Annie, Brand, Nasus được buff, sửa đổi cả chiêu thức trong 10.22

Riot Games tiếp tục có những sự thay đổi đáng kể đang mang một số vị tướng không được ưa chuộng trở lại với Summoner’s Rift trong bản cập nhật 10.22.

Bản cập nhật cuối cùng của mùa 10 LMHT, 10.22 chuẩn bị được ra mắt với nhiều chỉnh sửa trên các vị tướng.

Sau một thời gian thử nghiệm trên máy chủ PBE, Riot quyết định áp dụng những sự điều chỉnh này ngay trong bản cập nhật tới. Trưởng bộ phận thiết kế gameplay LMHT, Riot Scruffy, mới đây đã hé lộ những thông tin cụ thể trên Twitter cá nhân.

Ngoài việc giảm sức mạnh của những tướng như Samira, Zed, Karthus, Lulu, cũng có hàng loạt tướng được buff cũng như điều chỉnh lại chi tiết trong bộ chiêu thức.

Đáng chú ý trong số này có Annie, một vị tướng dễ chơi nhưng đã không còn được ưa chuộng nhiều trong thời gian gần đây. Riot quyết định sửa lại chiêu E – Khiên Lửa cho phù hợp hơn với meta.

Annie có thể trở lại ở vị trí Hỗ Trợ

Cụ thể, chiêu E của Annie giờ đây không nhận giảm sát thương nữa mà sẽ buff một lớp lá chắn (giá trị từ 40-240 + 40% SMPT) trong thời gian 3 giây. Đồng thời Annie cũng có thể buff E cho đồng minh trong khoảng cách 800 đơn vị.

Cũng là một vị tướng sử dụng Lửa, Brand nhận được khá nhiều thay đổi trong bản cập nhật này. Sát thương từ Nội tại của Brand được điều chỉnh từ 12-16% (+1,5% mỗi 100 SMPT) thành 10-14% (+2% mỗi 100 SMPT).

Chiêu E của Brand giờ đây sẽ luôn luôn nảy sang những kẻ địch cạnh bên mà không yêu cầu mục tiêu phải bị Bỏng như trước nữa. Tầm nổ của E sẽ giảm từ 375 còn 300 nhưng nếu mục tiêu bị Bỏng thì con số này sẽ gấp đôi thành 600.

Chiêu cuối của Brand có thể nảy lên bản thân

Bên cạnh đó, chiêu cuối Bão Lửa giờ đây có thể nảy vào bản thân Brand, giúp cho vị tướng này có khả năng trao đổi tốt hơn nếu chẳng may không có lính hay nhiều tướng địch xung quanh.

Riot tỏ ra rất ưu ái cho các tướng Pháp Sư trong bản này khi LeBlanc là vị tướng tiếp theo được buff. Cụ thể chiêu E – Sợi Xích Siêu Phàm sẽ giảm năng lượng tiêu hao từ 70 còn 50. Đồng thời, sát thương cơ bản của E ở cả hai lần đều được tăng đáng kể (từ 40-120 lên 50-130 và 70-230 lên 80-240).

Le Blanc được buff trở lại

Một vài tướng còn lại được buff, điều chỉnh trong bản 10.22:

Sejuani: Sát thương chiêu cuối ở tầm gần tăng từ 100-150 lên 125-175, sát thương chiêu cuối tầm xa tăng từ 150-350 lên 200-400.

Xayah: Tốc độ đánh mỗi cấp tăng từ 3,3% lên 3,9%.

Nasus: Tăng kháng phép khi sử dụng chiêu cuối từ 15 – 55 lên  40 – 70 ngay lập tức nhưng bù lại hắn ta sẽ không được nhận thêm kháng phép mỗi giây.

Có thể bạn muốn xem thêm: LMHT: TOP 5 lối chơi dị mà hiệu quả, đáng thử trong phiên bản 10.21

Jinx: Sát thương chiêu E – Lựu Đạn Ma Hóa sẽ nổ ngay lập tức thay vì trong 1,5 giây.

Ashe: Số mũi tên từ W – Tán Xạ Tiễn thay đổi từ 9 thành 7-11 theo cấp độ.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet