Giám đốc Thượng Hải SIPG tiết lộ lý do Oscar rời khỏi Chelsea

Tiền vệ người Brazil trở thành cầu thủ đắt nhất chia tay Stamford Bridge, vào tháng 1/2017, nhưng không hẳn vì sức hấp dẫn về tiền bạc như nhiều ý kiến.

“Oscar bị thất sủng dưới thời Conte, bởi vì cậu ấy không có chỗ trong sơ đồ đội hình 3-4-3”, Tổng giám đốc Sui Guoyang của Thượng Hải SIPG giải thích trên kênh Sky Sports. “Đó là một nguyên nhân chính dẫn tới quyết định ra đi của cậu ấy. Cậu ấy cảm thấy khủng khiếp khi phải ngồi trên băng ghế dự bị và không được đóng góp cho Chelsea. Cậu ấy khao khát đến môi trường mới vì còn quá trẻ”.

giam-doc-thuong-hai-sipg-tiet-lo-ly-do-oscar-roi-khoi-chelsea

Oscar sang Trung Quốc vì chán nản với cảnh dự bị ở Chelsea và háo hức đến với thử thách ở một môi trường mới. Ảnh: ShanghaiSIPG.

Oscar đã hoàn tất hợp đồng chuyển tới thi đấu cho Thượng Hải SIPG từ tháng 1/2017, với phí chuyển nhượng lên tới 76 triệu đôla. Theo đó, tiền vệ 25 tuổi này là cầu thủ đắt nhất rời khỏi Chelsea, vượt qua kỷ lục cũ của David Luiz – hậu vệ người Brazil chuyển đến PSG vào năm 2014 với giá 63 triệu đôla. Oscar không có tên trong đội hình xuất phát của Chelsea tại Ngoại hạng Anh kể từ khi đội bóng này chuyển sang thi đấu thành công với sơ đồ 3-4-3 hồi tháng Chín và trải qua mạch 12 chiến thắng liên tiếp.

Gia nhập giải Super League Trung Quốc, Oscar sẽ trở thành một trong những cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất thế giới hiện nay. Lương tuần của anh tại Stamford Bridge là 110.000 đôla, còn ở Thượng Hải SIPG vào khoảng 490.000 đôla. Tại Thượng Hải, tiền vệ Brazil này sẽ gặp lại cựu HLV Chelsea Andre Villas-Boas và chơi bóng cùng các đồng hương Hulk và Elkeson.

“Oscar muốn tìm cơ hội để trở lại đội tuyển quốc gia Brazil. Một số đồng hương của cậu ấy đang chơi bóng ở giải Super League Trung Quốc và họ vẫn được gọi vào đội tuyển khi chơi tốt. Do đó cậu ấy quyết định gia nhập Thượng Hải. Tất nhiên việc chúng tôi bổ nhiệm Villas Boas làm HLV cũng góp phần tác động vào quyết định của Oscar. Cậu ấy biết chúng tôi là CLB đầy tham vọng”, Tổng giám đốc Guoyong nói thêm.

Quan chức này cũng bảo vệ xu hướng chi tiêu rất nhiều tiền của các CLB Trung Quốc để lôi kéo những cầu thủ tên tuổi khỏi các giải đấu của châu Âu trong khoảng một năm qua.

“Nếu chúng tôi không đề nghị phí chuyển nhượng 76 triệu đôla và trả lương cao, liệu các bạn có nghĩ rằng Oscar sẽ đồng ý đến với Thượng Hải SIPG. Vẫn còn khoảng cách quá lớn giữa giải Super League Trung Quốc và các giải hàng đầu của châu Âu. Sẽ là không thực tế nếu mọi người muốn chúng tôi thuyết phục các cầu thủ tên tuổi theo một cách khác”, Guoyong nhấn mạnh.

Nguyễn Phát

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet