Những vị tướng hứa hẹn tỏa sáng ở giải MSI 2015

Ở mỗi vòng CKTG diễn ra đều tạo nên những cơn sốt ảnh hưởng tới meta của Liên Minh Huyền Thoại. Ở mùa 3 là Gragas, Zed, Ahri còn mùa 4 là Singed, Rengar và Talon.

>>LMHT: Giải Mid-Season Invitational đã sẵn sàng khởi tranh

Mid-Season Invitational 2015 không phải là CKTG tuy nhiên nó cũng mang hơi hướng toàn cầu, nơi mà các khu vực có thể cọ sát nhau và chứng minh khả năng cũng như thực lực của đội mình nói riêng và nền Liên Minh Huyền Thoại khu vực nói chung. Sẽ có rất nhiều lựa chọn, nhiều con bài “tủ” được các đội tuyển mang đến nhằm hướng tới chức vô địch. Sau đây, Xemgame.com xin được phép dự đoán những vị tướng có thể tỏa sáng tại giải Mid-Season Invitational 2015 lần này.

Zed

zed

Trong 7 người đi đường giữa của 6 đội tuyển góp mặt trong giải Mid-Season Invitational 2015 thì đã có 4 người chọn Zed làm tướng tủ của mình. Đó là Bjergsen của TSM, Febiven của FNC, Westdoor của AHQ và cuối cùng là Faker của SKT. Điểm chung của họ là luôn luôn khiến đối phương phải “lao tâm khổ tứ” với độ biến ảo của Zed đồng thời khiến khán giả phải trầm trồ thán phục trước những pha highlight của vị tướng này. Thêm nữa đó chính là việc Zed luôn luôn là một thế lực ở các vòng CKTG trước cho dù hắn ta không phù hợp lắm với meta ở thời điểm đó. Thế nhưng với khả năng đẩy lẻ đầy tính chiến thuật, có thể quấy rối trong giao tranh kèm theo sát thương cực kì lớn của mình thì Zed là sự lựa chọn số 1 của những người chơi đường giữa trong MSI mùa này.

Urgot

urgot

Có ai ngờ một kẻ được coi là “phế” trong khoảng 2,3 năm trở lại đây bây giờ vùng vẫy dữ dội đến như thế? Một cách chơi xạ thủ cực kì khác với phần còn lại: Trâu bò và cực kì thiện chiến. Hắn có thể dẫn đầu một đội hình và nã những pha bắn bằng axit vào đối phương mà không lo cụm từ “máu giấy” ( điểm yếu cố hữu của những xạ thủ khác ). Nổi lên từ phiên bản 5.6, Urgot giờ đây đang chen ngang vào top 3 xạ thủ mạnh nhất tại thời điểm hiện tại. Tỉ lệ thắng 72,22% ở bậc Thách Đấu Châu Âu, 50% ở Hàn Quốc đã nói lên rằng Urgot giờ đây có thể ngẩng mặt lên tự hào mình đã hết phế. Trong MSI lần này, chúng ta có thể hi vọng Đao Phủ DỊ Dạng sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn trong tay những xạ thủ Deft, Bang hay Wildturtle.v.v…

Kassadin

kassadin

Luôn luôn biết cách tỏa sáng ở những vòng CKTG cho dù là đi đường giữa hay đường trên, Kassadin luôn mang đến 1 sự khó chịu cho đối phương. Dù ở thời điểm hiện tại, Kassadin đã không còn độ cơ động cao do chiêu cuối Hư Vô Bộ Pháp đã giảm tầm thi triển nhưng với sức mạnh vượt trội khi về cuối trận thì Kassadin thực sự là một vũ khí bí mật của bất kì đội tuyển nào muốn gây bất ngờ tại MSI 2015. Bjergsen, Pawn và Westdoor sử dụng vị tướng này rất tốt nhưng nên nhớ một điều rằng Kassadin trong tay của những người Châu Âu luôn luôn là một thương hiệu nên Febiven của FNC không phải là ngoại lệ.

Cassiopeia

cassiopeia

Là một sự lựa chọn an toàn và hiệu quả ở khu vực đường giữa, Cassiopeia là một hot pick ở khu vực Hàn Quốc và Châu Âu. Lối đánh khá khó chịu thiên về giao tranh tổng với khả năng gây sát thương theo thời gian rất tốt nhưng dồn sát thương cũng không thua gì những sát thủ, Cassiopeia là một con bài tẩy của rất nhiều người chơi đường giữa, đơn cử là việc Easyhoon sử dụng cô nàng rắn này để bóp nát GE Tigers trong trận chung kết LCK spring 2015. 5 đội còn lại nên cân nhắc việc giành một lượt cấm cho Cassiopeia khi phải đối đầu với SKT T1 nếu Easyhoon được đánh chính.

Chi tiết về các trận đấu MSI sẽ được Xemgame.com cập nhật liên tục.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet