Bức xúc việc không xài skin là bị chửi là “thằng nhà quê”

Skin – hay còn được gọi là Trang phục – tại Việt Nam luôn là một trong những món hàng hot và luôn được các bạn trẻ săn đón mỗi khi ra mắt

Tuy nhiên, không phải ai trong cộng đồng hơn 2 triệu người tham gia Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam cũng đều có điều kiện để đua theo những món “trang sức” xa xỉ này. Bên cạnh đó skin cũng không có tác dụng làm nhân vật mình mạnh lên như ngọc bổ trợ nên càng không khiến nhiều người mặn mà để tự biện minh một lý do thoả đáng bỏ tiền ra mua skin ngoại trừ việc duy nhất là.. làm đẹp và khoe. Tạm thời chúng ta cũng nên bỏ qua một số trường hợp đặc biệt chẳng hạn như Faker: có điều kiện và thậm chí còn quá dư dả để mua full skin nhưng lại không bao giờ xài skin vì đơn giản là anh không thích.

manhnt - 12/1/2015 11:19 am

Nói đến 2 trường phái giàu nghèo trong Liên Minh thì phân biệt dễ nhất là có skin và không có skin. Thế nhưng trong nhiều trường hợp, chính khả năng tài chính đó lại khiến nhiều game thủ không skin bị phân biệt đối xử một cách thậm tệ. Có không ít trận khi cả 2 team ai cũng skin khủng, skin đẹp, skin hiếm và lòi ra một thanh niên không skin là thế nào cũng bị nói lên nói xuống. Thậm chí không chỉ team đối phương có hành vi phân biệt đối xử và khinh rẻ, ngay cả team đồng minh cũng chặt lưỡi “Nhà nghèo không có tiền mua skin à?” khiến nhiều người tủi thân và ức chế.

https://s3.cloud.cmctelecom.vn/2game-vn/pictures/img//2015121/19deb53a1f1f7b7f408331a0bc15758e/bo-thi-skin-1448944585.jpgNhấn vào ảnh để phóng to

Đấy là nếu may mắn, team bạn win và bạn (là người không có skin) cũng xanh kha khá thì cái mác “không skin” cũng sẽ dần bị tụi nó quên và chìm trong im lặng. Thế nhưng nếu team chỉ cần thua và chẳng cần lỗi do bạn, thậm chí nếu xui rủi thế nào bạn trận đó quá.. ngáo là ngay lập tức cả tổ tiên dòng họ bị cào lên cùng với cái biệt danh “thằng nhà nghèo không skin”. Bản thân người viết bài cũng đôi lần cầm những vị tướng chưa mua skin nào vào trận với những vị trí Support và liên tục ăn chửi vì chưa kịp cắm mắt đã lãnh ngay từ “thằng nghèo ra cắm mắt”, tủi thân vô cùng.

manhnt - 12/1/2015 11:19 am

Đến mức phải sử dụng cả tools mod Skin thế này

Vấn đề thật ra khá đơn giản, nếu như là những tựa game MMO cày cuốc với những set đồ hiếm tăng sức mạnh cho bản thân như đồ Hoàng Kim thì việc không có cho mình một đôi cánh hoặc những bộ đồ lấp lánh có thể được gọi là nghèo do đó là những tựa game Pay to win (Trả tiền để thắng, ai nạp nhiều người đó càng mạnh). Thế nhưng với những tựa game Free To Play (Chơi miễn phí) và Skills Game (Game cần kỹ năng) như Liên Minh Huyền Thoại thì skin chỉ đơn giản là làm đẹp và không có giá trị thực tế là giúp người chơi thắng được 1 game nào cả.

manhnt - 12/1/2015 11:19 am

Thế nên việc dùng skin để nói một người game thủ giàu – nghèo thực tế không chính xác. Có chăng chỉ chứng minh được người có skin dư tiền hơn mà thôi. Còn bật mí riêng những suy nghĩ của người không có skin, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng “Tốn tiền mà không đảm bảo thắng thì mua skin làm gì?”, đó không gọi là nghèo mà gọi là tiết kiệm.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet