Liên Minh Huyền Thoại sẽ bước lên một “đẳng cấp” khác với những thay đổi sắp tới?

Với những bản cập nhật sắp tới, Liên Minh Huyên Thoại sẽ bước tiếp trở thành một đẳng cấp khác?

Một trong những cảm giác mà bất kỳ một người chơi Liên Minh Huyền Thoại lâu năm nào cũng cảm nhận được suốt quãng thời gian qua chính là việc chán tựa game này. Vâng chán, chính xác là chán lối chơi, chán kiểu dáng, chán hình ảnh và chán luôn cả những vị tướng mới ra mắt thiếu đi cái chất cái hồn riêng của từng vị tướng mà chỉ đơn giản là những sự chắp vá, thay đi đổi lại những gì đã có từ trước.

manhnt - 4/8/2016  3:59 pm
Sự giống nhau đến kỳ lạ của Aurelion Sol và Anivia

Chẳng hạn, Aurelion Sol có cách thức gây choáng giống như một Quả Cầu Băng của Anivia nâng cấp thêm về hiệu ứng. Tahm Kench với Ultimate chẳng khác nào ăn cắp lại của Rek’sai kèm theo hiệu ứng “vận chuyển” đồng minh. Taric vừa mới được chỉnh sửa với chiêu choáng mới chả khác nào sự nâng cấp của chiêu Q – Búa Chấn Động của Poppy với thêm hiệu ứng gây stun. Có thể nói, gần như các chiêu thức của những vị tướng mới đều là sự nâng cấp nhỏ về hiệu ứng – thêm bớt các kiểu – lẫn giao diện từ các vị tướng cũ mà thôi.. Quá nhàm chán!

manhnt - 4/8/2016  3:59 pm
Ultimate của Tahm Kench cũng chả khác gì vị tướng trước đó Rek’Sai

Tuy nhiên, sau khi xem qua những sự nâng cấp sắp tới của Liên Minh Huyền Thoại được Riot bật mí, người chơi đã mau chóng có cảm giác sướng tê người. Sướng vì sao? Bởi những gì mà Riot Games đang thiếu trong tựa game này đang dần được hoàn thiện tốt hơn – mặc dù có hơi chậm, dù gì game cũng 7 năm rồi. Với những thay đổi về trang bị trong thời gian tới, Riot Games cứ như muốn nhắn nhủ với người chơi rằng “đã đến lúc, họ muốn lối chơi, meta game được mở rộng và phát triển hơn qua những trang bị mà game thủ lên.”

Liên Minh Huyền Thoại: Vì sao Riot Games lại xoá Di Thư Cổ?
Bắt đầu với sự xoá bỏ Di Thư Cổ, bổ sung thêm loạt trang bị từ súng Hextech

Ừ có nói là “copy” Dota 2 cũng được, bởi từ lâu Dota 2 được đánh giá là tựa game có nhiều trang bị gây ảnh hưởng đến lối chơi nhất thể loại MOBA. Và Liên Minh Huyền Thoại có nhại một chút cũng chả sao, phát triển hơn mà! Chẳng hạn, bạn đã chán phải lên theo bài một kiểu cho Yasuo? Cứ lên Dao điện, Huyết kiếm, 2-3 món chống chịu tuỳ đội hình team địch rồi cái giày Ninja và trận nào cũng thế, trận nào cũng chỉ một bài – Chán phèo.  Vậy thi tại sao không thử biến tấu theo một lối chơi mới, khi mà những trang bị sắp tới có khả năng kích hoạt, tạo thêm nhiều hiệu ứng mới?

manhnt - 4/8/2016  3:59 pm
Bạn có thích những trận đấu cứ lên theo bài như thế này?

Khá nhiều game thủ đánh giá việc thêm những trang bị mang tính chất kích hoạt, bổ sung thêm chiêu thức cho các vị tướng trong Liên Minh Huyền Thoại sẽ khiến tựa game này phức tạp hơn. Tại sao lại không được nhỉ? Bởi vì nó khó và bạn không thích thử thách à? Liên Minh Huyền Thoại từ lâu đã được đánh giá là có tiết tấu giao tranh nhanh hơn Dota 2 rất nhiều, vì thế việc thêm những trang bị có hiệu úng kích hoạt gây thêm sát thương cho Liên Minh Huyền Thoại sẽ góp phần thể hiện đẳng cấp của bất kỳ game thủ nào nhanh tay, lẹ mắt, và có óc phán đoán trong những pha giao tranh! Đấy, ai mà chẳng thích chứng tỏ đúng không nào…?

manhnt - 4/8/2016  4:12 pm
Combat trong Liên Minh Huyền Thoại sẽ khó hơn?

Hy vọng rằng với những thay đổi trong tương lai, Liên Minh Huyền Thoại sẽ phải được đánh giá lại về độ khó của game! Game sẽ không còn dành cho “con nít” chơi nữa bởi họ cần nhiều hơn 2 cái tay để bấm nút và click chuột, họ cần thêm cái đầu! Và việc những game thủ thiếu “suy nghĩ” sẽ nhanh chóng chán và từ bỏ tựa game này thôi…

[poll id=”524″]


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet