Mời các bạn trải nghiệm đội hình khiến team bạn “đứng hình mất 5s” vì hoảng hốt

Đội hình nghe qua có vẻ dị hơm nhưng lại rất hợp meta Liên Minh Huyền Thoại hiện nay.

Với tất cả 143 vị tướng, người chơi LMHT có thể lựa chọn khá nhiều vị tướng trong từng vai trò cụ thể, song lại có một số lựa chọn rất ít khi được xuất hiện. Một vài lựa chọn rất ít khi được người chơi sử dụng nhưng lại có tiềm năng cao trong việc hủy diệt đối thủ và khiến họ phải bất ngờ.

Sau đây là đội hình được kết hợp bởi những bị tướng “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”, với việc sở hữu tiềm lực sức mạnh rất lớn nhưng chưa được đánh giá đúng thực lực trong meta hiện tại. Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình đến với TOP đội hình LMHT siêu dị khiến đối thủ phải trầm trồ trong meta hiện tại.

Đường trên – Hecarim

Nổi lên sau đợt tăng sức mạnh ở phiên bản 9.6, Hecarim hiện đã tìm được cho mình một vị trí mới trong meta ở khu vực đường trên. Chỉ một thay đổi nhỏ với chiêu Q giúp hắn ta giờ đây có thêm 10% sát thương với mỗi cộng dồn Càn Quét nhưng cũng đủ để giúp hắn ta được chơi rất nhiều.

Trong khi tất cả chúng ta đều hiểu cảm giác của một Hecarim di chuyển với vận tốc ánh sáng, băng sâu vào tuyến sau của team địch và one-shot hạ gục chủ lực đối phương, thì hắn ta còn là một lựa chọn đi đường mạnh mẽ với khả năng dọn lính cũng như duy trì khả năng hồi phục trong giao tranh. Hắn ta có thể ăn mạng từ rất sớm, đặc biệt khi phải đối đầu với những tướng cận chiến và có thể chơi rất tốt trong việc đảo đường và khỏa lấp khoảng trống mà đồng đội để lại.

Rừng – Urgot

Urgot đã thống trị đường trên trong suốt giai đoạn cuối mùa 8 đầu mùa 9. Nhưng những thay đổi gần đây đối với bộ chiêu thức khiến hắn còn được quá ưa chuộng ở khu vực này nữa. Thay vào đó, người chơi chọn hắn ta vào vị trí đi rừng với tốc độ dọn quái nhanh nhờ nội tại và chiêu W – Càn Quét của hắn ta. Sự thay đổi khiến chiêu W trở thành một kĩ năng dạng bật/tắt và việc nội tại không còn giảm 10% sát thương lên mục tiêu đã trúng chiêu khiến giờ đây Urgot thích hợp hơn trong vai trò đi rừng.

Khả năng đi gank của Urgot không quá ấn tượng, nhưng một khi đã khóa được mục tiêu, hắn ta gần như chắc chắn hạ gục được đối thủ. Chiêu cuối của Urgot cực kì hiệu quả trong việc phá vỡ tuyến đầu của đối phương, trong khi hắn ta gần như không thể bị giết khi trò chơi kéo dài thời gian. Nếu là một người hâm mộ Urgot, bạn hoàn toàn có thể thử nghiệm hắn ta trong vai trò rừng ở phiên bản này.

Đường giữa – Talon

Sát Thủ luôn rất mạnh nếu được sử dụng đúng cách. Trong khi đa phần người chơi có xu hướng chọn Zed hoặc Akali, Talon lại là một trong những người giỏi nhất trong việc carry team. Hắn ta khá nổi tiếng trong mùa 7 kể từ khi được làm lại, và dù hiện nay không được xuất hiện quá nhiều, hắn ta vẫn hết sức mạnh mẽ.

Giai đoạn cuối game, những kẻ địch máu giấy có thể bốc hơi trong chớp mắt trước khi kịp thấy Talon xuất hiện ở đâu. Giai đoạn giữa game của hắn ta cũng khá ấn tượng vì hắn ta có thể dễ dàng roam khắp bản đồ nhờ Con Đường Thích Khách (E) của mình, từ đó tạo tiền đề lăn cầu tuyết cho cả đội.

Xạ Thủ – Sona

Trong mùa 9, bất cứ tướng nào cũng có thể chơi trong vài trò Xạ Thủ. Chúng ta đã được chứng kiến Viktor, Yasuo, Vladimir, Zoe và rất nhiều tướng khác chơi trong vai trò này suốt 12 tháng qua – và Sona hiện đang là lựa chọn mới nhất.

Mục tiêu chính của các Carry đường dưới trong giai đoạn đi đường là cố gắng sống sót, farm đủ đồ đề có thể hủy diệt kẻ địch trong giai đoạn cuối trận đấu. Bản thân Sona có thể chơi khá an toàn đầu game nhờ kĩ năng hồi phục của mình, trong khi lượng sát thương mà cô có thể gây ra trong giao tranh cuối game là hết sức ấn tượng. Cô thường hợp tác với những tướng Hỗ Trợ như Taric hoặc Braum, tạo nên chiến thuật “hỗ trợ kép” hiện đang được khá nhiều đọi tuyển chuyên nghiệp tin tưởng sử dụng trong các giải đấu lớn.

Hỗ Trợ – Maokai

Sion, Galio và thậm chí là Zac Hỗ Trợ đều đã từng xuất hiện trong các giải đấu chuyên nghiệp, và giờ đây Maokai cũng đã trở thành vị tướng tank có thể chơi tốt vị trí này. Maokai Hỗ trợ thực tế đã xuất hiện từ rất lâu. Bộ chiêu thức của hắn hoàn toàn phù hợp với vai trò này – đỡ đòn cực tốt, kiểm soát tầm nhìn với những chồi non và có tới 3 kĩ năng để khống chế đám đông lẫn mở giao tranh.

Maokai có thể gây ra một lượng sát thương hết sức ấn tượng ngay từ cấp độ 1 và hắn ta thường gây bất ngờ trong việc sống sót ở những pha giao tranh 2vs2 nhờ nội tại hồi máu Ma Pháp Nhựa Cây. Giai đoạn đầu game, Maokai Hỗ Trợ có thể gặp đôi chút khó khăn với vấn đề năng lượng, nhưng càng về cuối, hắn ta càng hiện nguyên hình là một thế lực không thể ngăn cản.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet