Ngoại hạng Anh 2016-2017 và những điều để nhớ

Chelsea và Tottenham thăng hoa, Man Utd và Man City không đáp ứng kỳ vọng, Arsenal văng khỏi top bốn trong khi Liverpool trở lại Champions League.

Di Khánh

Chelsea lập kỷ lục 30 trận thắng

Thầy trò Antonio Conte là đội bóng đầu tiên giành 30 chiến thắng trong một mùa giải Ngoại hạng Anh. Họ hơn đội nhì bảng Tottenham bảy điểm và đăng quang sớm hai vòng đấu. Đây là chức vô địch nước Anh thứ sáu của Chelsea. Conte đến và lắp ráp lại đội hình của Chelsea sau một mùa giải bết bát với vị trí thứ 10. HLV người Italy chỉ dùng 23 cầu thủ trong cả mùa, số lượng ít nhất ở Ngoại hạng Anh, tương tự Liverpool, Tottenham và West Brom. Chelsea cũng là đội ít chịu ảnh hưởng bởi chấn thương nhất, một yếu tố không nhỏ mang lại lợi thế cho họ.

Xem chi tiết

Conte và chiến thuật ba hậu vệ

Một cuộc cách mạng chiến thuật đã được nhà cầm quân 47 tuổi tạo ra ở Anh sau khi rất thành công tại Italy. Conte chỉ ra nguyên nhân thành công hàng đầu của Chelsea là bởi khả năng thích nghi của các cầu thủ khi ông chuyển đội bóng sang sơ đồ ba hậu vệ. Vào giai đoạn lượt về, Jose Mourinho, Arsene Wenger và một số nhà cầm quân khác cũng tin dùng chiến thuật này cho các CLB của họ.

Xem chi tiết

Tottenham ghi nhiều bàn nhất, thủng lưới ít nhất

Không sai khi nói đội bóng của Mauricio Pochettino là tập thể thi đấu ổn định nhất trong hai mùa giải gần đây. Họ ghi 86 bàn, hơn Chelsea một bàn, và để lọt lưới 26 bàn, ít hơn đội tân vô địch bảy bàn. Tottenham cũng sở hữu Vua phá lưới Harry Kane với 29 bàn, hơn chín bàn so với cầu thủ lập công nhiều nhất cho Chelsea là Diego Costa. Đội bóng thành London thậm chí chỉ thua bốn trận trong cả mùa so với năm của Chelsea nhưng họ để hòa tới tám trận còn Chelsea chỉ ba lần chia điểm với đối thủ.

Xem chi tiết

Harry Kane lần thứ hai liên tiếp giành Giày vàng

Tiền đạo tuyển Anh tiếp tục chiến thắng trong cuộc đua Vua phá lưới với 29 bàn, hơn Romelu Lukaku bốn bàn. Mùa trước, anh ghi 25 bàn, hơn Sergio Aguero một bàn. Mùa giải năm nay của Kane bị chia làm hai, vì anh phải nghỉ một thời gian do chấn thương mắt cá. Nhưng chân sút 23 tuổi vẫn đạt hiệu suất ghi bàn mỗi 94,5 phút thi đấu và là cầu thủ thứ tư sau Alan Shearer, Ruud van Nistelrooy và Thierry Henry ghi hơn 20 bàn trong ba mùa liên tiếp.

Xem chi tiết

Hai đội bóng Manchester không đáp ứng kỳ vọng

Giới mộ điệu đã dự đoán một cuộc chiến giữa hai kình địch cùng thành phố, hai CLB chi nhiều tiền vào mùa hè và được dẫn dắt bởi hai chiến lược gia có mâu thuẫn từ trước là Jose Mourinho và Pep Guardiola. Không phải Chelsea, Man City và Man Utd là hai ứng cử viên vô địch hàng đầu trước khi mùa giải khởi tranh. Nhưng khó có thể nói Mourinho và Guardiola đã đạt thành công trong năm đầu tiên làm việc tại các đội bóng Manchester. Man Utd phải nhờ đến chiến thắng ở trận chung kết Europa League để giành vé dự Champions League, còn City cũng phải đợi đến vòng cuối mới chắc suất trong top bốn.

Xem chi tiết

Leicester và chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch tệ hại

“Bầy cáo” chỉ giành được 13 điểm sau 14 trận đầu mùa giải và rơi xuống nhóm có nguy cơ rớt hạng. Ban lãnh đạo Leicester buộc phải sa thải HLV Claudio Ranieri vào tháng Hai, người chín tháng trước đó đã đưa họ đến chức vô địch lịch sử. Leicester sau đó bổ nhiệm trợ lý của Ranieri Craig Shakespeare làm HLV trưởng. Ông này đưa đội bóng kết thúc mùa giải với vị trí thứ 12. Việc Leicester sa thải Ranieri đã tạo nên một vụ bê bối khi có những tin đồn rằng HLV kỳ cựu người Italy bị “lật ghế”.

Xem chi tiết

Arsenal lần đầu văng khỏi top bốn sau 21 năm

Sau 20 mùa giải liên tiếp luôn có chân trong top bốn, Arsenal lần đầu không đạt mục tiêu này. Họ kết thúc mùa giải với vị trí thứ năm và đây là lần đầu Arsene Wenger không thể giúp đội nhà giành suất dự Champions League. Arsenal là đội đứng thứ năm có số điểm cao nhất (75) trong lịch sử Ngoại hạng Anh, điều đó cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đội nhóm đầu ở mùa giải năm nay. Dù còn trận chung kết Cup FA với Chelsea, việc không thể giành vé dự Champions League có thể khiến Arsenal trả giá bằng sự ra đi của những ngôi sao như Alexis Sanchez, Mesut Ozil và có thể cả HLV Wenger.

Xem chi tiết

Liverpool trở lại Champions League

Jurgen Klopp đưa đội bóng Merseyside vào top bốn ở mùa giải thứ hai cầm quân. Lần gần nhất Liverpool dự Champions League đã là từ mùa 2009-2010, nơi họ bị loại ở vòng bảng và là một phần nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của Rafael Benitez vào cuối mùa. Liverpool là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh tại đấu trường châu Âu với năm lần vô địch Champions League và giải tiền thân. Họ từng được mệnh danh là “Vua đấu Cup” khi tham dự các giải cấp châu lục.

Xem chi tiết

N’golo Kante thâu tóm ba giải thưởng cầu thủ hay nhất mùa

Trụ cột của Leicester ở mùa giải trước tiếp tục chứng tỏ khả năng khi góp công lớn đưa Chelsea đến chức vô địch năm nay. Anh là cầu thủ thứ hai trong lịch sử Ngoại hạng Anh vô địch hai mùa liên tiếp với hai đội khác nhau. Kante thâu tóm ba giải thưởng cầu thủ hay nhất mùa do Hiệp hội cầu thủ, Hiệp hội nhà báo thể thao và Ban tổ chức Ngoại hạng Anh trao tặng. Chelsea mất 42 triệu đôla để chiêu mộ Kante hè năm ngoái.

Xem chi tiết

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet