Riven tiếp tục bị nerf, Riot chia sẻ thêm vài thay đổi thời gian tới

Đến với bản cập nhật PBE vào sáng nay chúng ta sẽ có vài thay đổi tương đối quan trọng

Những thay đổi này có thể ít nhiều ảnh hưởng đến meta game của mùa giải sau. Đặc biệt hơn khi Riot đã tuyên bố mùa giải thứ 6 sẽ là mùa giải của Xạ thủ nhưng cũng không quên chêm thêm rằng bản thân pháp sư cũng có ít nhiều sự thay đổi đáng giá. Chúng ta tạm thời để những thông tin này sau khi cập nhật thay đổi tướng trong PBE nhé

Chiêu R – Lưỡi kiếm lưu đày

  • Thời gian hồi chiêu tăng lên từ 110/85/50 giây thành 130/95/60 giây

Lưu ý: Riven trong PBE vẫn còn chịu tác động bởi sự thay đổi ở bài NÀY

Quay lại những gì bên trên chúng ta đang bàn luận, theo đó vào hôm qua Riot đã có 1 buổi hỏi đáp cho đông đảo người chơi Liên Minh Huyền Thoại tại khu vực Bắc Mỹ và chúng ta đã có một số thông tin khá là thú vị. Theo Riot hiện tại, số lượng tướng đấu sĩ với trường phái Semi Tank (Lên nửa sát thương, nửa chống chịu) đang làm mưa làm gió tại đấu trường công lý hiện tại. “Những vị tướng đấu sĩ khỏe về cả sát thương lẫn sức chống chịu đang làm khó các vị trí còn lại như pháp sư hoặc xạ thủ. Ngoài ra, một số vị tướng còn có khả năng áp sát tốt lẫn khả năng dứt điểm, dồn sát thương nhanh gọn khiến lối chơi pháp sư và xạ thủ ngày càng lu mờ, điều đó khiến chúng tôi phải thay đổi trong mùa giải tới đây”.

Riot đã lấy ví dụ một vài vị tướng đấu sĩ điển hình chẳng hạn như Lee Sin, Pantheon hoặc Riven với sát thương cao, khả năng chống chịu tốt và còn dễ áp sát con mồi và tiêu diệt chúng chỉ với combo nhanh gọn. Riot cũng lấy ra vài ví dụ về các vị tướng pháp sư lẫn xạ thủ đang dần bị quên lãng bởi hoàn toàn bị động trước những vị tướng đấu sỹ trên như Syndra, Veigar hoặc Kog’maw và Lucian. “Thậm chí đến cả những tướng xạ thủ có khả năng “trị” tank tốt như Vayne hoặc chống áp sát như Caitlyn vẫn bó tay nếu như trong đội đối phương có ít nhất 2 tướng đấu sĩ lên Semi tank và có khả năng áp sát”. Có thể thấy, Riot đang lăm le chỉnh sửa lại các item đấu sĩ hoặc thậm chí là sửa lại toàn bộ đấu sĩ. Tuy nhiên Riot cũng có thể có những biện pháp khác chẳng hạn như gia tăng thêm các món đồ dành cho xạ thủ để sử dụng ở tầm xa (giống như rìu mãng xà cho các đấu sĩ sử dụng ở cận chiến vậy).

Ngoài ra, cũng có một vài câu hỏi thú vị vào buổi vấn đáp đó. Chẳng hạn như sự tồn tại của Zyra đang ngày càng lu mờ – uhm công nhận ban đầu mình nghe tên Zyra cũng phải mất vài giây để nhớ đến cô nàng dây leo gai. Theo Riot, Zyra là một vị tướng có lối chơi đặc biệt và nếu rơi vào tay người biết chơi, Zyra dễ dàng cân cả bản đồ nếu cần. Riot chia sẻ, yếu tố quan trọng nhất để thuần thục được Zyra chính là biết điều binh khiển tướng “Zyra có lối chơi Zone Control – Quản lý khu vực chơi. Nói hơi khó hiểu, nhưng lối chơi của Zyra là một biến thể của Orianna lẫn Heimerdinger. Yêu cầu bạn phải biết quan sát và đặt hạt giống sao cho chính xác, đúng thời điểm để mang lại hiệu quả cao nhất”. Và dự kiến, mùa giải thứ 6 Zyra cũng sẽ nhận được vài chỉnh sửa nhỏ để giúp cô có khả năng tồn tại lâu hơn vào đầu game nếu mang ra đường giữa


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet