AC Milan vào tay người Trung Quốc

Chủ tịch Silvio Berlusconi xác nhận sẽ bán đội bóng bảy lần vô địch châu Âu cho nhóm đầu tư tới từ Trung Quốc.

ac-milan-vao-tay-nguoi-trung-quoc

Tỷ phú Berlusconi nói chuyện với truyền thông sau khi phục hồi từ ca mổ tim tại bệnh viện ở Milan. Ảnh: Reuters.

Ông Berlusconi, người từng bốn lần làm Thủ tướng Italy, tuyên bố việc chuyển giao quyền sở hữu Milan trên một tờ báo địa phương. Theo đó nhóm đầu tư sẽ phải trả 442 triệu đôla trong hai năm tới, nâng giá trị câu lạc bộ lên gần 830 triệu đôla, bao gồm cả các khoản nợ.

Một số nguồn tin cho biết thương vụ vẫn chưa thực sự hoàn tất mà đang hoàn chỉnh những khâu cuối cùng. Nhóm đầu tư Trung Quốc sẽ mua đứt 80% cổ phần trước và thu mua phần còn lại sau đó.

“Milan đang trên đường hướng về Trung Quốc”, ông Berlusconi nói mà không tiết lộ danh tính nhóm mua lại.

Berlusconi, 79 tuổi, mua lại Milan vào năm 1986 và cứu đội bóng khỏi nguy cơ phá sản. Tỷ phú truyền thông này sau đó bắt đầu đổ tiền đưa về hàng loạt ngôi sao giúp Milan thống trị châu Âu những năm cuối thập niên 80 và đầu 90 thế kỷ trước. Dưới thời Berlusconi, Milan đã giành thêm 5 chức vô địch châu Âu và 8 Scudetto. Họ cũng là đội gần nhất hai năm liên tiếp lên ngôi tại sân chơi European Cup/ Champions League.

Tuy nhiên Milan đánh mất khả năng cạnh tranh danh hiệu trong nửa thập niên gần đây. Đội bóng không còn mang về được những ngôi sao chất lượng và liên tục thay đổi vị trí người dẫn dắt. Nguyên nhân lớn nhất được cho là khả năng tài chính của công ty mẹ Fininvest và sự cạn kiệt tâm huyết của gia đình Berlusconi.

Thông tin Berlusconi bán lại Milan đã rộ lên từ một năm trước. Khi đó ông đã đồng ý bán cho nhà đầu tư từ Thái Lan nhưng đến phút cuối cùng lại đổi ý. Sau đó một nhóm đầu tư khác từ Trung Quốc, dẫn đầu là tỷ phú sở hữu trang bán hàng điện tử Alibaba, Jack Ma đã bày tỏ ý muốn mua lại đội bóng sọc đỏ đen.

Làn sóng thu mua từ châu Á

Milan là một trong những câu lạc bộ lớn và thành công nhất châu Âu, nhưng không thoát khỏi vòng xoáy tài chính ảm đạm của bóng đá Italy. Riêng trong năm ngoái, báo cáo kinh doanh cho biết Milan lỗ gần 104 triệu đôla.

Những năm gần đây, các đội bóng nổi tiếng châu Âu rơi vào tay các nhóm đầu tư và tập đoàn giàu có ở Trung Đông và Trung Quốc ngày càng nhiều. Hai đội bóng đình đám hàng đầu châu Âu là Man City và PSG đang thuộc về quỹ đầu tư của hoàng gia Abu Dhabi (UAE) và Qatar.

Mới tháng trước, người hàng xóm của Milan là Inter được chuyển giao cho tập đoàn bán lẻ hàng gia dụng Trung Quốc là Sunning. Cũng trong tháng này, doanh nhân Trung Quốc Tony Xia hoàn tất việc tiếp quản đội bóng lâu đời của nước Anh là Aston Villa.

Tại Trung Quốc, bóng đá là môn thể thao được hâm mộ bậc nhất. Chính phủ nước này cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng và phát triển bóng đá, hòng biến quốc gia này thành một “siêu cường” ở môn thể thao vua.

Bảo Lam

=> Xem thêm: Tin Thể Thao 24/7


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet