Báo Đức kêu gọi sa thải Joachim Low

HLV vô địch World Cup 2014 tiếp tục mất điểm trong mắt truyền thông nước nhà sau trận thua Hà Lan 0-3.

Tờ Bild có bài viết dài, với tiêu đề: “Niềm tin vào Low biến mất”. Trong khi đó, Spiegel cũng gửi đi thông điệp bi quan: “Ông ấy không thể giúp đội tuyển chơi hay hơn”.

Giám đốc Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), Reinhard Grindel cho Joachim Low thời hạn năm tuần để thoát trát sa thải. Ông nói: “Chúng tôi chờ đợi trận gặp Pháp vào thứ ba tới 16/10 và cuộc tái đấu với Hà Lan vào tháng 11”. Người đứng đầu bóng đá Đức cũng kêu gọi mọi người “nên đứng cùng nhau cả trong lẫn ngoài sân cỏ”.

Uy tín của Joachim Low liên tục giảm sút, kể từ World Cup 2018. Ảnh: Reuters.

Uy tín của Joachim Low liên tục giảm sút, kể từ World Cup 2018. Ảnh: Reuters.

Joachim Low đã mất gần như tất cả chỉ trong bốn tháng, kể từ World Cup 2018. Đức là nhà vô địch thế giới tiếp theo, sau Pháp, Italy và Tây Ban Nha bị loại ngay vòng bảng. Tại UEFA Nations League, Đức cũng chơi bết bát. Họ hoà Pháp trận ra quân, và vừa thảm bại 0-3 dưới tay Hà Lan tối 13/10.

Trong vòng 12 tháng, Đức chỉ thắng đúng ba trận, trước Ả-rập Xê-ut, Thuỵ Điển và Peru. Theo các tờ báo Đức, sai lầm của Joachim Low đến từ việc ông thử nghiệm quá nhiều ở các trận giao hữu tiền World Cup 2018. Các học trò không chạy theo kịp những ý tưởng của ông thầy 58 tuổi, và dẫn tới việc phản tác dụng.

Sau thất bại ở World Cup 2018, Đức cũng không có thời gian hồi phục tinh thần chiến đấu. Tại UEFA Nations League, hai đối thủ của họ ở vòng bảng là Pháp và Hà Lan luôn nhập cuộc với quyết tâm rất cao. “Điều này khiến Đức không tìm thấy được điểm tựa về tinh thần”, Bild bình luận.

Nhiều tờ báo Đức kêu gọi sa thải Joachim Low. Ảnh: Bild.

Nhiều tờ báo Đức kêu gọi sa thải Joachim Low. Ảnh: Bild.

Nếu không thể thoát khỏi vị trí đáy bảng, Đức sẽ rơi xuống nhóm B của UEFA Nations League. Ngoài ra, họ có nguy cơ mất vị trí hạt giống trước lễ bốc thăm vòng loại Euro 2020.

Dù nhiều người hâm mộ Đức bày tỏ sự cảm thông với Joachim Low, nhiều chuyên gia nước này tin thời gian của ông ĐTQG đã gần cạn kiệt. Tờ Suddeutsche Zeitung nhận định: “Sau tất cả, thứ người ta không muốn lại xảy ra ở DFB: thất bại của đội tuyển và uy tín giảm sút của HLV”.

Thắng Nguyễn

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet