HLV Hữu Thắng: ‘Tôi sẽ phát triển những gì Công Vinh để lại CLB TP HCM’

Tân Chủ tịch CLB TP HCM cho biết ông sẽ tiếp bước trên con đường mà người đàn em đã vạch ra để phát triển đội bóng.

– Lý do nào ông quyết định nhận vị trí Chủ tịch CLB TP HCM mà không phải làm chuyên môn như HLV hay Giám đốc kỹ thuật?

– Một thời gian sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, tình yêu bóng đá trong tôi vẫn cháy bỏng. Tôi muốn trở lại nhưng thử sức ở một vai trò mới. Tôi nhận thấy CLB TP HCM có nhiều chiến lược lâu dài. Như việc sắp hợp tác với Barcelona và Juventus để cho ra đời hai học viện bóng đá ở TP HCM và Vũng Tàu. Dù chưa biết thành công như thế nào, bóng đá chuyên nghiệp phải như vậy. Tôi cũng cảm thấy vinh dự khi về đây làm việc.

HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận nhiệm vụ người đứng đầu CLB TP HCM. Ảnh: Đức Đồng.

HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận nhiệm vụ người đứng đầu CLB TP HCM. Ảnh: Đức Đồng.

– CLB TPHCM hiện tại dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura thi đấu không thành công, khi chỉ có 9 điểm sau 8 vòng. Chính vì vậy sự xuất hiện của ông được cho là nhằm chuẩn bị cho phương án thay thế Miura?

– Bóng đá người đi kẻ đến là chuyện bình thường, ngay cả một người tài giỏi như Jose Mourinho cũng phải chia tay nhiều CLB. Nhưng tôi khẳng định, tôi về đây không ảnh hưởng đến công việc của Miura. Tôi chỉ làm vai trò quản lí, vạch ra đường lối phát triển cho CLB và tôi sẽ tôn trọng tuyệt đối quyết định chuyên môn của Miura.

– Vậy còn Lê Công Vinh, ông đánh giá thế nào về những đóng góp của cựu danh thủ này khi còn là quyền Chủ tịch CLB TP HCM?

– Tôi là người anh và cũng là thầy cũ của Công Vinh, tôi thấy cậu ấy đã làm rất tốt khi còn ở đây. Công Vinh đã quản lí đội bóng một cách bài bản, phát triển hình ảnh CLB rất chuyên nghiệp từ việc cải trang phòng thay đồ, sửa sang những hạng mục nhỏ nhất… Nhưng tiếc rằng con đường đi giữa Công Vinh và CLB đã có những hướng rẽ khác nhau. Đến đây thay thế Công Vinh, tôi sẽ cố gắng đi theo con đường chuyên nghiệp như cậu ấy đã làm để quảng bá hình ảnh CLB. Chúng tôi sẽ phát triển mô hình đó rộng lớn hơn.

– Vậy ông có sẵn sàng ra sân bán vé, giao lưu hoặc xin lỗi người hâm mộ khi đội bóng thi đấu không thành công, như cách Công Vinh đã làm?

– Mỗi người có một cách nhìn nhận và làm việc khác nhau. Chúng tôi có cả Hội đồng quản trị công ty và Ban điều hành CLB, chúng tôi sẽ làm tất cả vì hình ảnh CLB. Mà hình ảnh của CLB không có gì tốt nhất bằng cách thể hiện ở trên sân. Làm sao để kéo được khán giả TP HCM đến sân đông nhất, như thời của Cảng Sài Gòn chẳng hạn. Làm được điều đó, tôi mới thấy hạnh phúc.

Công Vinh phát triển hình ảnh CLB TP HCM rất chuyên nghiệp song thành tích trên sân cỏ của đội bóng này không có gì nổi bật. Ảnh: Đức Đồng.

Công Vinh phát triển hình ảnh CLB TP HCM rất chuyên nghiệp song thành tích trên sân cỏ của đội bóng này không có gì nổi bật. Ảnh: Đức Đồng.

– Lối đá của CLB TP HCM gần đây bị lên án là xấu xí, thậm chí có dấu hiệu triệt hạ đối phương. Ông nghĩ sao về điều này?

– Bóng đá là môn đối kháng nên không tránh khỏi những va chạm. Chúng ta phải phân biệt thế nào là quyết liệt và thế nào là triệt hạ. Khi tôi còn làm HLV ở CLB hay đội tuyển Việt Nam, tôi không bao giờ khuyến khích cầu thủ đá láo hay cố tình làm hại đối phương. Như đã nói, tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định chuyên môn của Miura và tôi nghĩ cầu thủ cần chơi quyết liệt để thể hiện mình. Đó là một tinh thần máu lửa chứ không phải cố tình đá xấu để triệt hạ đối thủ.

Đức Đồng

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet