Bầu Đức: ‘Nếu muốn tiếp tục đau khổ thì giữ HLV Miura’

Ông chủ đội bóng phố núi chia sẻ với VnExpress, sau khi chứng kiến U23 Việt Nam nhận hai thất bại liên tiếp và phải dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á.

bau-duc-neu-muon-tiep-tuc-dau-kho-thi-giu-hlv-miura

Bầu Đức từng nhiều lần công khai sa thải HLV Miura nhưng không được VFF đồng thuận. Ảnh: Đức Đồng.

“Trước đây, tôi là người đòi sa thải Toshiya Miura và nêu quan điểm rằng nếu còn ông ấy thì bóng đá Việt Nam không thể phát triển. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ nên giữ ông ấy để chúng ta có thêm những bài học quý báu”, bầu Đức chia sẻ một cách mỉa mai. “Miura đặt mục tiêu vào tứ kết U23 châu Á, bây giờ ông ấy thất bại thì có thể bị sa thải. Tôi, dù là phó Chủ tịch VFF, không có quyền đó. Nhưng từ góc độ cổ động viên, tôi nghĩ không nên sa thải Miura. Thế có lẽ tốt hơn”.

Cách nói mang tính châm biếm của bầu Đức xuất phát từ sự không hài lòng kéo dài đã lâu của ông đối với Miura. Phó Chủ tịch VFF thậm chí từng nhiều lần đòi sa thải HLV người Nhật Bản, và công khai tuyên bố sẽ mang về hợp đồng tài trợ lớn cho bóng đá Việt Nam nếu Miura thoái vị.

Bất chấp áp lực của bầu Đức cùng đông đảo người hâm mộ, VFF vẫn cương quyết giữ HLV Miura. Sau đó, tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018 và U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2016 đều thất bại.

bau-duc-neu-muon-tiep-tuc-dau-kho-thi-giu-hlv-miura-1

Lối đá bóng dài, chạy đua tốc độ với đối phương cao to hơn của U23 Việt Nam theo nhiều chuyên gia là thiếu hợp lý so với thể trạng cầu thủ Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.

“Tôi không cần bình luận nhiều, U23 Việt Nam đá như thế nào, Miura là HLV ra sao, làm được gì… thì tất cả đã được phơi bày. Người hâm mộ, dư luận từ đó thoải mái mà phán xét. Và tôi không thể đi ngược với lương tâm và tình yêu bóng đá của mình nếu khen ông ấy, dù làm ăn tệ hại”, bầu Đức nói thêm. “Không phải tôi bảo vệ ‘gà nhà’ nhưng rõ ràng, trong thành phần U23 Việt Nam, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy có thua kém ai về chuyên môn đâu mà phải ngồi ghế dự bị? Cách sử dụng con người bất hợp lý, ất ơ như vậy hỏi sao chúng ta không có kết quả tệ và làm khán giả thất vọng?”.

“Xem U23 Việt Nam với U23 Jordan và U23 Australia cũng như những trận giao hữu trước đó, tôi có cảm giác Miura giống như một người đang đánh cờ tướng chứ không phải một HLV bóng đá”, ông phân tích thêm. “Cầu thủ hay thì để ngồi ngoài, trong khi những người đá dở tệ thì luôn được tin. Đã thế, ông ấy lại còn cho các học trò đá trái sở trường, trái vị trí làm cho đội loạn hết cả lên. Có lẽ trên thế giới này chỉ mỗi Miura mới làm được như vậy”.

“Ngoài năng lực của cầu thủ thì cách làm của HLV rất quan trọng. Tại sao U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ Học viện HAGL JMG mà Guillaume Graechen dẫn dắt lại buộc những đối thủ như U19 Indonesia, U19 Thái Lan hay U19 Australia phải ôm hận. Đó là HLV biết cách sắp xếp và xây dựng lối chơi phù hợp với thế mạnh của từng cầu thủ. Còn Miura chỉ biết giúp cầu thủ chạy thục mạng, đá theo bản năng mà không kết hợp thành một tập thể chơi kỹ thuật để hình thành một lối đá nhỏ, khó chịu cho đối phương”, bầu Đức lý giải.

Khanh Vy

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet