5 tướng có khả năng tận dụng tốt Đai Lưng Hextech

Cơ động lại có lượng sát thương tốt, chả trách Đai Lưng Hextech đang bị lên kế hoạch để nerf.

Đai Lưng Hextech là trang bị xuất hiện từ giai đoạn giữa mùa giải 6, và sau một thời gian khá dài mà người chơi đã được trải nghiệm nó thì chúng ta cũng có thể tìm ra được những cái tên phù hợp nhất với Đai Lưng Hextech. Tuy nhiên, theo như những thông tin từ các Rioter, thì trang bị này rất có khả năng sẽ bị giảm sức mạnh trong tương lai gần. Hãy cùng nhìn lại một vài vị tướng có khả năng tận dụng tốt trang bị này trước khi nó bị giảm sức mạnh nhé!

Kennen

Nếu như trước kia Kennen thường phải đầu tư cả Tốc Biến để có những pha chiêu cuối Bão Sấm Sét (R) đẹp nhất thì bây giờ hắn ta chỉ cần lên trang bị này ngay đầu tiên. Sở hữu Đai Lưng Hextech, điểm yếu dọn lính chậm của Kennen sẽ được giảm đi khá nhiều và đương nhiên cũng dồn sát thương kẻ địch tốt hơn rồi.

Bắn tên lửa không thôi cũng Triple Kill dễ dàng…

 Elise

Khác với Kennen, Elise là mẫu tướng đã có những kĩ năng tiếp cận kẻ địch khá tốt rồi vậy nên Đai Lưng Hextech cũng chỉ là công cụ để cô nàng này dồn sát thương kẻ địch nhanh chóng hơn mà thôi.

Sau khi đã combo Kén Nhện (E) kết hợp chuẩn xác với những kĩ năng ở dạng người thì Elise sẽ chuyển sang dạng Nhện và tiếp tục lao vào kẻ địch bằng Cắn Độc (Q) cũng như kích hoạt Đai Lưng Hextech để kẻ địch dính nhiều sát thương đến từ những phát đạn của trang bị này nhất có thể.

Nidalee

Nàng báo Nidalee còn là một vị tướng Đi Rừng khát máu hơn cả Elise, và đương nhiên cô nàng này hoàn toàn có thể kích hoạt Đai Lưng Hextech ngay sau khi Vồ (W) vào người con mồi để thổi bay chúng thật nhanh. Và với trang bị này thì Nidalee phải nói rằng cực kì khó bị hạ gục bởi khả năng gia tăng khoảng cách cực tốt của mình khi kết hợp với Vồ ở dạng báo.

Cả Nidalee và Elise đều có thể lên Đai Lưng Hextech ngay sau khi đã hoàn thành Phù Phép Thần Vọng. Các bạn sẽ có cả tấn sát thương ngay sau khi hoàn thành 2 trang bị này đấy!

Nidalee làm ảo thuật khiến Ryze biến mất đâu rồi?

Diana

Diana cũng có khả năng áp sát kẻ địch khá tốt với chiêu cuối Trăng Non (R), nhưng cũng rất nhiều trường hợp chiêu thức này sẽ trong thời gian hồi bởi cô cần phải sử dụng nó 2 lần liên tiếp lên cùng một mục tiêu chẳng hạn. Và những lúc đó, Đai Lưng Hextech sẽ giúp Diana tiếp cận được những kẻ địch còn lại để phát huy sức mạnh của những chiêu thức cận chiến mà mình có.

diana

Pháp Sư cận chiến như Diana thì đương nhiên sẽ có thể phát huy tốt sức mạnh của Đai Lưng rồi!

Ahri

Có thể nhiều bạn vẫn thắc mắc rằng Ahri đã có đến 3 lần Phi Hồ (R) thì còn cần Đai Lưng Hextech làm gì nữa. Lí do dễ hiểu nhất thì vẫn là để tăng khả năng dồn sát thương, nhất là khi Ahri đã mất 1 hoặc 2 lần Phi Hồ để rút ngắn khoảng cách với kẻ địch mà không gây ra được chút sát thương nào rồi thì Đai Lưng Hextech sẽ là lượng bù đắp tốt.

Và khi Ahri đang không có Phi Hồ thì Đai Lưng Hextech cũng là một sự trợ giúp hữu hiệu để vị tướng này có thể rút ngắn khoảng cách với kẻ địch để dùng Hôn Gió (E) hay Quả Cầu Ma Thuật (Q). Tuy nhiên, cũng không có nhiều người lựa chọn trang bị này cho Ahri trong thời điểm hiện tại.

Theo lienminh360


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet