Rek’Sai trong tay SofM làm sao bá đạo đến thế?

Sau những chỉnh sửa trong phiên bản 6.11, có lẽ những vị tướng mang phong cách đi rừng lên thuần sát thương sẽ không còn giữ được vị trí độc tôn nữa.

Phù phép quỷ lửa đang dần dần xuất hiện trở lại trên đấu trường chuyên nghiệp và trong số đó phải kể đến vị tướng Rek’Sai. Nguyên nhân nào khiến cho Rek’Sai được dự đoán là sẽ trở lại mạnh mẽ? Kể từ đầu mùa giải tới giờ, trang bị đi rừng trong Liên Minh Huyền Thoại lên theo hướng sức mạnh phép thuật gần như thống trị hoàn toàn. Đầu tiên, đó là sự ra đời của trang bị Phù phép Cổ kiếm.

manhnt - 6/11/2016  8:26 pm

Trang bị này cung cấp cho người đi rừng rất nhiều chỉ số vô cùng cần thiết: SMPT, năng lượng, giảm thời gian hồi chiêu cùng với đó là khả năng dồn sát thương rất mạnh tới từ nội tại Kiếm Phép. Trong giai đoạn này, những vị tướng như Nidalee, Elise thật sự quá mạnh. Gần như trong những cuộc đi gank khi mà có được trang bị này sớm, chỉ cần Nidalee ném trúng ngọn lao hay Elise sử dụng chính xác kén nhện, đối thủ sẽ bị hạ gục ngay tức thì.

Phù phép Cổ kiếm hồi đó ‘hot’ tới mức mà ngay cả những vị tướng trước đây hay lên theo hướng Phù phép Quỷ lửa cũng thay đổi phong cách, có thể kể đến những Gragas, Zac… Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng, trang bị này tuy mạnh nhưng không phải là trang bị dành cho tất cả các pháp sư đi rừng, cụ thể là Fiddlestick. Và sau đó, trang bị này đã được xoá bỏ, thay bằng một trang bị mới là Phù phép Thần vọng.

manhnt - 6/11/2016  8:26 pm

Khác với Phù phép Cổ kiếm, Phù phép Thần vọng cung cấp thêm tốc độ di chuyển chứ không còn tăng thêm năng lượng và khả năng giảm thời gian hồi chiêu. Nội tại mới là Vọng âm cho phép tích trữ điểm cộng dồn. Khi tích đủ, kỹ năng trúng đích tiếp theo sẽ sử dụng mọi điểm cộng dồn và gây thêm sát thương phép tối đa lên 4 mục tiêu. Trang bị này cho phép người đi rừng dọn dẹp quái nhanh hơn và cũng tăng thêm sự cơ động. Trang bị này cũng đã có một đợt giảm sức mạnh, khi mà ban đầu nó cung cấp tận 10% tốc độ di chuyển.

Mặc dù Phù phép Thần vọng đã được chỉnh sửa cân bằng hơn, nhưng sức mạnh của một số vị tướng lên đồ đi rừng theo trường phái này vẫn rất “bá đạo”. Do đó, vẫn có những đợt giảm sức mạnh trực tiếp vào những vị tướng này.

manhnt - 6/11/2016  8:26 pm

Tiếp theo, về trang bị Phù phép Huyết đao, Kindred gần như là đại diện duy nhất xuất hiện trên đấu trường chuyên nghiệp lên trang bị đi rừng này. Nhưng sang tới bản 6.11, vị tướng này sẽ có rất nhiều những sự thay đổi ở Nội tại cũng như việc giảm sát thương ở chiêu Q – Vũ điệu xạ tiễn và chiêu E – Sợ hãi dâng trào.

manhnt - 6/11/2016  8:26 pm

Lee Sin cũng đã xuất hiện nhiều hơn trên đấu trường chuyên nghiệp trong thời gian gần đây nhưng vẫn chưa thật sự mạnh mẽ. Ở giai đoạn đầu, Thầy tu mù có khả năng dồn sát thương tốt, độ cơ động thuộc hạng bậc nhất trong các tướng đi rừng. Tuy nhiên, càng về cuối trận, Lee Sin lại càng tỏ ra đuối thế hơn so với các vị tướng đi rừng khác. Tất cả những gì tốt nhất Lee Sin có thể làm trong giai đoạn này đó là thực hiện cú insec – đá mục tiêu quan trọng của đối phương về phía đội mình.

manhnt - 6/11/2016  8:26 pm

Một vị tướng khác là Kha’zix cũng đang dần dần trở lại. Mặc dù trong giai đoạn cuối trận, khả năng ám sát và ra vào giao tranh của Kha’zix là rất tốt nhưng tuy nhiên, vị tướng này đòi hỏi phải có một giai đoạn khởi đầu xanh xao và cũng chỉ được lựa chọn tuỳ thuộc vào đội hình.

Với tất cả những lí do như đã nêu trên, có lẽ đã đến lúc để quái vật Rek’Sai trở lại mạnh mẽ trên đấu trường chuyên nghiệp. Ở thời điểm mà phong cách đi rừng lên đồ SMPT lên ngôi, Rek’Sai không hề bị giảm sức mạnh. Đơn giản chỉ là kiểu lên đồ đó quá mạnh mà Rek’Sai thì không phù hợp để lên đồ theo phong cách đó mà thôi.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet