Bầu Đức tự bỏ tiền, đưa Tuấn Anh ra nước ngoài điều trị

Ngay khi về nước, tiền vệ của HAGL sẽ được đưa sang Thái Lan chữa chấn thương đầu gối – nguyên nhân khiến anh không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2016.

Sáng 19/11 bầu Đức đã nghe báo cáo tình hình về chấn thương của Nguyễn Tuấn Anh. Ông sau đó chỉ đạo thuộc cấp ngay lập tức liên hệ với bệnh viện ở Thái Lan để làm thủ tục đưa tiền vệ sinh năm 1996 sang đó chữa trị. 

Kiatisuk Senamuang đã đưa đội tuyển sang Philippines chuẩn bị đá AFF Cup nên Dusit Chalemseng sẽ làm đầu mối ở Thái Lan, một khi Tuấn Anh sang đây. Cả Kiatisuk lẫn Dusit đều từng làm cầu thủ rồi HLV ở HAGL nên có mối quan hệ thân tình với bầu Đức.

bau-duc-tu-bo-tien-dua-tuan-anh-ra-nuoc-ngoai-dieu-tri

Chấn thương đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của Tuấn Anh (trái). Ảnh: Đức Đồng.

Tuấn Anh dính chấn thương đầu gối hồi còn ở Yokohama (Nhật Bản). Khi về Việt Nam, tình hình của anh tiến triển tốt. Tuy nhiên, trong buổi tập trên sân Thống Nhất ngày 13/11, Tuấn Anh tái phát chấn thương. Sau khi cùng đội tuyển sang Myanmar, anh phải tiểu phẫu hút dịch đầu gối, tiêm kháng sinh hàng ngày. Từ ngày 17/11, tài năng gốc Thái Bình có thể ra sân chạy nhẹ nhưng các bác sỹ tiên lượng anh không thể hồi phục để tham dự giải đấu. Trong cuộc họp đội hôm qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng bởi vậy buộc phải gạch Tuấn Anh khỏi danh sách dự giải.

Năm 2013, Tuấn Anh từng dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng, tưởng như mất nghiệp. Bầu Đức khi đó đã đưa tiền vệ con cưng sang Thái Lan mổ, rồi bỏ ra thêm tỷ đồng để qua Pháp phục hồi. “Bầu Đức đã làm tất cả để cứu chân trái Tuấn Anh, một cầu thủ được coi là tinh hoa của Học viện HAGL Arsenal JMG”, ông Tấn Anh – trưởng đoàn bóng đá HAGL – cho biết thêm. 

Cách đây chừng ba năm, khi lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL ra lò và tạo cơn sốt trong màu áo U19 Việt Nam, Công Phượng là cái tên được chú ý nhất. Nhưng chia sẻ với VnExpress, bầu Đức từng tâm sự: “Tôi thấy người ta tung hô Công Phượng nhiều quá, nhưng cầu thủ đáng xem nhất và tôi thích nhất là Tuấn Anh. Công Phượng hay ở những pha đi bóng lắt léo, lâu lâu ra chân một cái làm tung lưới đối phương nhưng Tuấn Anh mới thực sự toàn diện. Đầu óc quan sát tốt, tư duy chiến thuật cao, giữ bóng hai chân như một. Nó chuyền cho ai thì người đó chỉ cần đứng đó mà nhận bóng. Nói chung, tôi thích cái sự điềm tĩnh, xử lý bóng chững chạc của Tuấn Anh, dù đứa nào trong đám này cũng là con tôi cả”.

bau-duc-tu-bo-tien-dua-tuan-anh-ra-nuoc-ngoai-dieu-tri-1

Bầu Đức rất nặng ân tình với các cầu thủ trẻ của HAGL, đặc biệt là Tuấn Anh. Ảnh: Đức Đồng.

Ngày còn ở học viện, Tuấn Anh khá nhút nhát và có phần ái ngại vì khiếm khuyến cơ thể (hở hàm ếch nhẹ). Bầu Đức khi đó đã không tiếc tiền bạc và công sức, thuê bác sỹ về chữa trị. Nhưng hết thầy nọ thuốc kia, Tuấn Anh vẫn chưa thể hoàn hảo. “Nếu muốn hoàn thiện về thẩm mỹ, Tuấn Anh phải xa rời bóng đá một thời gian dài. Nhưng mới chữa được mấy tháng, nó lại máu mê bóng đá và ra sân thi đấu nên kế hoạch phá sản hết cả”, ông bầu của HAGL cho biết thêm.

Là tài năng được thừa nhận nhưng Tuấn Anh không có duyên với các giải đấu lớn. Anh đã không thể góp mặt tại SEA Games 2015 vì chấn thương đầu gối. Ở giải U23 châu Á đầu năm nay, với lý do tương tự, Tuấn Anh chỉ có thể vào sân ở trận đấu cuối cùng vòng bảng – khi đội nhà đã bị loại.

Lâm Đồng (từ Yangon)

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet