HLV Myanmar gọi tuyển Việt Nam là cỗ máy

Chiến lược gia người Đức Gerd Zeise cho rằng Việt Nam có trình độ cao hơn, nhưng Myanmar sẽ chơi với tất cả những gì mình có, cộng với lợi thế sân nhà để tạo ra bất ngờ.

Trận đấu giữa Mynamar và Việt Nam diễn ra lúc 18h30 ngày 20/11 (giờ Hà Nội), trực tiếp trên VnExpress.

Hôm nay 20/11, bảng B AFF Cup 2016 bước vào khởi tranh. Chủ nhà Myanmar đối đầu Việt Nam, đội bóng đang chơi rất hay kể từ khi Nguyễn Hữu Thắng được bổ nhiệm làm HLV trưởng.

“Các đối thủ ở bảng B đều rất mạnh, đặc biệt là Việt Nam. Việt Nam đang vận hành như một cỗ máy, rất hiệu quả. Rõ ràng là đội bóng này được đánh giá cao hơn trong trận đấu hôm nay. Nhưng Myanmar sẽ cố gắng chơi với tất cả những gì mình có để đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ”, HLV Zeise nhận định trước trận đấu.

Dưới thời HLV Hữu Thắng, tuyển Việt Nam thi đấu 15 trận (gồm chính thức, giao hữu và đá tập). Đội thắng 10, hoà bốn và thua một trận. Để chuẩn bị cho AFF Cup 2016, tuyển Việt Nam cũng đã sang Hàn Quốc tập huấn.

hlv-myanmar-goi-tuyen-viet-nam-la-co-may

HLV Hữu Thắng mê triết lý bóng đá của Đức và ngay trận ra quân AFF Cup 2016, ông đối đầu với một HLV đến từ quốc gia này. Ảnh: Đức Đồng.

Trong khi đó, Myanmar dự AFF Cup với lực lượng trẻ nhất giải. Độ tuổi trung bình của chủ nhà bảng B là 22. “Cầu thủ của chúng tôi trẻ nhưng họ có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Họ không chỉ từng đá U20 World Cup năm trước, mà còn trải qua nhiều trận đấu chất lượng trong chuyến tập huấn châu Âu”, HLV Gerd Zeise chia sẻ.

Trong đội hình của Myanmar có sáu cầu thủ năm 2015 đá U20 World Cup tại New Zealand. HLV Gerd Zeise cũng chính là người dẫn dắt đội U20 Myanmar dự giải đấu đó. Để chuẩn bị cho giải AFF Cup 2016, tuyển Myanmar du đấu châu Âu sáu tuần. Đội bóng này có nhiều trận đấu giao hữu chất lượng với các đội bóng trẻ của Đức, Bỉ, Hà Lan và Cyprus.

“Các đội bóng của châu Âu mạnh hơn châu Á rất nhiều, cả về kỹ chiến thuật cũng như thể lực. Vì vậy, khi thi đấu với họ, tuyển Myanmar học được nhiều điều”, HLV Gerd Zeise cho hay. “Đây là trận ra quân, lại là lần đầu tiên Myanmar làm chủ nhà nên áp lực rất lớn. Nhưng đội bóng là một gia đình, chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt với nó. Myanmar có lợi thế sân nhà, chúng tôi mong CĐV đến sân thật đông để cổ vũ cho đội bóng”.

HLV Gerd Zeise đã thổi luồng gió mới vào tuyển Myanmar. Ông thẳng tay loại bỏ hai ngôi sao Thiha Zaw và Kyaw Ko Ko khi thi đấu cá nhân. Tuyển Myanmar dưới thời HLV người Đức là một tập thể đoàn kết, chơi bóng kỹ thuật, thiên về phối hợp cự ly ngắn ở tốc độ cao.

Lâm Thoả (từ Yangon)

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet