FO3: Khi mũi giáo tương lai của Qủy Đỏ lại là Martial-Rashford

Cùng xem bài viết về trong FO3 tương lai về vũ khí siêu cấp đưa có thể sẽ đưa Manchester United vươn xa với tên gọi Martial-Rashford.

Cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, Manchester United sở hữu một cặp tiền đạo cực kỳ ăn ý đó là Dwight Yorke và Andy Cole. Họ đã thi đấu xuất sắc góp phần giúp quỷ đỏ giành được cú ăn ba lịch sử mùa giải 1998/1999. 17 năm sau cũng tại Old Trafford, một cặp tiền đạo da màu khác cũng đã xuất hiện mang theo một niềm hy vọng mới cho các Manucians, Marcus Rashford và Anthony Martial, hai tiền đạo trẻ dưới triều đại của Louis Van Gaal.

Yorke và Cole đều không còn trẻ khi bắt đầu tại sân Old Trafford, nhưng đã hòa hợp với nhau rất nhanh để trở thành cặp tiền đạo ăn ý trên sân, biết tạo cơ hội cho nhau để ghi bàn. Khác với họ Martial mới chỉ 20 tuổi trong khi Rashford mới chỉ 18, cả hai còn rất nhiều thời gian phía trước để tìm hiểu nhau. Nếu như hai tiền đạo trẻ này ăn ý với nhau giống như đàn anh, thành công của Quỷ Đỏ sẽ là không phải bàn cãi.

ff32_25_5_2016_1.JPG (710×399)

Martial khởi đầu mùa giải với sự nghi ngờ về khả năng của anh khi MU đã phải bỏ ra 36 triệu bảng, một số tiền quá lớn cho một cầu cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, trong khi Rooney ngày càng sa sút thì Martial đã chứng minh được bản thân mình khi liên tục nổ súng để trở thành người ghi bàn nhiều nhất cho Quỷ Đỏ khiến cho người hâm mộ thấy được 36 triệu bảng là quá rẻ cho cầu người Pháp. Khác với đàn anh, Marcus Rashford chỉ vừa mới xuất hiện ở giữa mùa giải qua.

Được HLV Van Gaal gọi lên đội một trong tình cảnh hàng công bị chấn thương tàn phá, Rashford đã không khiến ông thầy người Hà Lan thất vọng khi trình diễn phong độ chói sáng giúp MU thoát ra khỏi khủng hoảng. Cả Rashford và Martial đều có khả năng dứt điểm và tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Trong trận chung kết cúp FA giữa MU và Crystal Place, không ít lần hai tiền đạo của Man Đỏ phối hợp với nhau gây sóng gió cho khung thành của đội bóng của Alan Pardew. Rất đen đủi khi Rashford dính phải chấn thương đầu gối phải ra sân để cho Ashley Young đá cắm, nếu không MU có lẽ đã không phải nhọc nhằn như vậy.

ff32_25_5_2016_3.JPG (710×710)

Trong FIFA Online 3, Anthony Martial không còn xa lạ với các HLV khi anh đã xuất hiện từ ’13 với chỉ số 59, nhưng tiền đạo người Pháp chỉ thực sự được biết đến khi ManUtd bỏ ra 36 triệu bảng đưa anh về từ Monaco. Với phong độ chói sáng của mình, hiện giờ chỉ số ’15 của Martial là 76. Cầu thủ người Pháp được đánh giá cao nhờ tốc độ và sự khéo léo khi đi bóng, anh dứt điểm khá tốt nhưng đôi lúc sẽ có những pha bỏ lỡ “rất khó tin”.

Trong khi đó Rashford là một trong hai cái tên được mong chờ nhất trong bản Update chỉ số cầu thủ vừa qua cùng với Lương Xuân Trường. Chỉ số 67 là tương đối đẹp cho một cầu thủ mới “chân ướt chân ráo” vào FIFA Online 3 như anh. Tuy nhiên, một lời khuyên cho những ai đang có ý định mua cầu thủ người Anh, đó là nếu bạn không phải là một fan ruột của MU đang xây dựng team trẻ thì tốt hơn hết là không nên mua Rashford tại thời điểm này.

Có hai lý do: thứ nhất là cầu thủ của MU vừa mới được “bung” ra trong vài ngày gần đây nên giá rất cao (khoảng 2 triệu EP cho thẻ +1). Thứ 2, Rashford sẽ cực kỳ “phế” nếu như bạn không biết sử dụng đúng cách, anh có rất rất nhiều nhược điểm: tốc độ không đủ tốt để thoát khỏi hậu vệ, tranh chấp kém, xử lý bóng chậm chạp, dứt điểm 10 trái thì may ra vào 3. Dù được xếp thi đấu ở vị trí ST nhưng cầu thủ người Anh thường xuyên dạt cánh(?) khiến cho thể lực bị sụt giảm rất nhanh. Rashford chỉ có 2 sao kỹ thuật và còn dính phải xu hướng công thủ 2-2 nên dễ dàng bị khóa chặt. Vậy nên nếu bạn muốn thử Rashford, tốt nhất là nên đợi anh giảm giá.

ff32_25_5_2016_2.JPG (710×716)

Điểm chung của Martial và Rashford có lẽ là khả năng chọc khe bổng (Q+W) có độ chính xác cao. Họ đều có thể kiến tạo cho đồng đội ghi bàn dễ dàng nhờ những đường chuyền bổng của mình. Ngoài ra hai tiền đạo của MU phối hợp với nhau khá tốt, khi xâm nhập vào vòng cấm đối phương, Martial sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với Rashford với sự khéo léo của mình. Một điểm chung nữa là inface của hai cầu thủ này khá giống nhau nên nếu chỉ nhìn qua thì rất dễ nhìn nhầm. Cười!

Ngày 24/5 vừa qua, Manchester United đã chính thức sa thải Louis Van Gaal, và người thay thế sẽ là “Người Đặc Biệt” Jose Mourinho, HLV người Bồ Đào Nha sẽ được ban lãnh đạo của Quỷ đỏ cung cấp cho 200 triệu bảng để chi tiêu trong mùa Hè tới. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng ra sân của Anthony Martial và Marcus Rashford mùa sau. Tuy nhiên, sắp tới sẽ là cơ hội tuyệt vời để hai cầu thủ trẻ chứng minh bản thân với ông thầy mới khi cả Martial và Rashford đều có lần đầu tiên tham dự Euro cho hai đội tuyển Pháp và Anh. Nếu tỏa sáng, một suất đá chính sẽ là phần thưởng cho họ, nếu không, sẽ rất lâu để có cơ hội khác để chứng minh khả năng của mình với ông thầy nổi tiếng không thích dùng cầu thủ trẻ này.

Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với một video clip ngắn gồm những pha highlight của bộ đôi này:

https://www.youtube.com/watch?v=fFBuhGKFyf4


=> Xem thêm: Tin Fifa Online


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet