HLV Bồ Đào Nha: ‘Bảng B dễ gây nhầm lẫn và tiềm ẩn nguy hiểm’

Fernando Santos tỏ ra cảnh giác khi đội nhà rơi vào bảng đấu với Tây Ban Nha, Morocco và Iran tại World Cup.

Các HLV, cựu cầu thủ và những nhân vật quan trọng đều có phản ứng sau lễ bốc thăm. Dưới đây là một vài quan điểm về tám bảng đấu:

Bảng A: Nga, Ảrập Xêút, Ai Cập, Uruguay

HLV tuyển Nga, Stanislav Cherchesov: “Tôi không thể nói bản thân vui hay không sau khi có kết quả bốc thăm. Điều đó không quan trọng. Cảm xúc của tôi trước và sau lễ bốc thăm chẳng có gì khác nhau. Tôi đã mỉm cười khi biết cùng bảng với Uruguay. Họ từng đề nghị chơi giao hữu với chúng tôi và chúng tôi không đồng ý. Họ đã theo đuổi và rốt cuộc cũng tìm được chúng tôi””.

Phó thủ tướng Nga, Vitaly Mutko: “Đây là một bảng đấu thích hợp với Nga. Chúng tôi không biết nhiều về Ảrập Xêút. Đó hẳn là một đội bóng kỷ luật và kiên cường”.

Báo Al Ahram của Ai Cập: “Các Pharaohs (biệt danh của tuyển Ai Cập) khó có thể hy vọng vào một bảng đấu tốt hơn thế”.

Bảng B: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Marốc, Iran

HLV tuyển Bồ Đào Nha, Fernando Santos: “Đây là một bảng đấu rất dễ nhầm lẫn và nguy hiểm. Bồ Đào Nha phải chấp nhận vị thế của một ứng cử viên, nhưng nếu nhìn sâu một chút, chúng ta có thể thấy bảng đấu này rất khó. Tây Ban Nha luôn là một ứng cử viên như tôi từng đề cập”.

hlv-bo-dao-nha-bang-b-de-gay-nham-lan-va-tiem-n-nguy-hiem

HLV Fernando Santos cẩn trọng về World Cup. Ảnh: Reuters

HLV tuyển Tây Ban Nha, Julen Lopetegui: “Bồ Đào Nha là một đội bóng tuyệt vời, cũng là nhà đương kim vô địch châu Âu. Họ có một loạt cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất. Trong khi đó, Morocco có phần lớn cầu thủ chơi ở châu Âu, đồng thời loại Bờ Biển Ngà trong bảng đấu mà họ bất bại. Còn Iran thì không để lọt lưới lần nào ở vòng loại (vòng loại cuối cùng khu vực châu Á), và có một HLV giàu kinh nghiệm”.

HLV tuyển Iran, Carlos Queiroz: “Về mặt cá nhân, tôi hài lòng vì Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều là những đội rất đặc biệt với tôi. Còn với Iran, đây là một bảng đấu thực sự khó. Điều quan trọng nhất là chơi với khao khát và ra về với vinh dự thi đấu tại World Cup”.

HLV tuyển Morocco, Herve Renard: “Trận đầu tiên gặp Iran sẽ mang tính quyết định. Trên lý thuyết đây là bảng đấu có vẻ khó khăn nhưng không có gì là không thể trong bóng đá. Chúng tôi cần tin vào bản thân và tiếp tục giữ động lực chiến thắng như trước. Điều đó sẽ dẫn đến sự kỳ diệu”.

Bảng C: Pháp, Australia, Peru, Đan Mạch

Hậu vệ Đan Mạch, Peter Ankersen: “Pháp thực sự mạnh, nhưng tôi đã xem họ chơi với Thụy Điển. Có những vị trí mà chúng tôi có thể gây tổn thương cho Pháp. Về hai đội còn lại, Australia và Peru, tôi không quá quen thuộc. Nhưng ngay lúc này tôi nghĩ đây là bảng đấu vừa sức với Đan Mạch”.

HLV tuyển Peru, Ricardo Gareca: “Tôi thích bảng đấu này. Tôi nghĩ đây là bảng đấu thú vị với những đội rất hay. Tôi nghĩ kết quả bốc thăm phù hợp với Peru”.

Noel Le Graet, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp: “Chúng tôi cần nỗ lực thi đấu và không đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào. Bạn không thể tới World Cup và nghĩ rằng đối thủ này hay kia là dễ thắng. Đó sẽ là sai lầm lớn”.

Bảng D: Argentina, Iceland, Croatia, Nigeria

Cựu thủ quân Argentina, Diego Maradona: “Đây là bảng đấu không quá tệ. Argentina phải cải thiện phong độ… Chúng tôi không thể chơi tệ như những gì diễn ra gần đây“.

hlv-bo-dao-nha-bang-b-de-gay-nham-lan-va-tiem-n-nguy-hiem-1

Maradona (trái) tại lễ bốc thăm vòng bảng.

HLV tuyển Argentina, Jorge Sampaoli: “Điều duy nhất tôi có thể nói với CĐV là chúng tôi sẽ khiến đất nước cảm thấy tự hào. Tôi có cầu thủ hay nhất trong lịch sử, và đó luôn là điểm cộng. Nigeria là đội bóng khó đoán. Thi đấu với họ, bạn không thể biết trước đối thủ ở mức như thế nào. Họ rất nguy hiểm. Các đối thủ của Argentina đều sẽ đến World Cup với nghĩa vụ giành chiến thắng và không hề thiếu nhiệt huyết. World Cup đã cho họ một cơ hội vô cùng đặc biệt”.

Thủ quân Iceland, Aron Gunnarsson: “Đây là một bảng đầu khó không thể tin nổi… Nó vừa là một trải nghiệm, vừa là một thách thức thực sự. Argentina đang có một trong những đội hình mạnh nhất, các cầu thủ Nigeria đều là VĐV tuyệt vời với thể lực sung mãn. Thật khó để chơi với họ”.

HLV tuyển Croatia, Zlatko Dalic: “Kết quả bốc thăm không quá tốt, nhưng cũng không đến mức tệ. Tôi nghĩ chúng tôi có thể đi tiếp nhưng sẽ có khó khăn. Argentina là một ứng cử viên nhưng chúng tôi không phải là đội dễ bị đánh bại”.

Tiền đạo của Nigeria, Odion Ighalo: “Tôi hài lòng vì không phải gặp Brazil hay Đức. Với kết quả bốc thăm này, chúng tôi có một cơ hội tốt để vượt qua vòng bảng. Đây là bảng đấu khó và chúng tôi cần thực sự nỗ lực”.

Bảng E: Brazil, Thụy Sĩ, Costa Rica, Serbia

HLV tuyển Brazil, Tite: “Đối thủ của chúng tôi đều ở đẳng cấp hàng đầu và đó là lý do tại sao họ lại có mặt ở World Cup. Tôi sẽ làm mọi cách để nâng cao phong độ của Brazil. Tôi đã dẫn dắt đội tuyển được 16 trận nhưng chỉ giống như ba tháng làm việc ở cấp CLB”.

HLV tuyển Thụy Sĩ, Vladimir Petkovic: “Brazil không phải là đối thủ duy nhất của chúng tôi trong bảng đấu, mà các đội khác cũng khó đánh bại. Chúng tôi cần chuẩn bị cho trận gặp Costa Rica, một đội bóng khó chịu. Serbia luôn có những cá nhân cừ khôi và lần này họ nằm ở một bảng đấu phù hợp”.

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Serbia, Savo Milosevic: “Việc có một đối thủ chơi cống hiến trong bảng đấu luôn là điều tốt. Brazil là đội như vậy. Costa Rica và Thụy Sĩ là hai đối thủ mà chúng tôi có thể không phải thay đổi lối chơi khi gặp. Tôi tin Serbia có thể đi tiếp nếu chơi đúng sức”.

Bảng F: Đức, Mexico, Thụy Điển, Hàn Quốc

HLV tuyển Đức Joachim Low: “Đây là bảng đấu có những đối thủ rất thú vị. Điều chúng tôi muốn làm là tạo nên một nền tảng ở vòng bảng để tiến tới bảo vệ chức vô địch.

hlv-bo-dao-nha-bang-b-de-gay-nham-lan-va-tiem-n-nguy-hiem-2

Low tự tin khi dẫn dắt Đức tới World Cup bảo vệ chức vô địch. 

HLV tuyển Thụy Điển, Jan Andersson: “Rõ ràng, Đức là ứng cử viên vô địch. Họ rất mạnh và có một nền bóng đá tuyệt vời. Tôi chưa có đánh giá về Mexico và Hàn Quốc, nhưng sẽ phải nghiên cứu ngay từ lúc này”.

Bảng G: Bỉ, Panama, Tunisia, Anh

HLV tuyển Bỉ Roberto Martinez: “Đây là bảng đấu đầy thách thức, cũng là bảng đấu đòi hỏi cao nhất về việc di chuyển”. 

HLV tuyển Anh, Gareth Southgate: “Được chơi tại World Cup cho đội tuyển quốc gia là một vinh dự không thể tin nổi. Và việc dẫn dắt đội tuyển tới World Cup trên tư cách HLV còn đem lại vinh dự lớn hơn. Tôi còn nhớ về trận gặp Tunisia năm 1998, đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến. Hôm đó là một ngày tuyệt vời và thật thú vị khi có thể sống lại cảm giác xưa. Chúng tôi cũng biết mọi thứ về Bỉ. Họ có rất nhiều cầu thủ tại giải vô địch quốc gia của chúng tôi. Có lẽ họ đang có đội hình mạnh nhất trong lịch sử”.

Bảng H: Ba Lan, Senegal, Colombia, Nhật Bản

Tiền đạo của Ba Lan, Robert Lewandowski viết trên Twitter: “Xin chào người anh em, James Rodriguez. Tôi còn nhớ những bàn thắng tuyệt vời của cậu ở World Cup trước. Hy vọng cậu sẽ nhớ về những bàn thắng của tôi ở Nga năm tới”.

HLV tuyển Colombia, Jose Pekerman: “Chúng tôi từng lo về việc phải chạm trán một đội tuyển lớn. Tôi muốn có một bảng đấu cân bằng và tôi nghĩ đã toại nguyện. Khi tới World Cup, quá khứ không phải là điều quan trọng và kỷ niệm chỉ là kỷ niệm. Mọi đội bóng đều bắt đầu lại từ đầu”.

Cựu thủ môn của Senegal, Tony Sylva: “Chúng tôi có kết quả bốc thăm thuận lợi nhưng phải cẩn thận. Không có gì là dễ dàng. Chúng tôi có cơ hội và cần bắt đầu ngay từ bây giờ”.

Thanh Quý

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet