-chang-doa-duoc-ai

Tuyển Anh vượt qua vòng bảng, nhưng chưa tạo được điểm nhấn đủ tính thuyết phục. Ảnh: Reuters.

Cựu thủ quân tuyển Anh trả lời phỏng vấn BBC: “Hodgson nói rằng ông ấy không sợ bất kỳ đội nào ở các vòng loại trực tiếp tại giải lần này, một phát biểu đủ hợp lý. Nhưng tôi cũng không thấy có bất cứ đội nào sợ hãi khi phải thi đấu với đội bóng của chúng ta”. 

“Tôi không nghĩ Hodgson đã biết đâu là đội hình mạnh nhất của mình, hay sơ đồ đấu pháp nào là tốt nhất. Và đó chính là nguyên nhân khiến đội bóng chúng ta thi đấu vất vả. Thi đấu với bất cứ đội nào, chúng ta đều phải cải thiện mọi thứ ngay trong trận đó, chúng ta đều phải sớm chống đỡ ngay trước khu cấm địa nếu không điều tồi tệ sẽ xảy ra”, Shearer bình luận tiếp.

Iceland bị đánh giá là đội cửa dưới trong trận đấu ở vòng 1/8, vì vậy họ có thể chơi thiên về phòng ngự. Khi đó, Anh có thể lại phải trải qua trận đấu nhọc nhằn như ở cuộc chạm trán với Slovakia.

“Tiêu chuẩn ở kỳ Euro có quy mô mở rộng không cao lắm, và một số đội yếu hơn sẽ tận dụng thời cơ. Họ sẽ chơi với tư tưởng phòng thủ số đông. Sau khi đã chứng kiến lối đá của tuyển Anh, Iceland có lẽ đang cân nhắc sẽ kéo thấp đội hình khi chống lại tuyển Anh. Nếu chúng ta có thể ghi trước một bàn, điều đó sẽ thay đổi mọi thứ. Đó là lý do vì sao chúng ta phải hiệu quả hơn khi tìm cách kéo giãn và khai thác khoảng trống của đối phương”, Shearer phân tích.

Anh và một số ứng viên nặng ký nằm cùng nhánh đấu ở các vòng loại trực tiếp. Shearer nhận định: “Chúng ta ở chung nhánh đấu với Đức, Tây Ban Nha, Italy và chủ nhà Pháp. Họ là đối thủ tiềm năng của chúng ta các vòng tới, nếu chúng ta vào được tứ kết hay bán kết. Nhưng tôi chưa nghĩ tới kịch bản còn xa ở phía trước như thế”.

Thành tích của tuyển Anh dưới thời Roy Hodgson:

Số trận: 43. Thắng: 25. Hòa: 13. Thua: 5. Tỷ lệ thắng: 58,14%.

Nguyễn Phát

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet