Klinsmann chịu sức ép lớn vì bỏ rơi Lee Nguyễn

HLV người Đức chịu rất nhiều chỉ trích vì không triệu tập ngôi sao gốc Việt khi tuyển Mỹ đang rất cần cải thiện thành tích yếu kém gần đây.

Trong danh sách triệu tập tuyển Mỹ cho trận tranh CONCACAF Cup với Mexico hôm nay 10/10, Lee Nguyễn tiếp tục vắng mặt, dù anh đang chơi rất hay tại CLB New England Revolution và được coi là mẫu tiền vệ tấn công sáng tạo bậc nhất tại MLS.

Thay vào đó, HLV trưởng Jurgen Klinsmann vẫn cho gọi cho những cựu binh quen thuộc như Micheal Bradley (Toronto FC), Graham Zusi (Kansas City), Kyle Beckerman (Real Salt Lake), Alejandro Bedoya (Nantes), Danny William (Reading), DeAndre Yedlin (Sunderland) và cả Jermain Jones – lão tướng 34 tuổi đang là đồng đội của Lee Nguyễn ở New England Revolution.

Klinsmann chịu sức ép lớn vì bỏ rơi Lee Nguyễn-Cac giai khac

Landon Donovan (số 10) hiểu rất rõ tài năng của Lee Nguyễn vì từng nhiều lần đối đầu với sao gốc Việt ở MLS. Ảnh: USA Today.

Trên tờ Forexreportdaily trong bài báo “Lee Nguyễn có cần được triệu tập vào tuyển Mỹ cho trận CONCACAF Cup hay không?”, danh thủ Mỹ Landon Donovan cho rằng đội ngũ mà Klinsmann đang xây dựng “không thể tạo ra được sự thành công”. Trong sáu trận gần nhất, Mỹ chỉ thắng hai và gây thất vọng lớn khi bị Jamaica loại ở bán kết Gold Cup 2015 và sau đó thua cả Panama ở trận tranh vị trí thứ ba.

Bình luận của Donovan dễ bị suy luận là do hiềm khích cá nhân khi Klinsmann từng gạt tiền đạo của LA Galaxy khỏi đội hình dự World Cup 2014 và dẫn đến quyết định chia tay đội tuyển của cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển xứ Cờ hoa. Nhưng Donovan cho rằng anh có trách nhiệm phải nói ra những tồn tại của đội tuyển Mỹ, mà cụ thể là trách nhiệm của Klinsmann.

Donovan nói: “Klinsi không ngại thử nghiệm đội hình, vị trí nhưng rốt cuộc điều mà ông ấy ưu tiên vẫn là những thứ quen thuộc được lặp đi lặp lại với những chiến thuật buồn tẻ nên dẫn đến hiệu quả thi đấu về cuối của đội tuyển kém đi”.

Cựu tiền đạo từng đầu quân cho Levekusen, Bayer và Everton đánh giá cách dùng người của Klinsmann có thể tạo ra vài chiến thắng ở các trận giao hữu, giải đấu ngắn hạn nhưng về lâu dài thì không. “Chúng ta đều biết rằng Klinsmann sẽ không ưa các mẫu tiền vệ sáng tạo”, Donovan kết luận khi nói về chính trường hợp của anh cũng như Lee Nguyễn hiện tại.

klinsmann-chiu-suc-ep-lon-vi-bo-roi-lee-nguyen-1

Quan điểm chung của truyền thông Mỹ là Klinsmann đang tự làm đội tuyển dưới trướng suy yếu vì liên tục bỏ qua Lee Nguyễn. Ảnh: AFP.

Trên tờ SBI Soccer, cựu đội trưởng tuyển Mỹ thậm chí còn nặng nề hơn khi nói: “Nếu trận đấu tới, gặp Mexico, mà tuyển Mỹ thất bại nữa, thì HLV trưởng cần bị sa thải”.

Tính chất trận CONCACAF Cup rất quan trọng, vì đội nào chiến thắng sẽ giành quyền đại diện cho khu vực Bắc Trung Mỹ và Carribean tham dự Confedrations Cup tại Nga vào năm 2017. Tờ SBI Soccer chung nhận định với Donovan khi cho rằng Klinsmann dường như không ưa thích các mẫu cầu thủ chơi kỹ thuật và có phong độ cao ở MLS như Lee Nguyễn hay Benny Feilhaber (Sporting Kansas), Sacha Kljestan (NY Red Bulls).

Klinsmann sẽ không bị chỉ trích vì bỏ qua các cầu thủ chơi sáng tạo như Lee Nguyễn, nếu tuyển Mỹ có thành tích tốt hơn. Nhưng đằng này kết quả hoàn toàn ngược lại khi tuyển Mỹ trượt dài sau World Cup 2014 (dừng bước ở vòng 1/8). Trong phần kết của bài nhận định tiêu cực về nhân sự của tuyển Mỹ, SBI Soccer cũng cho rằng Klinsmann khó mà tại vị, nếu để thua Mexico.

Với tờ SB Nation “The Bent Musket” đặt trụ sở tại Boston – nơi CLB New England Revolution đóng quân, sự chỉ trích dành cho Klinsmann về trường hợp Lee Nguyễn còn nặng nề hơn nữa. Trong bài báo có tựa “Lee Nguyễn cần có cơ hội góp mặt ở tuyển Mỹ hay không?”, tác giả Nick Hemming cho rằng tuyển Mỹ của Klinsmann quá nặng nề ở tuyến sau, mà thiếu hẳn một cầu thủ có thể tạo ra những phương án tấn công hữu hiệu. Sự thiếu hụt đó sẽ được giải quyết nếu Klinsmann triệu tập Lee Nguyễn – số 10 tốt nhất của bóng đá Mỹ hiện tại.

klinsmann-chiu-suc-ep-lon-vi-bo-roi-lee-nguyen-2

Lee Nguyễn mới chỉ hai lần được triệu tập vào tuyển Mỹ dưới thời Klinsmann, đều vào các dịp đá giao hữu. Ngần đó bị cho là một sự lãng phí tài năng, trong khi tuyễn Mỹ thật sự cần một cầu thủ sáng tạo như anh. Ảnh: BPI.

“Beckerman, Williams hay Jones đều nặng về phòng thủ, nên không thể tạo ra các pha bóng đột biến, hay những đường bóng sáng tạo trong tình thế mà tuyển Mỹ bị dồn ép. Tôi không rõ vì quan điểm chiến thuật, hay lợi ích cá nhân của Klinsmann, nhưng thật phí phạm khi không gọi Lee Nguyễn lên đội tuyển”, Nick Hamming viết.

Cây bút của The Bent Musket cho rằng Lee Nguyễn là cầu thủ có ích cho tuyển Mỹ. Nếu không được đá chính, ngôi sao gốc Việt ít ra cũng là một nhân tố tạo nên sự khác biệt, trong trường hợp được tung vào sân từ ghế dự bị. Cũng giống như quan điểm của SBI Soccer , tờ báo của Boston cho rằng tuyển Mỹ rất khó thắng Mexico hôm nay, dù đội bóng của Klismann được đá tại sân nhà Rose Bowl ở Pasadena (California).

Nguyên An

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet