Pochettino xem ngân sách mua sắm là điều kiện để ở lại Tottenham

HLV Tottenham cho rằng tương lai của ông phụ thuộc vào việc Chủ tịch Daniel Levy cấp bao nhiêu tiền trong hè 2018.

“Hôm nay, tôi là HLV của Tottenham, nhưng ngày mai mọi chuyện có thể khác. Quyết định không nằm trong tay tôi mà thuộc về ban lãnh đạo”, Mauricio Pochettino chia sẻ. “Nhưng dù có thế nào, đừng suy nghĩ mọi chuyện một cách tiêu cực. Vấn đề đi hay ở luôn xảy ra vào cuối mỗi mùa, khi HLV nói chuyện với các ông chủ về những kế hoạch trong tương lai để cải thiện thành tích”.

Pochettino giúp Tottenham trở thành một đại gia của bóng đá Anh. Ảnh: Reuters.

Pochettino giúp Tottenham trở thành một đại gia của bóng đá Anh. Ảnh: Reuters.

Pochettino nắm quyền tại Tottenham từ hè 2014, sau một mùa thành công cùng Southampton. Ông là người phát hiện ra Harry Kane, Dele Alli, Eric Dier và xây dựng lối chơi của Tottenham xoay quanh những cầu thủ trẻ này.

Sau hai mùa 2015-2016 và 2016-2017 cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vô địch, Tottenham bị hụt hơi trong mùa 2017-2018. Họ sớm tụt lại so với hai đội bóng thành Manchester và kết thúc mùa giải với 23 điểm ít hơn nhà vô địch Man City.

Một trong những lý do được Pochettino đưa ra nằm ở công tác chuyển nhượng. Số tiền thực chi của Tottenham, sau khi trừ tiền bán cầu thủ, chỉ hơn 20 triệu đôla, quá ít so với gần 200 triệu đôla của Man Utd, và gần 300 triệu đôla của Man City.

“Chúng tôi cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Tôi và Chủ tịch Daniel Levy cần đánh giá chính xác những gì đã đạt được trong bốn năm qua, và phương hướng hoạt động trong những năm tới. Tottenham cần giành được những danh hiệu”, nhà cầm quân người Argentina thổ lộ.

Thành công của Tottenham gắn liền với việc đánh giá đúng khả năng của những cầu thủ trẻ. Ảnh: PA.

Thành công của Tottenham gắn liền với việc đánh giá đúng khả năng của những cầu thủ trẻ. Ảnh: PA.

Trong một thập niên gần đây, Daniel Levy được xem là cáo già trên thị trường chuyển nhượng. Ông luôn bán ngôi sao của Tottenham với giá cao ngất ngưởng. Điển hình là trường hợp của Gareth Bale. Số tiền thu được, một phần sẽ được sử dụng để mua những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Đó là cách làm truyền thống của “Gà trống”, nhưng Pochettino muốn thay đổi.

“Chúng tôi thấy không cần thiết trở thành người thông minh nhất, đoạt cup chỉ bằng một số tiền nhỏ. Thực tế khác xa như vậy, và tôi tin Levy sẽ lắng nghe. Muốn vươn lên nấc thang tiếp theo, trong tình huống này, bạn cần dũng cảm và chấp nhận rủi ro”, chiến lược gia 46 tuổi kết luận.

Sports Mail tiết lộ, Pochettino muốn ngân sách chuyển nhượng 135 triệu đôla, cùng mức lương gấp đôi so với con số 7,5 triệu đôla một mùa đang hưởng.

Thắng Nguyễn

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet