Liên Minh Huyền Thoại giờ hết vui như ngày xưa

Đó không còn là một câu hỏi như cách đây vài tháng mọi người thường lên tiếng, mà chính xác hơn đó là một câu khẳng định cho tình trạng tựa game Liên Minh hiện nay

manhnt - 12/7/2015 5:48 pm

Game thủ Liên Minh dạo gần đây đều có chung một suy nghĩ, đó là chán. Không phải chán theo nghĩa vứt bỏ Liên Minh, mà chán vì tình cảnh Liên Minh hiện tại. Còn yêu lắm chứ, còn đam mê lắm chứ, nhưng làm sao được khi cộng đồng Liên Minh nay không còn như xưa với những tệ nạn xảy ra mỗi ngày như thế này?

Đặt nặng thắng thua

manhnt - 12/7/2015 5:48 pm

Nói chơi mà không thắng thì chơi làm gì cũng đúng, nhưng đặt nặng tới mức áp đặt những kiểu cách bắt buộc phải thắng, chửi rủa đồng đội, lăng mạ gia đình người khác. Thậm chí, sử dụng chiêu trò bẩn, tools hack, bug lỗi để bắt buộc mang lại chiến thắng là một cảm giác hoàn toàn khác không còn là phạm trù của một game thủ nữa rồi.

Sửu nhi lên ngôi

manhnt - 12/7/2015 5:48 pm

Không còn cái thời “Top ơi cắm mắt nào” hay là “Bot ơi cố lên ôm trụ đi đừng feed nữa”. Thời nay Liên Minh như một trò chơi con nít không hơn không kém, với những ngôn từ, thái độ của trẻ cấp 1. Thích thì chơi, chán ngồi chửi, muốn gì làm đó, thích gì chơi đó. Không còn tuân theo một luật lệ đồng đội hoặc áp dụng những chiêu bài game thủ nữa. Chỉ còn đó những sự ích kỷ và đặt nặng sĩ diện cá nhân.

Thay đổi quá nhiều

manhnt - 12/7/2015 5:48 pm

Chính xác 1 phần làm người chơi cũ cảm thấy chán Liên Minh một phần cũng do sự thay đổi đến chóng mặt của Riot. Không còn sự ổn định như thuở nào, chỉ còn đó những cái mới, sự bất ổn định và cả những lối chơi meta khi xưa cũng dần bị lệ thuộc vào chất tướng chứ không còn đặt nặng trình độ game thủ nữa. Có không ít những người chơi cũ là những trụ cột Liên Minh dần thay đổi, quay lưng bỏ đi, để lại một Liên Minh đang dần lệ thuộc vào lớp game thủ trẻ chưa đủ 16.

Chơi 1 game trọn vẹn quá khó

manhnt - 12/7/2015 5:48 pm

Tổng hợp lại, trong 1 ván đấu chúng ta hy vọng được gì? Một trận đấu mà không tools? Một trận đấu mà chúng ta có thể sử dụng trình độ cá nhân để phân biệt thắng thua? Một trận đấu mà đồng đội sẵn sàng xin lỗi vì họ đã sai? Một trận đấu mà chúng ta có thể cười thoả thích vì đồng đội hỗ trợ tốt mà thậm chí đối phương cũng fairplay? Không thể nào kiếm được nữa đâu.

Theo bạn, còn những gì đáng lên án nữa không? Hãy xả hết xuống bình luận bên dưới nhé


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet