Chủ nhân của nhân vật Akali K/DA tố Riot Games là “một đám người kinh tởm”

Chủ nhân của nhân vật Akali K/DA đã bị Riot Games đuổi thẳng cổ ngay sau khi hoàn thành xong dự án và bị đổi tên thiết kế thành một người khác.

Khi mà bộ trang phục K/DA đang từng bước trở thành một trong những sản phẩm thành công nhất của LMHT trong mùa giải 2018, thì một tài khoản Tumblr có tên Arizonabay, tự xưng là người chịu trách nhiệm thiết kế trang phục K/DA Akali – Hiện đang là cái tên hot nhất trong bộ tứ trang phục K/DA, đã bất ngờ lên tiếng tố cáo Riot Games lật lọng và bạc đãi cô, khi tiến hành sa thải Arizonabay ngay sau khi dự án K/DA được hoàn tất để “quỵt” phần tiền hoa hồng mà Nhà thiết kế này có thể nhận được từ doanh thu của bộ trang phục:

“Sau 9 tháng làm việc miệt mài, cuối cùng MV ca nhạc này (POP/STAR – K/DA) cũng xuất hiện, và K/DA Akali bỗng trở thành nhân vật nổi tiếng được yêu thích của vũ trụ LMHT

Xin đừng hiểu lầm, tôi thực sự vui mừng vì những cô gái này (ám chỉ nhóm K/DA) đã tạo nên một hit bom tấn, và rất nhiều người chơi cảm thấy thích thú với hình ảnh mới mẻ của họ, và tôi là người đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển nhóm trang phục đó.

Nhưng thật đáng buồn khi nhận ra rằng tôi đã làm việc một cách không biết mệt mỏi, cống hiến quá nhiều thời gian và công sức cho một công ty tồi tệ (ám chỉ Riot Games) được điều hành bởi một đám người đáng kinh tởm (nguyên văn: sh*tty), để rồi tất cả những gì tôi nhận được là việc bị đá ra đường.

Tôi đã giành rất nhiều tâm huyết cho nhân vật này (K/DA Akali). Thậm chí đã khóc trong những giờ làm việc vì cảm nhận được những áp lực căng thẳng mà tôi chưa từng trải qua trước đây. Tôi thậm chí đã phải tới bệnh viện vì mắc chứng tim đập nhanh. Về cơ bản, tôi đã bỏ lại sau lưng tất cả bạn bè và mọi thứ ngoài công việc.

Quản lý của tôi đã lừa dối tôi rất nhiều lần để giữ chân tôi lại với dự án, họ nói rằng đây là một công việc tuyệt vời, và đừng lo lắng gì cả bởi những gì tôi sắp nhận được sẽ hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra, thậm chí có thể là cả sự thăng tiến trong công ty nữa. Họ hứa sẽ mang đến cho tôi cả cái thế giới này. Và sau khi K/DA được hoàn thành, họ đuổi cổ tôi khỏi công ty.

Trong cái ngày cuối cùng tôi còn làm việc, gã quản lý đến và nói rằng: “Cô cũng hiểu rằng tôi đã phải rất khó khăn để đưa ra quyết định này mà”. Sau đó hắn nói rằng công việc của tôi đã chấm dứt, chẳng còn bất kỳ chỗ trống nào cho tôi tại đây nữa. Hắn vào khuôn mặt trong trạng thái sốc toàn tập của tôi một cách chằm chằm, dù miệng thì liên tục nói xin lỗi.

K/DA Akali được ra mắt mà không hề có một trục trặc nào, thậm chí nó được đánh giá là một sản phẩm thành công về mặt kỹ thuật. Nhưng quan trọng gì chứ. Tôi chẳng được cái quái gì cả.

Tôi chẳng thể diễn tả cảm xúc của mình. Một cảm giác xen lẫn giữa sự tự hào về tác phẩm của mình và tâm trạng cay đắng cùng cực. Tôi đã làm tốt công việc của mình, ít nhất là như vậy. Nhưng không may thay, một lời khen xã giao trong nội bộ công ty là thứ duy nhất tôi nhận được.”

https://www.youtube.com/watch?v=MTWPvbRPB7o

Nhóm nhạc K/DA đã vô cùng thành công nhà Akali K/DA chính là cái tên được hâm mộ nhất

Tiếp theo đó, một số tài khoản mới thiết lập trên Tumblr cũng reblog để xác nhận những vấn đề mà Arizonabay đã đề cập. Người dùng Hexcolour còn khẳng định rằng tác giả của bộ trang phục K/DA Akali – Đồng thời là chủ nhân của bài viết trên là một Nhà thiết kế nữ, và việc Riot Games bạc đãi cô ta là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy vấn nạn kỳ thị giới tính trong công ty này, vốn đã bị phanh phui từ nhiều tháng trước.

Cộng đồng LMHT đang cho rằng việc tác giả của K/DA Akali bị bạc đãi là do “văn hóa” phân biệt giới tính đã tồn đọng trong Riot Games từ lâu

Cộng đồng LMHT đã ngay lập tức đi tìm lời giải đáp cho vụ việc này, và một số đã phát hiện ra thông tin về việc danh tính người thiết kế trang phục K/DA Akali đã bị thay đổi giữa chừng. Cụ thể thì giai đoạn cập nhật hiệu mới của K/DA Akali (phát ánh sáng dạ quang khi sử dụng Bom Khói) đã được thực hiện bởi một nhà thiết kế khác, còn danh tính người thiết kế phiên bản gốc của trang phục này đã bị xóa bỏ.

Đến thời điểm hiện tại, Riot Games vẫn chưa lên tiếng xác minh về vấn đề này, tuy nhiên nếu sự việc nêu trên được xác thực thì rất có thể cha đẻ của LMHT sẽ phải hứng chịu làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ, trong tình trạng uy tín của họ đã tụt dốc không phanh sau rất nhiều những lùm xùm ở mùa giải 2018 vừa qua.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet