Hỳ hục như trâu cày đến level 1000, game thủ này nhận ra mình đã phí phạm “cả tuổi thanh xuân”

Hãy nhớ rằng Liên Minh Huyền Thoại là một game MOBA chứ không phải game nhập vai, do đó level cao không giúp cho nhân vật của bạn mạnh lên một chút nào cả, thậm chí nó còn tiêu tốn rất nhiều gian của bạn.

Nolife Fynn có thể là một cái tên xa lạ đối với người chơi LMHT tại Việt Nam, nhưng ở châu Âu, anh chàng này lại là một game thủ khá nổi tiếng vì khả năng “trâu cày”, với việc là người chơi thứ 2 cán mốc Level 1000 trong LMHT. (Người đầu tiên đạt mốc Level này là Toucan Celeste, hiện đang vượt mốc Level 1100).

Tuy vậy, anh chàng này lại chia sẻ những cảm nhận khá tiêu cực liên quan tới tính năng Level trong LMHT. Nolife Fynn, cũng giống như nhiều người chơi khác, cày Level LMHT bằng cách thiết lập những trận đấu 3vs3, 5vs với máy hoặc chơi ARAM, mỗi trận đấu kéo dài chưa đầy 10 – 20 phút, để nhận được lượng điểm kinh nghiệm tương đương mà không mất nhiều thời gian như các trận đấu 5vs5 thông thường.

Thông thường, 99% người chơi LMHT sẽ chỉ quan tâm đến thứ bậc xếp hạng chứ chẳng mấy khi nghĩ đến Level tài khoản của mình đạt cấp độ bao nhiêu. Nhưng với Nolife Fynn thì khác. Anh cho biết mình đã chơi LMHT từ năm 2010 và cũng luôn nằm trong bậc Xếp hạng Kim Cương của máy chủ EU.

Việc lặp đi lặp lại những chuỗi trận xếp hạng khiến anh cảm thấy có đôi chút nhàm chán. Vậy nên khi Riot Games ra mắt tính năng Level, Nolife Fynn đã rất vui mừng vì cảm thấy tính năng mới sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị hơn.

Để cày Level nhanh nhất thì Nolife Fynn chỉ chơi ARAM hoặc chơi với máy

Mục đích duy nhất khiến anh chàng đủ kiên trì cày Level 12 giờ mỗi ngày, chỉ là để trải nghiệm về những phần thưởng mà Riot Games giành cho những bậc Level cao. Tuy nhiên thì có vẻ như Riot Games đã khiến game thủ này phải thất vọng.

Phần thưởng cho các mốc Level game bị đánh giá là quá bèo bọt. Kể từ Level 150 trở đi, cứ mỗi mốc 50 Level, người chơi sẽ nhận được một viên Đá quý và một vài Mảnh tướng ngẫu nhiên. Dĩ nhiên với Nolife Fynn thì những Item như Mảnh tướng hoàn toàn vô dụng, và hầu hết chúng được phân tách thành Tinh Hoa Lam. Với mốc Level hiện tại là 1001, game thủ này sở hữu cho mình hơn 900.000 điểm Tinh Hoa Lam. Tuy nhiều thật đấy nhưng chẳng có ích lợi gì.

Người chơi này cho rằng những phần thưởng tăng Level của Riot chẳng có tác dụng gì

Nolife Fynn cũng cho rằng, tính năng Level chẳng mang lại chút ý nghĩa nào cho người chơi. Cứ mỗi lần tăng cấp độ thì phần thưởng họ nhận được chẳng có chút giá trị nào, ngay cả khi cán mốc 1000 Level, một cột mốc khá đáng nhớ, Riot Games cũng chẳng có bất kỳ phần quà nào khác.

Không chỉ Nolife Fynn, mà chính Toucan Celeste – Người chơi đang giữ kỷ lục Level cao nhất của LMHT – 1114 Level, cũng lên tiếng than phiền về sự nhàm chán của tính năng này. Anh thừa nhận rằng mình suốt ngày “cắm mặt” vào game để cày Level đơn giản chỉ vì mục đích giữ vững kỷ lục, còn thực tế thì chẳng còn ai hứng thú với tính năng này nữa.

Chỉ số Level đáng lẽ ra có thể là một tính năng đầy thú vị trong LMHT, nhưng có vẻ như Riot Games lại chẳng mấy quan tâm đến nó. Chỉ cần chăm chút cho hệ thống quà tặng cho mỗi lần tăng cấp Level thôi cũng đủ để người chơi cảm thấy hứng thú với nó và chăm chỉ cày cuốc hơn, nhưng Riot thì nói không, và kết quả là phần lớn game thủ đều có chung quan điểm: Đây chính là tính năng nhàm chán nhất của LMHT.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet