“Game thủ ngày càng tha hóa, LMHT chẳng còn là đam mê như trước”

Ngày nay, xã hội ngày càng đi lên, công nghệ càng hiện đại do đó trẻ em được tiếp cận với máy móc, thiết bị dễ dàng hơn xưa rất nhiều. Bây giờ mỗi nhà đều trang bị cho con em một dàn máy PC để vừa học vừa giải trí, hay các quán net mọc lên như nấm.

Do đó thế hệ game thủ ngày này xét về độ tuổi thì trẻ hơn rất nhiều so với ngày xưa. Tuy nhiên liệu điều này có thật sự tốt? Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình đến với tâm sự của bạn Thành gửi về với tiêu đề: “Game thủ ngày càng tha hóa, Liên Minh Huyền Thoại chẳng còn là đam mê như trước”:

“Xin chào Xemgame.com và các bạn, tôi tên Thành năm nay là sinh viên năm 2 của trường cao đẳng Việt Nam Singapore.

Năm nay tôi đã 20 tuổi không phải là đã quá già nhưng tôi cũng may mắn khi là những thế hệ đầu của những tựa game PC. Tôi còn nhớ lần đầu tôi bắt đầu biết đến con chuột, cái bàn phím là vào năm lớp 4 khi mà bọn trẻ chúng tôi chỉ biết đến những trò chơi offline nào là Đế chế, Half life hay là cướp đường phố….thời đó vui lắm.

Rồi những tựa game online phát triển mạnh mẽ, chúng tôi bắt đầu làm quen dần với những Biệt Đội Thần Tốc, Đột Kích trong tầm ngắm….và đến bây giờ là tựa game MOBA đình đám Liên Minh Huyền Thoại (LMHT).Tôi chơi LMHT năm nay là được 4 năm. Chẳng phải gia đình có điều kiện gì nên tôi chỉ chơi game ở những quán net thô sơ những lúc rảnh hay cùng lũ bạn trèo tường “băng trụ cúp học” chỉ để ra solo kiếm chai nước.

Lúc bắt đầu chơi LMHT thì đâu biết đến cái trình hay là meta gì đâu mà mình thích thì mình pick thôi còn đánh được hay không thì chả quan tâm đến….Nhưng thời đó những người chơi game hay còn gọi là những game thủ chơi game chỉ để giải trí nên chả bao giờ có tiếng cào phím hay những hành động toxic, afk, phá game chỉ vì chút lòng tự ái đâu….dường như chơi game với họ chỉ là niềm vui để giết thời gian thôi.

Còn bây giờ những quán net ngày càng phát triển theo đà đi lên của tựa game LMHT nhưng kéo theo đó là độ tuổi game thủ chơi ngày càng nhỏ làm tăng cái thể loại mà người ta hay gọi là “trẻ trâu”. Giờ vào quán net nào cũng thấy những cậu nhóc đầu vừa ngang bàn phím nhưng trên tay vẫn cầm điếu thuốc miệng thì luôn miệng chửi thề còn tay thì cào phím liên tục.

https://www.youtube.com/watch?v=-CuLrMIVkTw
Trẻ trâu giờ nhan nhản các quán net

Trước đây mỗi lần được ra quán net chơi game là mỗi niềm vui còn bây giờ dường như việc chơi game là lúc thử thách độ chịu đựng của mỗi người. Game thủ ngày nay đâu còn được “chất” như xưa, tôi vẫn may mắn được sống trong những thế hệ đầu nhưng còn bây giờ tôi quá mệt mỏi với việc leo rank khi hè đã về và meta là một mớ hỗn độn. Liên Minh Huyền Thoại bây giờ chẳng còn là đam mê như trước.”

Vậy đối với bạn thì thế hệ game thủ ngày nay như thế nào? Liệu có tốt hơn hay xấu đi? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet