Bùa Đầu Lâu bị khai tử, tướng nào sẽ ăn mừng?

Với phiên bản 5.2, Bùa Đầu Lâu đã chính thức bị loại bỏ khỏi Đấu Trường Công Lý của Liên Minh Huyền Thoại. Đây là một đòn giáng mạnh của Riot vào lối chơi của các pháp sư mang thiên hướng sát thủ. Trong khi những Ahri , LeBlanc… đang cực khổ loay hoay đi tìm một lối chơi mới cho bản thân thì một số bộ phận khác của Đấu Trường Công Lý đang tỏ ra rất vui mừng vì điều đó.

Hãy cùng Xemgame.com phân tích sự thay đổi này có ảnh hưởng như thế nào tới hướng phát triển lối chơi sau phiên bản 5.2.

Các xạ thủ

Các xạ thủ luôn là miếng mồi ngon của những vị pháp sư sát thủ trước kia khi mà Bùa Đầu Lâu còn hiện diện. Một chuỗi combo hoàn chỉnh đi kèm với Bùa Đầu Lâu, xạ thủ đối phương sẽ lên bảng đếm số trong tình trạng “hông kịp ngáp”. Nhưng giờ đây, công cụ dồn sát thương kinh dị ấy đã bị khai tử, đồng nghĩa với việc khả năng “ đấm phát chết luôn” của những LeBlanc hay Ahri sẽ không còn ( chứ không nói muốn nói là biến mất ) thì cơ hội sống của các xạ thủ sẽ tăng lên rất nhiều. Thậm chí nếu có thể, các AD có thể quay ngược lại và cho đối phương lên bảng đếm số.

Đấu sĩ – Đỡ đòn

mundo
Những vị tướng như Dr.Mundo sẽ dễ thở hơn rất nhiều

Đối tượng thứ 2 có thể hưởng lợi từ việc Bùa Đầu Lâu bị khai tử đó chính là đấu sĩ – những người đỡ đòn chính của đội.

Ở những phiên bản trước, giai đoạn giữa và cuối trận là khoảng thời gian khổ sở của những tanker khi các vị trí quan trọng của đối phương đã có khả năng xuyên thủng lớp giáp và kháng phép. Đối với xạ thủ là Cung Xanh và Gậy Hung Ác, còn Pháp Sư là Trượng Hư Vô và đặc biệt là Bùa Đầu Lâu. Khả năng gây sát thương phép theo phần trăm máu luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của các đấu sĩ. Nhưng khi Bùa Đầu Lâu đã là dĩ vãng thì những tanker có thể an tâm phần nào khi các pháp sư có ít cơ hội hơn để cho họ “ăn hành”.

Sát thủ vật lí

talon

Khi mà việc dồn sát thương của những vị tướng pháp sư đã trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều, chắc hẳn nhiều người chơi muốn có cảm giác “giết nhanh diệt gọn” sẽ chuyển qua chọn những vị tướng sát thương vật lí mà cụ thể là Zed, Talon hay Kha’Zix.

Thuần Pháp Sư

ziggs

Đây có lẽ là đối tượng hưởng lợi nhiều nhất từ việc Bùa Đầu Lâu bị loại bỏ. Nếu như trước đây, những vị tướng pháp sư có khả năng spam chiêu và gây sát thương trong giao tranh như Ziggs, Xerath hay Lissandra, Karthus.v.v… thường lép vế hơn so với những LeBlanc, Annie, Ahri thì mọi chuyện sẽ khác hơn rất nhiều.

Không còn Bùa Đầu Lâu, những vị tướng sát thủ phép giờ đây sẽ rất khó khăn trong giai đoạn đi đường vì khả năng burst sát thương cũng như dọn dẹp quái không còn mạnh. Thậm chí nói về mặt “xả chiêu thức”, họ sẽ có phần yếu thế hơn những vị tướng thuần pháp sư hơn. Và nên nhớ một điều , những sát thủ thường có lượng máu rất ít, nếu không cẩn thận họ sẽ phải lên bảng đếm số nếu cứ bị cấu máu từ xa một cách tàn nhẫn đến từ những pháp sư, điển hình như Ziggs chẳng hạn.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet